MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam sở hữu loại 'quả hạnh phúc' khiến người Trung Quốc say đắm: bỏ túi hơn 300 triệu USD, bầu Đức bán 74 nghìn tấn chỉ trong 2 tháng

08-03-2024 - 08:45 AM | Thị trường

Việt Nam đang là nước xuất khẩu lớn thứ 2 loại quả này vào Trung Quốc.

Việt Nam sở hữu loại 'quả hạnh phúc' khiến người Trung Quốc say đắm: bỏ túi hơn 300 triệu USD, bầu Đức bán 74 nghìn tấn chỉ trong 2 tháng- Ảnh 1.

Mới đây, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã công bố Kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm với doanh thu 1.043 tỷ đồng. Riêng doanh thu cây ăn trái (chuối) đạt 630 tỷ đồng, trong đó, HAGL bán được 74.459 tấn chuối. Như vậy, mỗi ngày doanh nghiệp thu về 10,5 tỷ đồng nhờ việc bán chuối.

Theo phía HAGL, doanh thu ngành cây ăn trái tăng do công ty mở rộng diện tích khai thác nên sản lượng chuối bán cao hơn, tăng 55% so với cùng kỳ.

Chuối đang là một trong những mặt hàng rau quả mang lại giá trị xuất khẩu lớn cho Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chuối mang về 41,1 triệu USD trong tháng 12/2023 tăng 31,6% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2023, Việt Nam xuất khẩu gần 308 triệu USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Mặt hàng này chiếm 7,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu các loại quả của Việt Nam năm 2023, chỉ xếp sau sầu riêng và thanh long.

Không chỉ quả, lá chuối cũng được nhiều quốc gia trên thế giới ưa chuộng. Trong năm 2023, nước ta thu về hơn 1,16 triệu USD mặt hàng này, chiếm 13% tổng kim ngạch xuất khẩu các loại lá của Việt Nam.

Việt Nam sở hữu loại 'quả hạnh phúc' khiến người Trung Quốc say đắm: bỏ túi hơn 300 triệu USD, bầu Đức bán 74 nghìn tấn chỉ trong 2 tháng- Ảnh 2.

Ngay sau Tết Nguyên đán 2024, giá chuối thương lái mua tại vườn cho nông dân dao động từ 7-9 ngàn đồng/kg, về mức nông dân trồng chuối có lợi nhuận tốt.

Nguyên nhân, ngay sau Tết Nguyên đán 2024, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này của thị trường Trung Quốc tăng cao kéo theo giá chuối trong nước không ngừng tăng lên. Mặt khác, thời điểm này, nguồn cung chuối cũng không dồi dào như trước. Trong khi đó, thời điểm trước Tết Nguyên đán 2024, giá chuối giảm sâu, có thời điểm chỉ còn 1-2 ngàn đồng/kg, thậm chí nông dân trồng chuối không bán được hàng vì xuất khẩu gặp khó khăn khiến nhiều nông dân thua lỗ nặng.

Trung Quốc có xu hướng tăng nhập khẩu trái chuối từ thị trường Việt Nam bởi thuận lợi về vị trí địa lý. Bên cạnh đó, diện tích trồng chuối của Trung Quốc đã giảm do chi phí vật tư nông nghiệp đầu vào, chi phí thuê đất và lao động tăng trong khi dịch bệnh xuất hiện khiến cây trồng này kém hiệu quả. Đây cũng là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Tập đoàn HAGL.

Ngoài ra, cơ hội xuất khẩu chuối sang thị trường Trung Quốc rộng mở hơn khi Nghị định thư về xuất khẩu trái chuối tươi chính ngạch của Việt Nam sang Trung Quốc đã được ký kết vào tháng 11/2022. Tức là, chuối tươi Việt Nam đã có được tấm giấy thông hành sang Trung Quốc và ngày càng có chỗ đứng trong chuỗi tiêu thụ rau quả của nước này.

Ở nước ta, chuối chiếm 19% tổng diện tích cây ăn trái của Việt Nam hàng năm, có khoảng 155 nghìn ha trồng chuối với sản lượng gần 2,5 triệu tấn/năm.

Chuối rất bổ dưỡng, chứa nhiều chất xơ, kali, vitamin và carbohydrate, là nguồn cung cấp năng lượng tự nhiên rất tốt cho cơ thể. Thậm chí, chuối được mệnh danh là “siêu thực phẩm” đầu tiên, được Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20 xác nhận là thực phẩm sức khỏe cho trẻ em và điều trị bệnh celiac. Bên cạnh đó, loại quả này còn được mệnh danh là “trái cây hạnh phúc” bởi giàu dinh dưỡng, tác dụng giảm áp lực, bớt căng thẳng.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên