MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Việt Nam rất khó hạn chế "ngòi nổ" nguy hiểm nhất bên phía Malaysia"

15-12-2018 - 14:57 PM | Sống

HLV Phạm Minh Đức cho rằng các tuyển thủ Việt Nam rất khó để tìm cách hạn chế sự nguy hiểm của hậu vệ chơi tấn công rất hay Syahmi của Malaysia.

Trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 tối nay, Malaysia sẽ có sự trở lại của 3 trụ cột vắng mặt ở lượt đi vì thẻ phạt gồm hậu vệ phải Syahmi, hậu vệ trái Aidil và trung vệ Syazwan. Bộ 3 hàng thủ chính thức của Malaysia trở lại sẽ khiến cho hàng công của Việt Nam khó khăn hơn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Mohd Farizal Marlias.

Aidil và Syazwan đã hoàn toàn khỏe mạnh sau chấn thương gân khoeo. Họ đã bảo đảm sức khỏe tốt 100% cho trận chung kết. Syahmi cũng trở lại sau án treo giò 1 trận. Tôi hy vọng, những sự trở lại này sẽ giúp cho hệ thống phòng ngự của Malaysia trở nên vững chãi hơn”, HLV Tan Cheng-hoe trả lời báo chí Malaysia.

Nhận định về sự trở lại của 3 trụ cột nơi trung tâm hàng thủ của Malaysia, HLV Phạm Minh Đức cho biết:

"Tôi xem và quan sát các trận của Malaysia giải này, phải thừa nhận số 4 (Syahmi - PV) công thủ quá toàn diện. Sẽ rất khó cho các hậu vệ Việt Nam trong việc ngăn chặn những tình tuống leo biên hoặc đi bóng đâm thẳng vào khe giữa hậu vệ biên và trung vệ của anh này.

 Việt Nam rất khó hạn chế ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Malaysia - Ảnh 1.

Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Malaysia.

Đặc biệt, những tình huống đảo cánh của Syahmi phối hợp với số 13 và 11 (Mohamadou Sumareh và Mohamadou Sumareh - PV) chứa đựng rất nhiều yếu tố bất ngờ và nguy hiểm. Trong trường hợp này, Văn Hậu hay Trọng Hoàng rất khó để kèm chặt được cậu ấy. Hai tiền vệ biên cần phải lui về hỗ trợ thêm cho hàng thủ.

Riêng hai sự trở lại của số 7 và số 6 (Mohd Aidil Zafuan và Syazwan - PV) cũng bình thường thôi. Trận đấu ở vòng bảng, số 7 chơi không mấy nổi bật. Quan trọng nhất là hạn chế sức mạnh bên cánh phải của số 4. Đó mới là sức mạnh thực sự của Malaysia".

Chỉ ra khó khăn mà thầy trò HLV Park Hang-seo có thể sẽ phải đối diện tối nay. HLV Phạm Minh Đức cũng đưa ra lời khuyên cho các tiền đạo như Văn Đức, Anh Đức hay Công Phượng nên biết cách để thoát khỏi sự đeo bám khó chịu của các trụ cột này bên phía Malaysia.

"Những cầu thủ tấn công của Việt Nam như Văn Đức, Quang Hải hay Công Phượng dù không cao to nhưng bù lại họ có tốc độ và sự khéo léo. Đó là thế mạnh mà tôi nghĩ nếu ai được đá chính nên phát huy hết khả năng của mình.

Không nên giữ bóng quá nhiều trong chân, có bóng nên đập nhả một chạm nhanh với đồng đội. Cố gắng di chuyển nhanh để hậu vệ Malaysia không thể theo kèm kịp được. Nên tận dụng những cú dứt điểm một chạm khi có cơ hội. Khó đấy nhưng nếu biết cách chúng ta sẽ vượt qua. Tôi tin Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0".

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên