MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ chồng kiếm được nhiều tiền hơn, đầu tư trang trí nội thất khi ở nhà thuê

11-11-2023 - 00:10 AM | Lifestyle

Tạm gác lại ước mơ sở hữu ngôi nhà riêng vì chưa đủ nền tảng tài chính, hai cặp đôi dưới đây vẫn sống thoải mái trong căn hộ đi thuê của mình.

Chưa mua nhà riêng để tránh áp lực nợ nần 

Sở hữu một căn nhà khi sống tại thành phố lớn là ước mơ của nhiều vợ chồng. Tuy nhiên, không phải cặp đôi trẻ nào cũng dễ dàng tậu được cơ ngơi của riêng mình. Cũng vì thế, họ chọn đầu tư vào nhà thuê là giải pháp thay thế. 

Gia đình Trinh (28 tuổi, thiết kế Scrapbook, khung ảnh và đồ handmade) hiện đang thuê căn hộ 65m2 nằm ở quận 12 giáp Tân Bình, TP.HCM. Tổng chi phí thuê nhà hàng tháng của họ là khoảng 8 triệu đồng, trong đó giá thuê là 7 triệu đồng. 

Vợ chồng kiếm được nhiều tiền hơn, đầu tư trang trí nội thất khi ở nhà thuê - Ảnh 1.

Trinh

Theo Trinh, an cư lập nghiệp là tư tưởng rất tốt nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện đáp ứng, đặc biệt ở nơi mọi thứ đều đắt đỏ như TP Hồ Chí Minh. Do đó, thay vì mua nhà, gồng gánh món nợ trên vai thì gia đình cô chọn thuê nhà, có một không gian riêng phù hợp để có thể tập trung phát triển sự nghiệp cũng như chăm lo cho gia đình.

"Gia đình mình vẫn chưa có em bé và tụi mình cũng đang lên kế hoạch để có con trong thời gian gần nhất. Căn mình thuê khá rộng nên nếu có thêm em bé, mình nghĩ vẫn sẽ phù hợp để sinh sống. 

Hơn thế nữa, mình cho rằng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác để tụi mình suy nghĩ có chuyển nhà trong tương lai hay không, chẳng hạn như thu nhập, sự thay đổi trong nhu cầu. Bên cạnh đó, nếu tích góp dư dả, mình sẽ mua một căn nhà nhỏ để chăm sóc em bé tốt hơn", Trinh nói về tính toán của họ khi đi thuê nhà.

Một trường hợp khác, Trang Thanh (24 tuổi, admin marketing tại công ty trang sức kim cương) và chồng đang cùng thuê căn hộ 72m2 nằm tại quận 6, TP.HCM. Căn hộ gồm 2 phòng ngủ và 2 phòng WC, có tổng chi phí thuê 13 triệu đồng/tháng. 

Vợ chồng kiếm được nhiều tiền hơn, đầu tư trang trí nội thất khi ở nhà thuê - Ảnh 2.

Trang Thanh

Trước khi cưới, họ dự tính mua một ngôi nhà có giá khoảng 1 - 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên sau nhiều lần tìm hiểu và được tư vấn từ những người quen, Trang Thanh cùng chồng quyết định ở nhà thuê và tích góp thêm vài năm. Bên cạnh đó, họ nhận thấy lãi suất ngân hàng đang khá cao nên gia đình khó vay thêm vốn để mua nhà.

"Sau khi tính toán, dự định của tụi mình trong tương lai gần là sẽ có em bé và chuẩn bị kỹ càng tài chính cho mục tiêu này. Trong thời gian này, tụi mình cố gắng làm việc chăm chỉ, tiết kiệm thêm một khoản tiền để sau này mua nhà không phải vay ngân hàng quá nhiều, tránh áp lực tiền bạc", Trang Thanh nói thêm.

Ở nhà thuê vẫn sống thoải mái, đầu tư trang trí nội thất

Với gia đình Trinh, vợ chồng cô nàng có ý định ở nhà thuê lâu dài. Cũng vì thế sau khi chọn thuê nhà trống, họ không ngại chi thêm 40 triệu đồng để trang trí và mua mới nội thất.

Cô không chọn nhà có sẵn nội thất vì muốn tiền tiết kiệm phần chi phí chênh lệch giữa hai mô hình nhà ở, sau đó tận dụng vào các việc sửa chữa và trang trí nhà. Hơn thế nữa, nếu thuê nhà có sẵn nội thất thì trong quá trình sử dụng, hư hỏng xảy ra cũng là một phần thiệt thòi cho khách thuê vì họ thường phải tự bỏ tiền túi sửa chữa. Vì vậy, gia đình Trinh lựa chọn nhà trống để tiết kiệm tiền, đồng thời có thể decor lại để chúng thành tổ ấm như mong muốn.

Hiện Trinh đang làm việc tại nhà, công việc đòi hỏi sự sáng tạo nên cô đặt yêu cầu cao về chất lượng không gian sống. Dù là căn nhà đầu tiên đi thuê nhưng ý định này đã được họ ấp ủ từ lâu. Bởi vậy, cô rất kỹ trong khâu chọn nhà, môi trường sống xung quanh cũng như trang hoàng cơ ngơi.

"Mình thiết kế theo phong cách Nordic. Đây là phong cách tập trung chủ yếu vào việc bố trí tối giản, tận dụng tối đa hiệu ứng ánh sáng tự nhiên. Mình thích sự tối giản, kết hợp hài hoà nhiều chất liệu và mang lại sự tinh tế cho căn nhà. Mình không chuyên về thiết kế nội thất nên thường tham khảo các ý tưởng decor trên mạng, thu thập và chọn lọc để tìm được cái phù hợp nhất với không gian sống", Trinh nói.

Nhà của vợ chồng Trinh 

Còn về phía vợ chồng Tranh Thanh, họ tâm sự việc chuyển sang ở căn hộ hiện tại đã khiến bản thân thấy thoải mái hơn và có không gian sáng tạo hiệu quả. Nhờ đó, thu nhập cũng tốt hơn.

Được biết, thời điểm mới kết hôn, vợ chồng Tranh Thanh từng ở trọ và thấy khá ổn định. Tuy nhiên do chồng đi dạy vào buổi tối nên cô nàng thường xuyên phải ở nhà một mình. Sống ở một thời gian, Trang Thanh thấy môi trường khá bí bách và hơi tù túng dẫn đến không có ý tưởng mới cho công việc. 

"Trước đó, tụi mình có thu nhập thấp hơn hiện tại một chút. Nhưng từ khi chuyển sang đây, công việc của 2 vợ chồng đều có bước chuyển biến khá tốt và mức thu nhập cao hơn. 

Mình nghĩ khi đi thuê nhà, mọi người có thể cân nhắc so sánh giữa chi phí với thu nhập sao cho phù hợp, không cần quá tiết kiệm. Nếu hiện tại cảm thấy không gian sống bí bách và ngột ngạt, bạn nên thử chuyển nhà. Vì khi ở 1 nơi tốt hơn, đem lại nhiều năng lượng tích cực, chắc hẳn bạn sẽ phát triển tốt hơn trong cả công việc lẫn đời sống cá nhân", Trang Thanh chia sẻ.

Căn nhà của vợ chồng Trang Thanh 

Theo Vân Anh

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên