MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trợ lý thân cận của ông Trump mắc Covid-19

02-10-2020 - 10:55 AM | Tài chính quốc tế

Tối 1/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận trợ lý thân cận Hope Hicks mắc Covid-19 và vợ chồng ông đã lấy mẫu xét nghiệm.

"Cô ấy dương tính với Covid-19. Tôi vừa mới được biết điều này. Cô ấy là một người chăm chỉ. Cô ấy rất chịu khó đeo khẩu trang nhưng kết quả cuối cùng cô ấy vẫn mắc bệnh. Sau đó, tôi cũng đã phải đi kiểm tra. Chúng tôi tiếp xúc thường xuyên. Đệ nhất phu nhân cũng đã đi xét nghiệm. Chúng tôi không biết mình có mắc bệnh hay không, có phải cách ly hay không", ông Trump chia sẻ với Fox News qua điện thoại.

Theo lời kể của ông Trump, cả ông và đệ nhất phu nhân Melania đều tiếp xúc rất gần với cô Hope, người ông mô tả là rất tuyệt vời. Trong thời gian gần đây, Hicks thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông Trump, bao gồm cả cuộc tranh luận với đối thủ Joe Biden hôm 29/9 tại Cleveland.

Người phụ nữ này cũng đã lên chiếc Marine One, trực thăng chuyên dụng của Tổng thống Trump, cùng các phụ tá thân cận nhất của ông chủ Nhà Trắng. Nguồn tin kể lại, cả cô Hick, ông Trump và các phụ tá như Jared Kushner, Dan Scavino và Nicholas Luna đều không đeo khẩu trang khi họ tới một cuộc vận động cử tri ở Minnesota.

Tin tức về kết quả xét nghiệm của Hope Hick được đưa ra trong bối cảnh Chính quyền Trump liên tiếp bác bỏ các nghiên cứu khoa học cũng như các biện pháp y tế nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Nhân viên của ông Trump thường xuyên không đeo khẩu trang và Tổng thống Trump, người bất chấp mọi khuyến nghị từ đội đặc nhiệm chống Covid-19, vẫn thực hiện một chiến dịch vận động tranh cử bận rộn và quy mô.

Tổng thống Trump và các trợ lý chủ chốt của ông không quá quan tâm đến dịch bệnh. Tuy nhiên, chưa thể xác định ông Trump có tham dự một buổi gây quỹ ở Washington và đi đến Sanford, Florida để tham dự một cuộc vận động tranh cử vào ngày 2/10 hay không. Theo quy định, ông Trump sẽ phải cách ly.

Tổng thống Trump đoán rằng cô Hicks nhiễm virus khi tiếp xúc với một người ủng hộ. "Cô ấy là một người rất ấp áp. Cô ấy có một quãng thời gian khó khăn, khi binh sĩ và lực lượng thực thi pháp luật tới chỗ cô ấy, cô ấy đã cư xử với họ rất tốt thay vì nói tránh xa tôi ra, tôi không muốn gần các vị", Tổng thống Trump chia sẻ.

Trong khi đó, CNN dẫn một nguồn tin thân cận với Hicks nói rằng người phụ nữ này đã xuất hiện triệu chứng và trở lại Washington. Hiện chưa rõ tình trạng của Hicks.

Hope Hicks là một trong những người hiếm hoi còn đi theo ông Trump sau cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Người phụ nữ này duy trì mối quan hệ thân thiết không chỉ với Tổng thống mà còn cả các thành viên trong gia đình ông, bao gồm cố vấn Ivanka Trump và chồng cô, Jared Kushner. Trước đây, Hicks từng là giám đốc truyền thông của Nhà Trắng.

Việc Hicks dương tính với Covid-19 tạo ra một thách thức trong chính Nhà Trắng, khi họ đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại chính trung tâm đầu não nhằm thúc đẩy mở cửa trở lại nước Mỹ. Tháng trước, Tổng thống Trump xác nhận trường hợp nhiễm bệnh thứ 4 ở Nhà Trắng. Hicks có thể là trường hợp thứ 5.

Thực tế, Nhà Trắng dành khá nhiều nguồn lực để bảo vệ Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence khỏi nguy cơ mắc bệnh, ngay cả khi họ đi đến các bang có số ca nhiễm gia tăng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany trước đây từng mô tả ông Trump là người phải xét nghiệm Covid-19 nhiều nhất nước Mỹ. Vài giờ sau, ông Trump đã lên tiếng phản bác thông tin này.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên