MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao Thái Lan vẫn nhất quyết chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế?

15-06-2020 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Với tin tức rằng nhiều quốc gia ở châu Âu đang mở cửa du lịch đúng vào mùa hè, khách du lịch dự định tham quan châu Á đang hồi hộp chờ đợi liệu họ có được phép đi tới điểm đến yêu thích của mình. Nhưng những du khách yêu mến đất nước Thái Lan sẽ phải chờ đợi trong vài tháng nữa trước khi chính thức sửa soạn hành lý.

"Điều này vẫn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể thấy sự trở lại của khách du lịch sớm nhất là vào quý IV năm nay", theo Yuthasak Supasorn, thống đốc của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) chia sẻ với CNN.

Và thậm chí sau đó, ông nói, vẫn có khả năng sẽ có những hạn chế về những ai có thể tới, và những nơi có thể đi.

"Chúng tôi sẽ không mở cửa tất cả cùng một lúc. Chúng tôi vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và chưa thể gỡ bỏ các hàng rào bảo vệ. Cần phải xem xét xuất xứ của du khách để biết liệu tình hình của quốc gia đó đã ổn định chưa. Cuối cùng, chúng tôi phải xem liệu các doanh nghiệp đã chấp nhận đón du khách tình trạng "bình thường mới" hay chưa."

Một khi Thái Lan mở cửa cho khách du lịch quốc tế, họ chỉ có thể đến một số điểm nhất định, Yuthasak nói.

"Chúng tôi đã nghiên cứu khả năng cung cấp các gói lưu trú dài hạn đặc biệt ở các khu vực bị cách ly và khép kín, nơi có thể dễ dàng kiểm soát theo dõi sức khỏe - ví dụ, Koh Pha Ngan và Koh Samui. Điều này sẽ có lợi cho cả khách du lịch và người dân địa phương, vì cách này gần như là một phương án cách ly."

Yuthasak cho biết Thái Lan đang hoàn thiện khung pháp lý nhằm tái khởi động lại du lịch, nhưng phần lớn việc ra quyết định nằm trong tay CCSA - Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 - sẽ quyết định khi nào là thời điểm tốt nhất để mở biên giới.

"Bước tiếp theo là thỏa thuận song phương giữa các quốc gia", Bill Barnett giám đốc điều hành của công ty tư vấn tập trung vào châu Á C9 Hotelwork cho biết. "Vị thế vững vàng của Thái Lan trước cuộc khủng hoảng với Trung Quốc, cùng với nhu cầu tăng lên mạnh mẽ, biến việc để du lịch nước ngoài quay trở lại đây trở thành một giải pháp ngắn hạn hợp lý."

Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với tất cả các chuyến bay thương mại quốc tế vào nước này cho đến ngày 30 tháng 6, không bao gồm các chuyến bay hồi hương. Người Thái quay về nước trên các chuyến bay này được đưa vào các cơ sở cách ly trong 14 ngày.

Trong khi đó, vào ngày 26 tháng 5, Nội các Thái Lan đã đồng ý gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc cho đến ngày 30 tháng Sáu.

Thái Lan dường như đang cố gắng phòng tránh sự tàn phá của virus mà từng xảy ra ở nhiều quốc gia khác do thái độ chủ quan. Các báo cáo mới nhất chỉ ghi nhận một con số rất nhỏ ca nhiễm mới mỗi ngày, và thường bằng không. Các trường hợp lây nhiễm tại địa phương là thấp, với hầu hết các trường hợp nhiễm covid-19 gần đây được phát hiện ở những người trở về và đang cách ly.

Tái khởi động và thúc đẩy du lịch trong nước, giảm bớt các biện pháp phong tỏa

Thái Lan hiện đang tập trung vào việc mở cửa trở lại cho du lịch nội địa vào tháng 6. Resorts và khách sạn ở một số điểm du lịch trong cả nước đã được cho phép mở cửa trở lại, kể cả ở Hua Hin, một khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng nằm ở khoảng 200km (124 dặm) về phía nam của thủ đô Bangkok. Các biện phong tỏa trên toàn quốc được áp dụng vào cuối tháng 3 đã được nới lỏng.

Các trung tâm thương mại, chợ, bảo tàng và một số điểm thu hút khách du lịch đã mở cửa trở lại và một số khác cũng đang lên kế hoạch. Chẳng hạn, Bangkok’s Grand Palace mở cửa trở lại vào ngày 4 tháng Sáu.

Các công viên quốc gia, công viên giải trí, sân vận động, spa, cửa hàng massage và rạp chiếu phim vẫn đóng cửa, nhưng phương tiện truyền thông địa phương cho biết một số có thể sẽ được mở cửa trở lại vào tháng Sáu.

Các nhà hàng - bị giới hạn chỉ cung cấp dịch vụ giao hàng và mua mang về vào cuối tháng 3 - giờ đây có thể cho phép khách hàng dùng bữa nhưng bị cấm phục vụ rượu và phải tuân thủ các biện pháp dãn cách xã hội nghiêm ngặt. Các quán rượu và câu lạc bộ đêm vẫn đóng cửa, và giờ giới nghiêm được thực hiện từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng

Mạng lưới giao thông địa phương đang tăng cường các dịch vụ, bao gồm các tuyến đường sắt và xe buýt, trong khi các hãng hàng không đang gia tăng số lượng chuyến bay nội địa. Tuy nhiên, sân bay quốc tế Phuket vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Hòn đảo du lịch nổi tiếng nhất Thái Lan Phuket đã trở thành điểm nóng bùng phát dịch bệnh vào tháng 3 với tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trên đầu người trong số 77 tỉnh của Thái Lan.

Do đó, các quan chức của Phuket đã áp đặt các biện pháp phong tỏa mạnh mẽ và tiến hành tích cực xét nghiệm dân cư. Nhưng khi số lượng ca nhiễm đã giảm dần trong những ngày qua, ngành công nghiệp du lịch bị đặt câu hỏi về việc có nên tiếp tục đóng cửa sân bay của hòn đảo khi phần còn lại của đất nước đang mở các chuyến bay nội địa.

"Ngành du lịch Phuket hiện tại ảm đạm và mất tinh thần vì chưa có các kế hoạch cụ thể để mở lại sân bay," ông Barnett nói.

Doanh nghiệp địa phương gặp khó khăn

Ngay cả khi du lịch nội địa tái khởi động ở một số tỉnh, điều này cũng không giúp tình hình trở nên khả quan hơn..

Năm 2019, gần 40 triệu khách du lịch đã đến thăm quan Thái Lan, theo dữ liệu của chính phủ. TAT ước tính chỉ có 14 đến 16 triệu người sẽ ghé thăm trong năm nay.

Các khách sạn, dưới áp lực căng thẳng về tài chính và rất cần dòng tiền, đã bắt đầu ráo riết bán phòng và các gói giảm giá, đồng thời tìm đến thị trường địa phương để cung cấp một số cứu trợ.

Vì sao Thái Lan vẫn nhất quyết chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế? - Ảnh 1.

Các biện pháp giãn cách vẫn được thực thi tại chợ Chatuchak của Bangkok vào ngày 17 tháng Năm. (Nguồn: CNN)

Chợ cuối tuần Chatuchak của Bangkok, một trong những điểm mua sắm nổi tiếng nhất của thành phố, đã mở cửa trở lại vào ngày 9 tháng 5. Nhưng mặc dù người Thái và người nước ngoài đã quay trở lại, lưu lượng khách ghé thăm vẫn không đủ để những người bán hàng rong đủ kiếm sống, chủ cửa hàng Tassanee Larlitparpaipune cho biết. "Khách du lịch quốc tế chiếm khoảng 50% lượng khách hàng của tôi," cô nói. "Hầu hết đến từ Singapore, Hồng Kông và Malaysia."

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 1, Tassanee đã sở hữu bốn cửa hàng quần áo tại chợ. Cô đã đóng cửa hai trong số đó và hiện đang cân nhắc đóng cửa cái thứ ba, chuyển trọng tâm sang các đơn đặt hàng trực tuyến.

Sự trở lại của động vật hoang dã

Đại dịch Covid-19 không đem đến những hậu quả tiêu cực lên tất cả mọi người. Giống như ở những điểm đến du lịch khác, động vật hoang dã của Thái Lan đã được hưởng lợi từ việc phong tỏa toàn cầu - đặc biệt là động vật biển.

Nhà sinh vật học biển, Tiến sỹ Thon Thammawongsawat nói rằng những thay đổi mà ông chứng kiến là rất đáng kể khi động vật quay trở lại những nơi mà trước đó chỉ toàn là con người. "Ví dụ, cá cúi hồng được phát hiện xung quanh Ban Pe, ở Koh Samet, và rùa xanh đã đẻ trứng lần đầu tiên sau sáu năm tại các bãi biển Koh Samui," ông nói. Theo một nhân viên khách sạn, hơn 200 con rùa này được sinh ra trên bãi biển hẻo lánh của khu nghỉ mát Banyan Tree Samui, với ba tổ nở trong thời gian từ ngày 4 đến 24 tháng 4.

Vì sao Thái Lan vẫn nhất quyết chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế? - Ảnh 2.

Hơn 200 chú rùa xanh đã được sinh ra tại khu nghỉ mát Banyan Tree của Koh Samui vào tháng Tư. (Nguồn: CNN)

Một con rùa mẹ khổng lồ được cho biết đã đẻ trứng vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3, sau đó được bảo vệ bởi nhà sinh vật biển thường trú của khu nghỉ mát và Bộ Tài nguyên biển và ven biển địa phương. Các loài rùa khác cũng đã quay trở lại bờ biển của Thái Lan để đẻ trứng.

"Năm ngoái, chúng tôi đã ghi nhận rằng có khoảng 100 con rùa da đã nở. Năm nay, tính đến thời điểm này, có hơn 300 con đã nở và quay trở lại biển."

Các quan chức vườn quốc gia của đất nước nói rằng họ hy vọng sẽ bảo tồn những lợi ích này. "Bộ đã quyết định đóng cửa các công viên quốc gia - cả công viên trên đất liền và trên biển - mỗi năm từ hai đến ba tháng một năm", Sompoch Maneerat, giám đốc thông tin của Bộ Công viên Quốc gia Thái Lan cho biết. "Thời lượng và ngày sẽ thay đổi tùy theo tính chất của từng địa điểm. Mục đích của việc này là để đạt được một ngành du lịch bền vững, nơi thiên nhiên có thể nghỉ ngơi trong mùa thấp điểm."

Đối với Maya Bay, nơi bộ phim "The Beach" năm 2000 do Leonardo DiCaprio thủ vai chính được quay, Sompoch nói rằng nó sẽ đóng cửa cho đến ít nhất là năm 2021, vì hệ sinh thái vẫn chưa phục hồi hoàn toàn đến mức chấp nhận được.

Vịnh đã bị đóng cửa kể từ tháng 6 năm 2018 trong một chương trình phục hồi san hô bị tàn phá của khu vực.

Theo CNN

Mỹ Linh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên