MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật?

30-05-2020 - 20:53 PM | Xã hội

Sau khi cấp phó nhận quyết định làm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thì Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang nhận quyết định kỷ luật.

Ngày 30-5, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động Online, thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang vừa công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với ông Lưu Ngọc Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy (nay là Bí thư Chi bộ), Chánh Thanh tra tỉnh.

Theo đó, ông Đông với cương vị nêu trên nhưng lại buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng, vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy và cơ quan Thanh tra tỉnh; nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; công tác phòng, chống tham nhũng và sử dụng xe ô tô công vào việc riêng. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Vi phạm của ông Đông đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan.

Vì thế, nhằm giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định kỷ luật ông Đông bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 39, nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, kỷ luật ông Đông theo thẩm quyền. Bản thân ông Đông cũng đã làm tự kiểm và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị kỷ luật Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Ở diễn biến khác, vào ngày 25-5, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ công bố hàng loạt quyết định về công tác cán bộ. Trong đó, ông Lê Tiến Châu – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang – đã trao quyết định Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho ông Lê Phước Toàn, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Trước đó, vào ngày 19-5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Toàn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang kể từ ngày 20-5 thay cho ông Nguyễn Đức Biên – người vừa được Tổng cục Thi hành án dân sự giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng sau "lùm xùm" chuyện lộ nhiều clip "nóng" với nữ sinh viên.

Theo Tâm Quân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên