MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam - Điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ

Việt Nam đang dần trở thành cái tên được tìm kiếm của các nhà đầu tư. (Ảnh: NLĐ)

Việt Nam đang dần trở thành cái tên được tìm kiếm của các nhà đầu tư. (Ảnh: NLĐ)

Việt Nam đang dần trở thành cái tên được tìm kiếm của các nhà đầu tư, đặc biệt là trong tầm ngắm của các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công...

Những ngày qua, thông tin về khả năng những sản phẩm MacBook và Apple Watch sắp tới sẽ được sản xuất tại Việt Nam đang được nhiều người quan tâm.

Nguồn tin từ trang Nikkei Asia cho biết, Apple đang đàm phán với một số nhà cung cấp để lần đầu sản xuất máy tính MacBook và Apple Watch tại Việt Nam.

Việt Nam hiện đã là trung tâm sản xuất quan trọng nhất của Apple bên ngoài Trung Quốc, sản xuất một loạt các sản phẩm chủ lực cho công ty Mỹ.

Trang The Business Times ngay 20/8 đưa tin: "Foxconn - nhà cung cấp của Apple đầu tư thêm 300 triệu USD vào miền Bắc Việt Nam".

Bài viết cho biết: "Foxconn đã ký một biên bản ghi nhớ trị giá 300 triệu USD với nhà phát triển Kinh Bắc City của Việt Nam để mở rộng cơ sở ở miền Bắc đất nước nhằm đa dạng hóa và thúc đẩy sản xuất".

Cùng chung nhận định về sự chuyển hướng đầu tư của các công ty công nghệ hàng đầu như Intel, Amkor, Hana Micron... từ Trung Quốc sang Việt Nam, báo The Print đưa tin: "Samsung đầu tư 3,3 tỷ USD vào Việt Nam cho linh kiện bán dẫn trong bối cảnh chiến tranh chip Mỹ - Trung".

Theo đó, Samsung đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất thử nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên của Việt Nam vào tháng 7/2023 và đã đầu tư 1,4 tỷ USD vào khu vực này. Samsung cũng hy vọng sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển mới tại Thủ đô Hà Nội vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2023.

Nhiều tờ báo quốc tế tuần qua cũng phân tích, việc Việt Nam trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ lớn là nhờ 3 yếu tố: Thứ nhất là môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định về chính trị; Thứ hai là chi phí lao động cạnh tranh; Thứ ba là vị trí địa lý đắc địa với khả năng kết nối với các nền kinh tế lớn trên thế giới.

"Ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Điều đó tạo ra một môi trường sản xuất khá là thuận lợi. Samsung đang sản xuất điện thoại di động ở Việt Nam, sản lượng rất đáng kể, chiếm hơn một nửa số lượng sản xuất của tập đoàn toàn cầu", ông Hong Sun, Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hàn Quốc (KorCham) tại Việt Nam, đánh giá.

"Khoảng 20 năm trước, xuất khẩu hàng điện tử chỉ chiếm 5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Chỉ sau 20 năm, nhờ dòng vốn FDI ổn định, thị phần điện tử trong tổng kim ngạch xuất khẩu đã tăng lên 35%", bà Yun Liu, chuyên gia kinh tế, Ngân hàng HSBC, cho hay.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng cả cơ sở sản xuất kinh doanh tại đây. Nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tăng tốc phục hồi và phát triển hơn nữa sau đại dịch. Chính phủ cũng đang dành nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp FDI, đây là động lực để chúng tôi tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam", ông Robert Wu, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sharp, Nhật Bản, cho biết.

"Điểm cạnh tranh của Việt Nam đó là tính toàn cầu. Việt Nam học hỏi từ các quốc gia khác, nhìn nhận những mô hình hiệu quả trên thế giới rồi ứng dụng theo cách thức riêng của mình. Đó là điều rất tốt. Nếu Việt Nam vẫn tiếp tục làm tốt điều đó và duy trì một hệ thống cởi mở… thì chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều nhà đầu tư và thậm chí cả những nhà đầu tư lớn hơn nữa", Giáo sư David Dapice, chuyên gia kinh tế, Đại học Harvard, nhận định.

Theo Ban Thời sự

VTV News

Trở lên trên