MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao hơn 1.000 nhân khẩu Quảng Ninh và Hải Dương phải chuyển tỉnh?

Trong quá trình sinh sống và canh tác, một số khu vực ranh giới giữa 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương xảy ra tình trạng người dân xâm canh, xâm cư vượt tuyến địa giới hành chính khiến 2 tỉnh này phải sắp xếp, bàn giao, tiếp nhận về dân cư, diện tích đất, tài sản công, đối tượng chính sách… giữa 2 tỉnh.

Theo đó, tại địa bàn một số xã, phường thuộc TX Đông Triều (Quảng Ninh) và TP Chí Linh, TX Kinh Môn (Hải Dương) xảy ra tình trạng người dân xâm canh , xâm cư vượt tuyến địa giới hành chính.

Vì sao hơn 1.000 nhân khẩu Quảng Ninh và Hải Dương phải chuyển tỉnh? - Ảnh 1.

Khu vực ranh giới giữa TX Đông Triều (Quảng Ninh) và TX Chí Linh (Hải Dương).

Cụ thể, khu vực thôn Trạm Lộ, xã Bạch Đằng, TX Kinh Môn (Hải Dương) xâm canh, xâm cư sang xã Nguyễn Huệ và xã Thủy An, TX Đông Triều (Quảng Ninh); khu vực Kênh Giang, phường Văn Đức, TP Chí Linh (Hải Dương) xâm canh, xâm cư sang xã Nguyễn Huệ, TX Đông Triều (Quảng Ninh) và khu vực thôn Sơn Lộc, xã An Sinh, TX Đông Triều (Quảng Ninh) xâm canh, xâm cư sang phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh (Hải Dương).

Tổng diện tích đất xâm canh, xâm cư giữa 2 địa phương là hơn 188ha, quy mô dân cư là 338 hộ với 1.013 nhân khẩu.

Để giải quyết vấn đề này, từ năm 2016, các sở, ngành chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp với phía tỉnh Hải Dương khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương, tổ chức nhiều buổi làm việc, hiệp thương giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư giữa 2 địa phương. Qua đó đi đến thống nhất phương án sắp xếp, bàn giao, tiếp nhận về dân cư, diện tích đất, tài sản công, đối tượng chính sách… giữa 2 tỉnh.

Vì sao hơn 1.000 nhân khẩu Quảng Ninh và Hải Dương phải chuyển tỉnh? - Ảnh 2.

Tỉnh Quảng Ninh nhận bàn giao từ tỉnh Hải Dương 2 khu vực xâm canh, xâm cư, gồm: xã Nguyễn Huệ và xã Thủy An, TX Đông Triều nhận bàn giao từ xã Bạch Đằng, TX Kinh Môn xóm Trại Chẹm, thôn Trạm Lộ với diện tích 40ha, 55 hộ, 162 nhân khẩu; xã Nguyễn Huệ, TX Đông Triều nhận bàn giao từ phường Văn Đức, TP Chí Linh khu Kênh Giang, phường Văn Đức với diện tích 36,03 ha, 189 hộ, 507 nhân khẩu.

Tỉnh Hải Dương nhận bàn giao từ tỉnh Quảng Ninh 1 khu vực xâm canh, xâm cư gồm: Phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh nhận bàn giao từ xã An Sinh, TX Đông Triều một phần thôn Sơn Lộc với diện tích 112,15 ha, 94 hộ, 344 nhân khẩu.

UBND hai tỉnh thống nhất giao chính quyền các địa phương liên quan tiến hành bàn giao, tiếp nhận cụ thể các nội dung theo từng lĩnh vực, đảm bảo các khu vực được bàn giao, tiếp nhận hoạt động theo đơn vị hành chính mới kể từ ngày 10/8/2023.

Theo Hoàng Dương

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên