MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao tỉ phú thung lũng Silicon cho thuê lô đất với giá chỉ 1 USD?

19-10-2023 - 21:09 PM | Sống

Vì sao tỉ phú thung lũng Silicon cho thuê lô đất với giá chỉ 1 USD?

Tỉ phú thung lũng Silicon John Sobrato đang cho thuê lô đất tư nhân diện tích gần 8.100 m2 với giá 1 USD/năm để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở.

Ông trùm bất động sản John Sobrato (84 tuổi) đã đề nghị Hội đồng TP San Jose (bang California - Mỹ) xây dựng khu phức hợp nhà ở tạm thời 150 giường chạy bằng năng lượng mặt trời.

Sau khi chứng kiến tình trạng vô gia cư ngày càng gia tăng trong khu vực, ông Sobrato đã tiếp cận chính quyền đại phương để chào bán mảnh đất có diện tích gần 8.100 m2.

Tỉ phú thung lũng Silicon cho thuê lô đất với giá 1 USD - Ảnh 1.

Tỉ phú thung lũng Silicon John Sobrato. Ảnh: Daily Mail

Theo tờ Daily Mail, mảnh đất này không được sử dụng trong 30 năm qua. Mặc dù lô đất nằm trong một khu công nghiệp nhưng lại gần tuyến xe buýt và đường liên bang.

Ông Sobrato đã đồng ý hợp đồng cho thuê 5 năm với giá chỉ 1 USD/năm và các ủy viên hội đồng TP San Jose đã bỏ phiếu nhất trí phê duyệt dự án vào ngày 17-10. Dự án do ông trùm bất động sản được ca ngợi là "nỗ lực chấm dứt tình trạng vô gia cư" trong thành phố.

Thị trưởng San Jose Matt Mahan cho biết khu phức hợp này "được thiết kế để có thể di chuyển khi hợp đồng thuê của thành phố chấm dứt", và dễ dàng đưa vào sử dụng lại trên một khu đất khác.

Thị trưởng TP San Jose cảm ơn ông Sobrato và mạng lưới từ thiện Sobrato Philanthropies vì sự hào phóng. Ông Matt Mahan chia sẻ trên X (Twitter): "Sự đóng góp này đặc biệt thú vị vì tạo cơ hội thử nghiệm một cách tiếp cận mới. Đó là giúp tiếp cận đất tư nhân chưa được sử dụng với nỗ lực chấm dứt tình trạng vô gia cư ở San Jose".

Ông Mahan đã đăng một bức ảnh về phòng ngủ kiểu cabin cùng với bản phác thảo bố cục tổng thể. Các quan chức thành phố cho biết dự án sẽ xây dựng bếp chung và phòng giặt, chỗ ngồi ngoài trời, bãi đậu xe và các tòa nhà phụ để hỗ trợ cai các chất gây nghiện và đào tạo nghề.

Theo đài NBC, dự án này dự kiến tiêu tốn của thành phố khoảng 18 triệu USD.

Tỉ phú thung lũng Silicon cho thuê lô đất với giá 1 USD - Ảnh 2.

Ông Mahan đã đăng một bức ảnh về phòng ngủ kiểu cabin của dự án. Ảnh: Twitter

  • Vô gia cư 6 năm trời, bất ngờ trúng số triệu USD ở Mỹ

Dựa vào báo cáo mới nhất của Hội đồng Nghiên cứu kinh tế và cộng đồng, có khoảng 1 triệu người sinh sống ở San Jose và đây là thành phố đắt đỏ thứ ba ở Mỹ, chỉ sau Manhattan và Honolulu. Theo số liệu điều tra dân số vô gia cư mới nhất, có hơn 6.300 người vô gia cư trong TP San Jose trong năm nay.

Số người không có nhà đang tăng vọt ở Mỹ và cho đến nay, bang California là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Daily Mail cho biết có khoảng 1/3 số người vô gia cư ở Mỹ (171.521 người) đang ở bang California.

Theo Huệ Bình

Người Lao Động

Trở lên trên