MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vào AEC, Việt Nam vẫn có thế mạnh với nông nghiệp

Cộng đồng kinh tế chung ASEAN sẽ gần như trở thành một thị trường đơn nhất vào cuối năm 2015 này, với 5 yếu tố chính là: tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn, đầu tư, và lao động có tay nghề.

Những gì mà cộng đồng doanh nghiệp nhắc đến nhiều nhất gần đây là sự lưu chuyển tự do hàng hóa, đặc biệt là hàng tiêu dùng, khi hầu hết các dòng thuế quan sẽ giảm về 0%.

Và dù sản phẩm nông nghiệp hầu như không thấy được đề cập nhiều tại các diễn đàn trong nước về AEC. Nhưng theo giới tư vấn nước ngòai, nông nghiệp lại là lợi thế rất quan trọng của Việt Nam khi tham gia AEC.

 

Hồng Cúc

Nguồn: FBNC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên