MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinacomin ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn sản xuất xe tải Nga

Mối quan hệ giữa 2 bên đã có từ lâu. Năm 2005, Kamaz và TKV đã hợp tác xây dựng Nhà máy lắp ráp xe tải tự trút tại Việt Nam. Tổng số xe đã lắp ráp đến nay đạt hơn 2.000 chiếc.

Theo tin từ Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin - TKV), chiều 6/4/2015, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Biên và đại diện các Ban chuyên trách của Tập đoàn đã thân mật đón tiếp Đoàn công tác của Tập đoàn Kamaz - Nga do ông Sergey.A. Korogin - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Kamaz dẫn đầu đến thăm và làm việc với TKV.

Kamaz là Tập đoàn sản xuất xe tải hàng đầu tại Nga.

Hai bên đã tiến hành ký ghi nhớ hợp tác nhằm đưa mối quan hệ hợp tác giữa TKV và Kamaz lên tầm cao mới. Với bản ghi nhớ này, Kamaz mong muốn TKV sẽ tạo điều kiện để Tập đoàn này có thể mở rộng thêm nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình tại Việt Nam.

Mối quan hệ giữa 2 bên đã có từ lâu. Năm 2005, Kamaz và TKV đã hợp tác xây dựng Nhà máy lắp ráp xe tải tự trút tại Việt Nam. Tổng số xe đã lắp ráp đến nay đạt hơn 2.000 chiếc.

Về phía Kamaz, Tập đoàn này cam kết sẽ tích cực hỗ trợ TKV trong việc nghiên cứu, tìm hiểu thị trường than của Nga, cũng như xúc tiến hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất Than - Khoáng sản lớn nhất nước này.

Hoàng Lan

Minh Thư

Vinacomin

Từ Khóa:
Trở lên trên