MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều ít biết về căn bệnh khiến bạn đi tiểu hơn 8 lần mỗi ngày, gây ra vô vàn nỗi khó chịu cho cả nam và nữ: Có khoảng 30% chị em mắc ít nhất một lần trong đời

30-10-2021 - 07:25 AM | Sống

Điều ít biết về căn bệnh khiến bạn đi tiểu hơn 8 lần mỗi ngày, gây ra vô vàn nỗi khó chịu cho cả nam và nữ: Có khoảng 30% chị em mắc ít nhất một lần trong đời

Bạn đang gặp khó khăn khi đi tiểu? Viêm bàng quang là chứng bệnh thường gặp ở nhiều người nhưng nguyên nhân của bệnh lại từ những thói quen rất nhỏ trong cuộc sống.

Nỗi lo từ căn bệnh viêm bàng quang

Một nhân viên văn phòng khoảng 20 tuổi nói rằng gần đây anh cảm thấy khó chịu mỗi khi đi tiểu. Anh đi tiểu nhiều hơn bình thường và rất khó để nhịn tiểu. Điều này gây ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống hằng ngày do không thể tập trung và ngồi lâu được. 

Cuối cùng, anh đi khám tại khoa tiết niệu và được chẩn đoán là viêm bàng quang thông qua xét nghiệm nước tiểu. Viêm bàng quang là căn bệnh mà vi khuẩn xâm nhập vào bàng quang nơi có chức năng trữ nước tiểu, gây ra viêm nhiễm. Viêm bàng quang được chia thành cấp tính và mãn tính theo mức độ thường xuyên xảy ra. 

Viêm bàng quang cấp tính xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào bàng quang qua niệu đạo và viêm bàng quang mãn tính xảy ra khi vi khuẩn sinh sôi trong bàng quang do các bệnh khác. Các triệu chứng thường xuất hiện ba lần hoặc nhiều hơn một năm.

Viêm bàng quang khiến người bệnh đi tiểu nhiều lần hoặc ngứa và đau khi đi tiểu. Các triệu chứng điển hình bao gồm cảm giác đi tiểu quá thường xuyên, cảm giác muốn đi tiểu ít hơn, không thể chịu đựng nổi khi đi tiểu đột ngột, đau vùng thắt lưng và triệu chứng tiểu máu.

Lee Joo-yong, giáo sư khoa tiết niệu tại Bệnh viện Severance cho biết: "Viêm bàng quang gây ra tình trạng đi tiểu thường xuyên hơn 8 lần một ngày và các triệu chứng bức bối khó chịu khiến bạn khó chịu được cảm giác muốn đi tiểu đột ngột. Đôi khi có các triệu chứng đi tiểu ra máu hoặc mùi hôi, "ông nói.

Viêm bàng quang tương đối phổ biến ở phụ nữ. Hơn 90% bệnh nhân là phụ nữ, và khoảng 30% phụ nữ bị viêm bàng quang ít nhất một lần trong đời. Nguyên nhân khiến phụ nữ dễ bị viêm bàng quang có thể do đặc điểm giải phẫu của cơ thể. Niệu đạo ngắn hơn nam giới nên vi khuẩn đường ruột dễ dàng xâm nhập. 

Kim Seul-gi, giáo sư sản phụ khoa tại Bệnh viện Bundang, Đại học Quốc gia Seoul, cho biết "Viêm bàng quang là một căn bệnh phổ biến ở phụ nữ giống như cảm lạnh thông thường".

Điều ít biết về căn bệnh khiến bạn đi tiểu hơn 8 lần mỗi ngày, gây ra vô vàn nỗi khó chịu cho cả nam và nữ: Có khoảng 30% chị em mắc ít nhất một lần trong đời  - Ảnh 1.

Ung thư bàng quang và nguyên nhân hàng đầu mà mọi người cần lưu ý

Việc chẩn đoán viêm bàng quang được thực hiện thông qua xét nghiệm nước tiểu. Nếu bạn có triệu chứng tiểu ra máu thì nên thực hiện nội soi bàng quang để xác định nguyên nhân chính xác. Nếu thấy đi tiểu ra máu dù không đau thì cũng có thể nghi ngờ mắc ung thư bàng quang. Các triệu chứng phổ biến của ung thư bàng quang bao gồm đi tiểu thường xuyên, đau khi đi tiểu và tiểu không tự chủ.

Khi ung thư bàng quang đã ở giai đoạn rất nặng, các triệu chứng như sụt cân, đau nhức xương do di căn xương có thể xuất hiện tại vị trí di căn. Bạn cũng có thể cảm thấy một khối u ở bụng dưới hoặc đau hạ sườn.

Hút thuốc là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất gây ra ung thư bàng quang. Người ta biết rằng những người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư bàng quang cao gấp 4 lần so với những người không hút thuốc, và theo thống kê thì khoảng một nửa số bệnh nhân ung thư bàng quang, cả nam và nữ là do hút thuốc. 

Những người làm việc ở nơi làm việc tiếp xúc với chất gây ung thư hoặc tiếp xúc với cao su, hóa chất, da thuộc cũng có nguy cơ mắc ung thư bàng quang cao hơn.

Nếu khối u được tìm thấy trong bàng quang do chụp cắt lớp vi tính (CT) và nội soi bàng quang, khối u sẽ được cắt bỏ bằng phẫu thuật nội soi qua niệu đạo sau khi gây mê toàn thân. Giáo sư Hong giải thích: "Nếu tế bào ung thư không xâm lấn vào cơ bàng quang, bệnh có thể được điều trị bằng phẫu thuật nội soi và hóa trị liệu. Nếu không, cần phải cắt bỏ toàn bộ bàng quang để điều trị."

Thuốc kháng sinh thường được sử dụng để điều trị viêm bàng quang. Cần phải đến bệnh viện thăm khám càng sớm càng tốt khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ và điều trị bằng kháng sinh. Điều quan trọng là không được ngừng dùng thuốc kháng sinh khi các triệu chứng đã tạm thời được cải thiện mà phải tiếp tục điều trị trong thời gian do bệnh viện chỉ định.

Đặc biệt, liệu pháp kháng sinh ngắn ngày từ 1 đến 3 ngày đối với phụ nữ cho thấy hiệu quả nhanh chóng, nhưng đối với nam giới, tác dụng chữa bệnh tương đối chậm. Cùng với việc sử dụng thuốc kháng sinh, các lựa chọn điều trị bổ sung bao gồm tắm nước nóng hoặc dùng thuốc an thần.

Tuy nhiên, nếu các triệu chứng không thuyên giảm hoặc tái phát, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra thêm.

Điều ít biết về căn bệnh khiến bạn đi tiểu hơn 8 lần mỗi ngày, gây ra vô vàn nỗi khó chịu cho cả nam và nữ: Có khoảng 30% chị em mắc ít nhất một lần trong đời  - Ảnh 2.

Cần phải đến bệnh viện thăm khám càng sớm càng tốt khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ. Ảnh: Daytime

Jo Jung-gi, giáo sư tiết niệu tại Bệnh viện Đại học Hanyang cho biết: "Viêm bàng quang mãn tính có thể biểu hiện các triệu chứng tương tự như các bệnh viêm nhiễm khác như bệnh lao tiết niệu ở cả nam và nữ. 

Giáo sư Jo nói thêm: "Phương pháp điều trị quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân chính xác gây ra bệnh viêm bàng quang mãn tính không đáp ứng với các loại kháng sinh thông thường và loại bỏ hoàn toàn hoặc điều chỉnh nó".

Để phòng tránh bệnh viêm bàng quang trong cuộc sống hàng ngày, bạn cần chú ý duy trì những thói quen tốt. Vì viêm bàng quang là bệnh cứ 4 bệnh nhân thì có 1 bệnh tái phát nên việc vệ sinh cá nhân là điều quan trọng hàng đầu.

Tránh mặc quần áo bó sát và nên mặc đồ lót bằng vải cotton để ngăn vi khuẩn phát triển. Điều quan trọng là uống nhiều nước, vì nước có thể đào thải vi khuẩn qua nước tiểu một cách tự nhiên. Giáo sư Kim nói: "Điều quan trọng là tạo thói quen không nhịn tiểu quá lâu". Bạn cũng nên cắt giảm đồ uống gây kích thích bàng quang, chẳng hạn như cà phê, soda và rượu.

Thanh Hà

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên