MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao thu ngân sách nội địa Hải Phòng không đạt kế hoạch?

Vì sao thu ngân sách nội địa Hải Phòng không đạt kế hoạch?

Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội không đạt so với kế hoạch, nhiều dự án trọng điểm triển khai chậm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu… Đây là những nội dung được cử tri thành phố Hải Phòng quan tâm, đặt câu hỏi chất vấn Chủ tịch UBND thành phố tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố khóa XVI.

Năm 2022, kinh tế Hải Phòng tăng trưởng 12,32%, nằm trong tốp đầu cả nước, nhưng một số chỉ tiêu đạt thấp hơn so với kế hoạch đề ra, như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) đạt 14,5% (kế hoạch 19-20%), thu ngân sách nội địa 11 tháng đạt khoảng 23.354 tỷ đồng so với 41.000 tỷ đồng dự toán giao (đạt 78,9%).

Vì sao thu ngân sách nội địa Hải Phòng không đạt kế hoạch? - Ảnh 1.

Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI họp kỳ họp thứ 9.

Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ ra một số nguyên nhân khiến thu ngân sách nội địa của thành phố không đạt kế hoạch, như: sự thay đổi trong chính sách về thuế bảo vệ môi trường, doanh nghiệp lớn chuyển đổi mặt hàng sản xuất, khó khăn trong đấu giá quyền sử dụng đất… Để nâng cao thu ngân sách cũng như các chỉ tiêu kinh tế khác của thành phố, Hải Phòng đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào thu hút các nguồn lực đầu tư, cả trong nước và ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh: "Chúng ta phải tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư thì mới tăng được GRDP cũng như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP). Để thực hiện việc này, Hải Phòng sẽ tạo điều kiện để hoàn thiện các hạ tầng các các khu công nghiệp, như: khu Deep C, Nam Đình Vũ, tập trung giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Tiến Thanh, xây dựng tiếp một số cụm công nghiệp…, để thu hút các nhà đầu tư. Hy vọng, trong năm tới, quy hoạch chung thành phố sẽ được phê duyệt, tập trung mở rộng các khu công nghiệp và đẩy được các chỉ tiêu lên".

Vì sao thu ngân sách nội địa Hải Phòng không đạt kế hoạch? - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trả lời chất vấn các đại biểu HĐND thành phố.

Tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề được người dân và cử tri quan tâm, như: việc xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ, giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều công trình được TP. Hải Phòng xác định là dự án trọng điểm trong năm 2022 nhưng đến nay chưa hoàn thành…

Đồng thời, Chủ tịch UNBD TP. Hải Phòng cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp khả thi, cam kết khắc phục.

Vì sao thu ngân sách nội địa Hải Phòng không đạt kế hoạch? - Ảnh 3.

Đại biểu Thích Quảng Tùng chất vấn Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng về xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn.

Đánh giá cao phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng yêu cầu: "Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố, các Giám đốc các Sở nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu HĐND thành phố, ý kiến của cử tri, triển khai kịp thời các giải pháp cần thiết để khắc phục hạn chế, tạo chuyển biến tích cực đối với những vấn đề vừa được chất vấn, trên tinh thần đã chỉ ra tồn tại, đặc biệt là tồn tại chủ quan thì cố gắng khắc phục bằng được trong năm 2023, hứa rồi phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đã đề ra thì cố gắng hoàn thành".

Theo Thanh Nga

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên