MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao 22 giây "ngủ gật" của Tổng thống Biden lại khiến cả nước Mỹ kinh sợ?

02-11-2021 - 16:22 PM | Tài chính quốc tế

Vì sao 22 giây "ngủ gật" của Tổng thống Biden lại khiến cả nước Mỹ kinh sợ?

Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắm mắt trong 22 giây trước khi có một trợ lý tới "đánh thức" tiếp tục làm dấy lên những lo lắng trong lòng người Mỹ về ông chủ Nhà Trắng.

22 giây nhắm mắt hôm 1/11 của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang trở thành chủ để nóng trên các tiêu đề báo. Lại giống những lần trước, người ta lại đặt ra câu hỏi ông Biden đang ngủ hay chỉ đơn giản là nhắm mắt và nghĩ về một điều gì đó. Và giống những lần trước, không có câu trả lời nào có thể làm thỏa mãn tất cả mọi người.

Ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ ở tuổi 78. Ông cũng là người lớn tuổi nhất tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ (78 tuổi 2 tháng vào 1/2021). Chính vì lẽ đó, sức khỏe của vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ luôn là chủ đề mà công chúng nước này quan tâm nhất. Và họ có lý do để làm điều đó.

Ngay từ quá trình chạy đua vào Nhà Trắng, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, người sau này bị đánh bại, đã liên tục gọi đối thủ là "Joe buồn ngủ". Khi ấy, rất nhiều người vẫn tin rằng đây chỉ là cách gọi mỉa mai mà ông Trump, một vị tổng thống vốn thường không theo những chuẩn mực chính trị thông thường, mỉa mai đối thủ.

Tuy nhiên, nhiều lần nước Mỹ nhìn thấy ông Joe Biden nhắm mắt, bao gồm cả trong những sự kiện quan trọng. Chưa đầy 1 năm ở cương vị chèo lái nước Mỹ, truyền thông đã nhiều lần nhắc tới việc ông Joe Biden "chợp mắt". Trước 22 giây nhắm mắt tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu (COP26), ông Joe Biden còn được cho là đã nhắm mắt khi đang có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Naftali Bennett tại Nhà Trắng hôm 27/8.

Ông Biden chợp mắt giữa hội nghị quan trọng.

Giống như những lần khác, trên mạng xã hội xuất hiện 2 luồng ý kiến. Một số người cho rằng ông Joe Biden đã ngủ thực sự nhưng số khác lại cho rằng ông chỉ đang nhắm mắt và suy nghĩ. Những người nổi tiếng, có ảnh hưởng cũng tranh cãi về vấn đề này. Tuy nhiên, những tranh luận này sẽ không bao giờ có hồi kết.

Dẫu vậy, đó chưa phải tất cả những gì người dân Mỹ lo lắng về ông Biden. Vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ còn nhiều lần nhầm lẫn trong các bài phát biểu. Ông nhầm về những con số, nhầm tên người hay thậm chí là nhầm tên của ông Donald Trump với cựu Tổng thống George Bush. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng, các đối thủ cũng từng đặt câu hỏi về sức khỏe tinh thần của ông Biden bởi những sự nhầm lẫn hoặc quên từ trong các bài phát biểu.

Những nhầm lẫn đó có lẽ sẽ rất bình thường đối với một người đàn ông ở tuổi 79. Tuy nhiên, điều đó trở nên không bình thường với một vị Tổng thống Mỹ. Không chỉ là lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất thế giới, Tổng thống Mỹ còn là Tổng tư lệnh Quân đội Mỹ, lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới với năng lực răn đe hạt nhân vượt trội.

Tuy nhiên, những tiếng nói quan ngại về sức khỏe Tổng thống Joe Biden vẫn chỉ là suy đoán. Theo quy định, một tổng thống Mỹ luôn phải khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo người đó có đủ khả năng lãnh đạo nước Mỹ. Ông Joe Biden cũng không phải ngoại lệ.

Bên cạnh đó, cạnh Tổng thống luôn có đội ngũ cố vấn hùng hậu, những người đảm bảo mọi thứ được vận hành đúng hướng.

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên