Xăng dầu, không thể vừa đòi cơ chế thị trường vừa bắt “người khác” trả cho mình
Ông Nguyễn Cẩm Tú, thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Với quỹ bỉnh ổn giá, nguyên tắc đơn giản là người tiêu dùng được hưởng thì người tiêu dùng phải chịu khoản trích này.
Nội dung trao đổi của thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú với báo giới bên lề Hội thảo góp ý về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính tổ chức sáng nay.
Mục tiêu cụ thể của nghị định là ngoài yêu cầu trên thì còn phải đảm bảo đủ xăng dầu liên tục mọi nơi, mọi lúc và mọi thời điểm cho nền kinh tế cũng như tiêu dùng.
Thứ hai, đảm bảo giá xăng dầu phản ánh đúng tình hình biến động của giá xăng dầu thế giới và tình hình biến động của những yếu tố hình thành giá.
Thứ ba, là đảm bảo lợi ích của tất cả đối tượng có liên quan nhất là nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Để dự thảo Nghị định đi vào cuộc sống nhanh hay chậm phụ thuộc vào cơ quan quản lý chịu trách nhiệm soạn thảo, sự đóng góp ý kiến các đại biểu cho phù hợp thực tiễn.. và việc chính phủ đánh giá sự chuẩn bị này như thế nào.
Với 3 phương án mà Bộ Tài Chính đưa ra, ông nghiêng về phương án nào?
Chúng ta xây dựng Nghị định trên cơ sở cơ chế thị trường với sự điều hành của nhà nước theo từng bước một. Bản thân nguyên tắc đó đã nêu chúng ta từng bước một giảm sự can thiệp của nhà nước, từng bước tăng dần yếu tố quyết định của doanh nghiệp đối với việc kinh doanh của mình.
Việc tăng tới mức nào, giảm tới mức nào thì chúng tôi đang nghiên cứu và chờ sự đóng góp vào ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học và nhân dân vào dự thảo.
Có thể so sánh trước đây chỉ doanh nghiêp nhà nước mới được kinh doanh xăng dầu. Dự thảo lần này chúng ta thể chế hóa việc chúng tôi đã làm từ năm ngoái.
Vậy tôi đặt vấn đề liệu có bất công không khi “tôi” bỏ biền túi bình ổn? Ví dụ như vậy để nói nguyên tắc rất đơn giản là ai được hưởng thì người đó phải chịu. Chúng ta không thể vừa đòi cơ chế thị trường vừa đòi người khác trả giá mình được.
V.Minh