MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Úc tài trợ không hoàn lại thêm 134 triệu USD cho dự án Kết nối khu vực trung tâm ĐB Mekong

Ngoài ra, ADB sẽ tài trợ khoản tín dụng 410 triệu USD cho dự án này. Thời hạn vay 31 năm đã bao gồm 6 năm ân hạn, lãi suất LIBOR 6 tháng +% và các khoản phụ phí.

Ngày 06//12/2013, Chính phủ đã có tờ trình lên Chủ tịch nước đề nghị phê chuẩn Hiệp định Vay và Hiệp định Tài trợ không hoàn lại cho Dự án “Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mekong” ký với ADB.

Trước đó, ngày 16/10/2013, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Hiệp định vay và Hiệp định tài trợ không hoàn lại cho Dự án “Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông”.

Dự án khi hoàn thành sẽ hình thành một đường dẫn từ TP. Hồ Chí Minh về các tỉnh khu vực ven biển phía Nam thông qua việc xây dựng hai cây cầu dây văng bắc qua sông Tiền và sông Hậu và tuyến nối. Dự án gồm có 3 thành phần:

(1) Do ADB và chính phủ Úc tài trợ: Xây dựng cầu dây văng dài 2km bắc qua nhánh sông Tiền gần thành phố Cao Lãnh và gần 5,8km đường dẫn;

(2) Do ADB tài trợ: Xây dựng tuyến đường nối dài 15,7km nối giữa cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống (tuyến nối);

(3) Do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ: Xây dựng cầu dây văng dài 3km bắc qua nhánh sông Hậu gần thị trấn Vàm Cống với gần 4,5km đường dẫn.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 886 triệu USD, trong đó ADB tài trợ tín dụng 410 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường, Chính phủ Úc tài trợ 154 triệu AUD (~ 160 triệu USD) thông qua ADB quản lý – 26 triệu AUD đã được ký kết với Chính phủ năm 2012, Chính phủ Hàn Quốc tài trợ bằng khoản vay 260 triệu USD và vốn đối ứng trong nước tương đương 56 triệu USD.

Theo Hiệp định vay nếu được thông qua, ADB sẽ tài trợ cho Việt Nam một khoản tín dụng trị giá 410 triệu USD để xây dựng cầu Cao Lãnh và tuyến nối. Hiệp định vay có thời hạn 31 năm gồm 6 năm ân hạn, lãi suất LIBOR 6 tháng + % (biên độ) và các khoản phụ phí. 

(Theo quy định hiện nay của ADB, biên độ trên là 0,6%/năm, mức giảm trừ 0,2%/năm và phí niên hạn là 0,2%/năm; phí cam kết 0,15%/năm tính trên số vốn chưa giải ngân.)

Hiệp định Tài trợ không hoàn lại trị giá 128 triệu AUD (~ 134 triệu USD) do chính phủ Úc tài trợ cho xây dựng cầu Cao Lãnh.  Khoản tài trợ này do ADB quản lý.

Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phê duyệt Hiệp định Vay và Hiệp định Tài trợ không hoàn lại trước 15/12/2013.

Q. Nguyễn

quynhnn

Chinhphu.vn

Trở lên trên