MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"World Bank không cho Việt Nam vay để xây sân vận động cho ASIAD"

"Chúng tôi không cho Việt Nam vay để xây sân vận động, vì vai trò của chúng tôi không phải ở đấy"

Vừa qua, nghi án về việc Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) hối lộ quan chức ngành đường sắt xảy ra khiến nhiều người lo ngại về việc dòng vốn ODA sẽ rời khỏi Việt Nam.

Nhận định về việc này, bà Victoria Kwakwa – Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam trong buổi họp báo sáng nay cho rằng mọi người nên chờ đợi kết quả điều tra, vì chỉ một cáo buộc chưa có bằng chứng rõ ràng thì chưa thể có tác động ngay đến nguồn vốn mà các tổ chức nước ngoài cấp cho Việt Nam.

“Nguồn vốn hỗ trợ của WB cho Việt Nam hiện nay chưa bị ảnh hưởng bởi thông tin từ vụ việc này. Khi nào Bộ Giao thông vận tải có kết luận cuối cùng, chúng tôi sẽ phản ứng theo kết quả của sự việc” – bà Kwakwa nói.

Theo bà, chắc chắn rằng bất kỳ vụ việc nào liên quan đến sự dụng sai công quỹ, dù là vốn từ trong nước hay do nước ngoài tài trợ thì đều “rất xấu” và sẽ bị xử lý nghiêm. Bà Kwakwa tin tưởng vào những hành động của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải trong quá trình điều tra và xử lý vụ việc này. Về phía Ngân hàng thế giới, WB luôn cố gắng đảm bảo nguồn lực cung cấp cho Việt Nam được sử dụng đúng mục đích và đem lại lợi ích kinh tế cao nhất cho Việt Nam.

Trong tuần trước, khi được hỏi về phản ứng trước vụ việc JTC, ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cũng đưa ra ý kiến tương tự.

Ngoài ra, khi được hỏi về việc WB có ủng hộ Chính phủ Việt Nam trong việc đăng cai ASIAD hay không, bà Kwakwa không nêu ý kiến riêng. Bà chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi không cho Việt Nam vay để xây sân vận động, vì vai trò của chúng tôi không phải ở đấy. Hơn nữa, tôi cho rằng Chính phủ cũng sẽ không vay tiền WB để phục vụ cho ASIAD”.

Hải Minh

trangntm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên