MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn

24-09-2023 - 08:50 AM | Kinh tế số

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Synopsys đã ký kết biên bản ghi nhớ với Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) về hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam. (Ảnh VGP).

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Synopsys đã ký kết biên bản ghi nhớ với Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) về hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam. (Ảnh VGP).

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ cao toàn cầu diễn ra gay gắt, Việt Nam đang nỗ lực đón đầu các làn sóng công nghệ, tham gia vào chuỗi cung ứng bán dẫn.

Với tiêu đề "Ngành công nghiệp bán dẫn thúc đẩy khả năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam", bài viết trên trang Semiconductor-digest nhận định, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam được trợ lực từ các tập đoàn lớn như Samsung, Intel, đã phần nào giúp Việt Nam tỏa sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái.

Trang Asia News cho biết, Việt Nam đang hướng tới công nghệ cao để thúc đẩy tăng trưởng. Thị trường chất bán dẫn dự kiến sẽ tăng trưởng 165,7 tỷ USD vào năm 2027 tại Việt Nam nhờ gia tăng việc sử dụng điện thoại thông minh, hiện ở mức 61,3 triệu USD, nhưng dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trưởng hơn nữa khi tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh ở các khu vực ngoại ô và nông thôn tăng lên.

Ông Jimmy Goodrich - Phó Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp Bán dẫn Mỹ (SIA): "Việt Nam đã là một trung tâm rất quan trọng trong ngành điện tử toàn cầu và cũng đang phát triển nhanh chóng. Việt Nam xuất khẩu gần 18 tỷ USD chất bán dẫn mỗi năm. Việt Nam có lợi thế lớn, có lực lượng lao động có tay nghề ngày càng cao và có một chính phủ rất thân thiện với doanh nghiệp; các bạn có cơ sở hạ tầng tốt và liên kết với cả Trung Quốc, Đông Nam Á và Đông Á. Việc nâng cao chuỗi giá trị và tăng thị phần của Việt Nam trong lĩnh vực thử nghiệm lắp ráp và đóng gói chất bán dẫn là bước đi đúng đắn tiếp theo. Và đó là cách để Việt Nam tăng cường hơn nữa lợi thế so sánh của mình trong nền kinh tế toàn cầu".

Trang Financial Times cho biết, với việc ký kết các thỏa thuận trị giá hàng tỉ USD về chất bán dẫn với Mỹ, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh chuyển dịch mô hình kinh tế. Các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Google, Dell đều mở rộng hiện diện tại Việt Nam để đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Ông Adam Sitkoff - Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Hà Nội: "Còn rất nhiều cơ hội để Việt Nam phát triển lĩnh vực bán dẫn vì đây là lĩnh vực kinh doanh tốt. Việt Nam có thể trở thành một quốc gia đang phát triển trong chuỗi cung ứng và kinh doanh chất bán dẫn toàn cầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện nay Việt Nam có thể làm được nhiều hơn nữa trong lĩnh vực đó. Và tôi nghĩ rằng khu vực tư nhân, cả hai nước cũng muốn thấy điều đó và hy vọng rằng chính phủ có thể thúc đẩy điều đó thành hiện thực".

Trang New Strait Times nhận định: Việt Nam thể hiện sự thăng tiến vượt bậc từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá đến sự công nhận toàn cầu. Theo trang báo này, Việt Nam hiện là một ngôi sao đang lên trên thế giới với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ổn định khoảng 6% trong nhiều năm. Kinh tế Việt Nam thậm chí đã vượt qua nền kinh tế Malaysia. Nền kinh tế trong thập kỷ qua đã tạo ra ngày càng nhiều việc làm tốt hơn, cải thiện đời sống người dân.

Theo Ban Thời sự

VTV News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên