MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Vi Tiểu Bảo" từng nổi danh là Thiên Vương châu Á, giờ U60 bị chê hết thời nhưng vẫn giàu sang bộn tiền, sống không con cái

28-02-2022 - 12:52 PM | Sống

"Vi Tiểu Bảo" từng nổi danh là Thiên Vương châu Á, giờ U60 bị chê hết thời nhưng vẫn giàu sang bộn tiền, sống không con cái

Từng nổi tiếng đến nỗi được gọi là Thiên Vương châu Á, Trương Vệ Kiện là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả truyền hình. Tuy nhiên, ở tuổi 57, người ta phát hiện anh đã phải đi sự kiện ở nông thôn, thậm chí còn bị mọi người gọi nhầm tên.

Có thể nói nhiều năm trước đài TVB là nơi sản sinh ra nhiều bộ phim “bất hủ” của Hong Kong, cùng với những diễn viên đình đám khắp châu Á. Rất nhiều nhân vật chỉ cần gọi tên là mọi người thuộc thế hệ đó đều biết rõ.

Nam diễn viên Trương Vệ Kiện cũng là một trong số đó. Từng nổi tiếng đến nỗi được gọi là Thiên Vương châu Á, Trương Vệ Kiện có mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình, là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả.

Không chỉ tích lũy được sự nổi tiếng, Trương Vệ Kiện còn sở hữu một cơ ngơi hoành tráng. Dù đã bước vào độ tuổi 57, không còn tham gia nhiều hoạt động giải trí thì anh vẫn có cuộc sống giàu sang, thoải mái bên vợ là nữ diễn viên Trương Tây.

Hào quang “Thiên vương châu Á”

Trương Vệ Kiện sinh năm 1965 tại Hong Kong, nổi tiếng với lối diễn xuất hài hước, tự nhiên. Những bộ phim nổi tiếng của nam diễn viên có Trương Tam Phong, Đứa con phá sản, Lộc đỉnh ký, Sóng gió Tử Cấm Thành, Tây du ký, Đại soái ca... 

Thời trẻ, Trương Vệ Kiện sở hữu vẻ ngoài điển trai. Sau khi bố mẹ ly hôn từ năm 15 tuổi, anh phải làm đủ nghề giúp gia đình. Vì yêu thích ca hát nên anh tham gia và giành giải quán quân tại một cuộc thi hát của Đài TVB vào năm 1984. Đây là cột mốc để anh bước chân vào làng giải trí.

Vi Tiểu Bảo từng nổi danh là Thiên Vương châu Á, giờ U60 bị chê hết thời nhưng vẫn giàu sang bộn tiền, sống không con cái - Ảnh 1.

Trương Vệ Kiện sở hữu vẻ ngoài điển trai thời trẻ.

Nhờ vậy, Trương Vệ Kiện khởi nghiệp và gặt hái thành công từ khá sớm. Cộng thêm năng khiếu trong việc diễn xuất, Trương Vệ Kiện lọt mắt xanh cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh sau một thời gian phấn đấu. Ông hoàng màn ảnh Hong Kong thời bấy giờ đã lên kế hoạch để nâng đỡ cho nam tài tử trẻ.

Vào thập niên 80 - 90, anh là gương mặt liên tục xuất hiện trên báo chí. Vai diễn Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký năm 1996 với phong cách hài hước, lém lỉnh của Trương Vệ Kiện đã dành được nhiều đánh giá rất cao. 

Vi Tiểu Bảo từng nổi danh là Thiên Vương châu Á, giờ U60 bị chê hết thời nhưng vẫn giàu sang bộn tiền, sống không con cái - Ảnh 2.

Thiên Vương châu Á có nhiều vai diễn để đời.

Vai diễn Vi Tiểu Bảo trong phim Lộc Đỉnh Ký năm 2000 cũng một lần nữa củng cố sự nổi tiếng của nam diễn viên này. Anh được rất nhiều khán giả yêu thích không chỉ tại Trung Quốc, mà lan rộng ra nhiều quốc gia khác ở châu Á.

Trương Vệ Kiện cũng gặt hái được rất nhiều thành công với các phim như Phương Thế Ngọc, Trương Tam Phong, Du kiếm giang hồ… Lúc đó, Trương Vệ Kiện được coi là "Thiên vương Châu Á".

Vi Tiểu Bảo từng nổi danh là Thiên Vương châu Á, giờ U60 bị chê hết thời nhưng vẫn giàu sang bộn tiền, sống không con cái - Ảnh 3.

Bộ phim Như Ý Cát Tường nổi tiếng một thời với sự góp mặt của nam tài tử Hong Kong.

U60 bị chê hết thời, ra đường chẳng ai nhận ra

Vài năm trở lại đây, từ một gương mặt quen thuộc, Trương Vệ Kiện đã dần đánh mất sự chú ý từ khán giả. Trong một số bộ phim tham gia, anh chỉ còn nhận được những vai phụ. Giới phê bình cũng nhận định nam tài tử khó có cơ hội tỏa sáng lại lần nữa như trong quá khứ.

Các dự án phim cũng dần thưa thớt, không còn ngỏ lời mời với Trương Vệ Kiện. Anh chuyển sang nhận lời tham gia một số show truyền hình thực tế.

Thậm chí, người ta còn thấy Thiên Vương châu Á một thời đi hát trong một sự kiện ở vùng nông thôn. Trớ trêu hơn, nhiều khán giả nơi này còn chẳng nhận ra mà gọi nhầm tên anh với một ca sĩ khác.

Vi Tiểu Bảo từng nổi danh là Thiên Vương châu Á, giờ U60 bị chê hết thời nhưng vẫn giàu sang bộn tiền, sống không con cái - Ảnh 4.

Trương Vệ Kiện xuất hiện trong một sự kiện tại vùng nông thôn.

Tờ Chinatimes từng chia sẻ, trong khi tham dự một talkshow của đài TVB năm 2021, Trương Vệ Kiện đã trải lòng về cuộc sống, sự nghiệp khi hào quang dần đi xuống. 

Lúc đó, ở độ tuổi 56, anh không kén chọn chương trình và luôn vui vẻ nhận lời khi được ngỏ lời mời. Mọi lịch trình công việc lớn nhỏ đều do anh tự lên kế hoạch và quản lý. Thiên Vương châu Á lừng lẫy một thời thậm chí còn có thể di chuyển bằng phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm… như một người hoàn toàn bình thường. 

Trương Vệ Kiện chia sẻ: "Có lần ra phố tôi không đeo khẩu trang, nhưng chẳng ai chú ý đến tôi. Thỉnh thoảng có người hỏi nhỏ tôi rằng có phải là nghệ sĩ không vì trông rất quen mặt. Rõ ràng ngay cả tên của tôi họ cũng không nhớ. Cả Trung Quốc, số người nhận ra tôi giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay."

Ban đầu, khi bị chê “hết thời”, nam diễn viên có cảm thấy chạnh lòng. Tuy nhiên, sau một quãng thời gian, anh đã ý thức hào quang đã trở thành dĩ vãng nên không lưu luyến, bằng lòng với thực tế.

Vi Tiểu Bảo từng nổi danh là Thiên Vương châu Á, giờ U60 bị chê hết thời nhưng vẫn giàu sang bộn tiền, sống không con cái - Ảnh 5.

Trương Vệ Kiện tham gia nhiều chương trình giải trí trên truyền hình trong thời gian gần đây.

Với tài tử, một cuộc sống tự tại, hạnh phúc bên vợ và người thân là điều khiến anh mãn nguyện. Cuộc sống hiện tại của anh tự do tự tại, không mưu cầu nhiều tiền tài, danh vọng. 

Tận hưởng cuộc sống giàu có, bình dị bên vợ

Từ khi ít tham gia hoạt động trong giới giải trí, không đóng phim và chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, Trương Vệ Kiện đã dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Anh ở bên chăm sóc mẹ và vợ. 

Cuộc sống của Trương Vệ Kiện và Trương Tây rất hạnh phúc dù không có con cái. Cả hai đăng ký kết hôn từ năm 2004 và tổ chức đám cưới linh đình sau đó 5 năm tại Hong Kong. Điều đáng tiếc là sau gần 20 năm chung sống, Trương Tây sảy thai 2 lần. Cả hai lần, Trương Vệ Kiện đều nén lại cảm xúc đau khổ để ở bên chăm lo cho vợ.

Vi Tiểu Bảo từng nổi danh là Thiên Vương châu Á, giờ U60 bị chê hết thời nhưng vẫn giàu sang bộn tiền, sống không con cái - Ảnh 6.

Trương Vệ Kiện và Trương Tây.

"Khi vợ sảy thai, tôi không biết mình bị tổn thương như thế nào, chỉ suy nghĩ làm sao chăm sóc, động viên vợ. Khi cô ấy đã hoàn toàn đi qua sự ám ảnh, tôi mới biết hóa ra bản thân chưa vượt qua được nỗi đau", Trương Vệ Kiện chia sẻ.

Đến hiện tại, ngôi sao nổi tiếng Hong Kong đã cho biết mình không có ham muốn có con cho bằng được. Anh cho rằng: "Tôi đã vài chục tuổi rồi nhưng tôi không nghĩ mình đã đủ trưởng thành. Bản thân tôi vẫn còn rất trẻ con trước mặt vợ tôi." 

Dù gia đình không có sự xuất hiện của những đứa trẻ, cặp đôi vẫn gắn bó và hạnh phúc với nhau. Trương Vệ Kiện thường xuyên dành nhiều thời gian đưa bà xã đi du lịch, mua sắm.

Vi Tiểu Bảo từng nổi danh là Thiên Vương châu Á, giờ U60 bị chê hết thời nhưng vẫn giàu sang bộn tiền, sống không con cái - Ảnh 7.

Cặp đôi thường dành thời gian bên nhau.

Cuộc sống của vợ chồng Trương Vệ Kiện cũng thoải mái về mặt vật chất khi sở hữu nhiều bất động sản có giá trị. Theo báo chí truyền thông Trung Quốc từng tiết lộ, cặp đôi hiện đang sống trong căn hộ cao cấp có diện tích 500m2 ở quận Triều Dương, Bắc Kinh. 

Vi Tiểu Bảo từng nổi danh là Thiên Vương châu Á, giờ U60 bị chê hết thời nhưng vẫn giàu sang bộn tiền, sống không con cái - Ảnh 8.

Cuộc sống của hai vợ chồng trong tổ ấm sang trọng.

Theo tờ Toutiao, tổ ấm của hai người có nội thất xa hoa, vị trí đẹp, views ngắm toàn cảnh thành phố và sở hữu không gian sân vườn riêng. 

Trong căn hộ còn bố trí một phòng gym với đầy đủ máy móc, thiết bị để thỏa mãn sở thích tập thể dục của Trương Tây. 

Vi Tiểu Bảo từng nổi danh là Thiên Vương châu Á, giờ U60 bị chê hết thời nhưng vẫn giàu sang bộn tiền, sống không con cái - Ảnh 9.

Thiết kế hẳn 1 phòng gym trong nhà cho vợ tập thể dục.

Tại Bắc Kinh “tấc đất tấc vàng”, họ còn sở hữu 2 khu bất động sản khác với giá trị mỗi căn ước chừng 8 triệu USD (182,5 tỷ đồng). Tại quê nhà Hong Kong, nam tài tử cũng có trong tay 6 căn hộ khác, giá trị ước tính khoảng 15 triệu USD (342,3 tỷ đồng). 

Không những vậy, vì biết vợ có sở thích tập thể dục, Trương Vệ Kiện đã chi bộn tiền để mua máy móc, thiết bị và bố trí một khoảng không gian trong nhà thành phòng gym cho Trương Tây tập luyện, tăng cường sức khỏe. Nữ diễn viên họ Trương hiện ít tham gia đóng phim, cô dành thời gian chăm sóc gia đình, làm chỗ dựa cho Vệ Kiện phát triển sự nghiệp.

Vi Tiểu Bảo từng nổi danh là Thiên Vương châu Á, giờ U60 bị chê hết thời nhưng vẫn giàu sang bộn tiền, sống không con cái - Ảnh 10.

Vợ chồng Trương Vệ Kiện sống khá kín tiếng và bình dị.

Dù sở hữu khối gia tài kếch xù, cuộc sống của vợ chồng Trương Vệ Kiện khá kín tiếng. Họ tận hưởng sự bình dị, thoải mái mà không ồn ào khoa trương. Cuộc sống của nam diễn viên được nhận xét giản dị và tiết kiệm vì không ít lần, cả nhà anh được nhìn thấy đi mua sắm ở những cửa hàng bình dân ở Hong Kong. 

Trong một bài phỏng vấn trên Sina, nam diễn viên cho biết: “Tôi đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì có nhiều thứ mà vì tôi không còn đòi hỏi điều gì trong cuộc sống.”

Vi Tiểu Bảo từng nổi danh là Thiên Vương châu Á, giờ U60 bị chê hết thời nhưng vẫn giàu sang bộn tiền, sống không con cái - Ảnh 11.

*Nguồn và ảnh: Sohu, 163, Sydneytoday, Baike

https://cafef.vn/vi-tieu-bao-tung-noi-danh-la-thien-vuong-chau-a-gio-u60-bi-che-het-thoi-nhung-van-giau-sang-bon-tien-song-khong-con-cai-20220228124348903.chn

Thuý Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên