MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất công: Những kẽ hở pháp lý cần được lấp đầy

Một trong những vi phạm đó là tình trạng “bao che”, “thông đồng, dìm giá” giữa người tham gia đấu giá, người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản.

Đấu giá quyền sử dụng đất công là cơ chế mang về nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước và hiện chiếm khoảng 90% giá trị đấu giá tài sản công. Thế nhưng trên thực tế, việc đấu giá quyền sử dụng đất công hiện nay vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Một trong số đó là tình trạng “bao che”, “thông đồng, dìm giá” giữa người tham gia đấu giá, người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản.

Hiện tượng bỏ giá rất cao một số lô đất, rồi bỏ cọc, tạo mặt bằng giá ảo; để thao túng thị trường, mua đi, bán lại nhiều lô đất trúng đấu giá khác thu lợi bất chính diễn ra phổ biến ở nhiều nơi và thậm chí mang tính tổ chức. Nguyên nhân được cho là các quy định của pháp luật vẫn còn những kẽ hở; một số cá nhân đã lách luật để trục lợi.

Vậy cần lấp đầy những kẽ hở pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất công này như thế nào? TS luật Vũ Văn Tính, Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia cùng bàn luận vấn đề này.

Theo Hà Nho

VOV

Trở lên trên