MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ chồng trẻ ở Hải Phòng chi 30-40 triệu mỗi tháng: Tiêu nhiều chưa chắc đáng lo, đáng lo là sau đó còn lại bao nhiêu!?

| | Sống

Hai vợ chồng trẻ chưa có con nên ưu tiên việc hưởng thụ, trải nghiệm cuộc sống.

Một cặp vợ chồng trẻ đang sinh sống tại Hải Phòng gần đây chia sẻ về chi phí sinh hoạt của gia đình khiến nhiều người khá bất ngờ. Mỗi tháng, hai vợ chồng chi khoảng 30-40 triệu, chưa bao gồm những khoản phát sinh.

Sống ở Hải Phòng mỗi tháng tiêu hết 30-40 triệu, riêng thuê chung cư đã 12,5 triệu/tháng: Hai vợ chồng trẻ đã chi tiêu những gì? - Ảnh 1.

Chi tiêu hàng tháng của hai vợ chồng trẻ đang sống ở Hải Phòng.

Nghe con số này, có người sẽ cho rằng "Ở Hải Phòng mà tiêu 30–40 triệu/tháng thì khá cao". Nhưng nhìn kỹ vào cách gia đình này chi tiêu thì có thể thấy, mức sống thực tế của mỗi người phụ thuộc rất nhiều vào thu nhập, nhu cầu và cách lựa chọn cuộc sống của mỗi gia đình.

Vợ chồng trẻ sống ở Hải Phòng, mỗi tháng chi tiêu 30-40 triệu, chủ yếu các khoản chi dành cho việc hưởng thụ cuộc sống

* Thuê căn hộ chung cư giá 12,5 triệu

Hai vợ chồng hiện thuê một căn hộ tại khu chung cư có tiếng với giá 12,5 triệu/tháng. Khoản này đã bao gồm wifi, đổ rác và vệ sinh. Thay vì lựa chọn một căn nhà có giá thuê thấp hơn, họ ưu tiên một nơi ở tiện nghi, an ninh và có vị trí thuận tiện cho sinh hoạt.

Căn hộ nằm ngay khu vực nội thành, gần Aeon Mall, xung quanh có nhiều quán ăn, cà phê, nhà hàng và các dịch vụ cần thiết. Với hai người, việc chỉ cần xuống khỏi nhà là có thể tìm được chỗ ăn uống, mua sắm hay giải trí cũng là một trong những lý do khiến họ chấp nhận mức tiền thuê nhà khá cao.

Sống ở Hải Phòng mỗi tháng tiêu hết 30-40 triệu, riêng thuê chung cư đã 12,5 triệu/tháng: Hai vợ chồng trẻ đã chi tiêu những gì? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

* Ăn uống cho 2 người khoảng 10 triệu/tháng

Tiền ăn của hai vợ chồng trung bình khoảng 300k/ngày, tương đương dưới 10 triệu/tháng. Đây cũng không phải kiểu chi tiêu quá tiết kiệm. Có ngày hai người ăn ở nhà, có ngày gọi đồ ăn, cuối tuần lại đi ăn ngoài hoặc cà phê.

Nếu muốn tiết kiệm hơn, khoản này hoàn toàn có thể giảm xuống. Nhưng với thu nhập và nhu cầu hiện tại, họ lựa chọn dành một phần ngân sách cho việc ăn uống và tận hưởng cuộc sống của mình. Một phần vì hai người trẻ, vợ chồng chưa có con nên việc chi tiêu cho nhu cầu cá nhân sẽ cao hơn so với những gia đình đã có con, đó cũng là điều dễ hiểu.

Sống ở Hải Phòng mỗi tháng tiêu hết 30-40 triệu, riêng thuê chung cư đã 12,5 triệu/tháng: Hai vợ chồng trẻ đã chi tiêu những gì? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

* Nuôi thú cưng tiêu tốn 1,5 - 2 triệu/tháng

Gia đình còn nuôi một chú mèo. Tiền thức ăn, spa và chăm sóc cho thú cưng khoảng 1,5 - 2 triệu/tháng. Đây là một khoản mà nếu không nuôi thú cưng thì đương nhiên có thể cắt giảm. Nhưng với những người coi thú cưng như một thành viên trong gia đình thì đây lại là khoản chi khá bình thường.

Với họ, đây là khoản chi hoàn toàn xứng đáng bởi chú mèo cũng đã trở thành một phần trong cuộc sống của gia đình, là niềm vui mỗi khi trở về nhà sau giờ làm việc.

* Xăng xe, cầu đường 4-6 triệu, gửi xe 1,6 triệu

Chi phí đi lại của hai vợ chồng cũng tương đối cao, khoảng 4-6 triệu/tháng cho xăng xe và cầu đường. Hai người không chỉ đi làm mà còn thường xuyên di chuyển, đi ăn uống, cà phê, về quê hoặc đi chơi.Vì vậy, khoản này cao hơn khá nhiều so với những gia đình có thói quen chủ yếu chỉ đi từ nhà đến nơi làm việc.

Sống ở Hải Phòng mỗi tháng tiêu hết 30-40 triệu, riêng thuê chung cư đã 12,5 triệu/tháng: Hai vợ chồng trẻ đã chi tiêu những gì? - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

30-40 triệu không phải "mức sống chung" của tất cả các gia đình ở Hải Phòng

Điều dễ gây tranh luận nhất trong câu chuyện này có lẽ là địa điểm.

Nếu một cặp vợ chồng sống tại Hà Nội hoặc TP.HCM chi 30-40 triệu đồng/tháng, nhiều người có thể thấy ít bất ngờ hơn. Nhưng khi con số xuất hiện ở Hải Phòng, không ít ý kiến lập tức cho rằng mức chi này quá cao.

Thực tế, nơi sống chỉ là một phần của bài toán.

Cùng sống tại Hải Phòng nhưng một gia đình có tổng thu nhập 20 triệu đồng/tháng chắc chắn sẽ phân bổ tiền khác với một gia đình có thu nhập 50-60 triệu đồng, thậm chí cao hơn.

Khi thu nhập còn hạn chế, phần lớn các gia đình sẽ ưu tiên giảm những khoản như tiền thuê nhà, ăn uống bên ngoài, đi lại hay giải trí. Một căn nhà 4-5 triệu đồng, tự nấu ăn thường xuyên và hạn chế sử dụng dịch vụ hoàn toàn có thể giúp hai người duy trì mức sinh hoạt thấp hơn rất nhiều.

Ngược lại, khi thu nhập tăng, con người thường bắt đầu chi thêm cho một thứ khó đo bằng giá tiền: chất lượng cuộc sống.

Đó có thể là một căn hộ đẹp hơn, khoảng cách đi làm ngắn hơn, dịch vụ tốt hơn, ăn uống thoải mái hơn, sở thích cá nhân, thú cưng hay những chuyến đi cuối tuần.

Bởi vậy, 30-40 triệu đồng/tháng có thể là một khoản rất lớn với người này nhưng lại nằm trong khả năng tài chính của người khác.

Điều đáng quan tâm hơn không phải là "một tháng tiêu bao nhiêu", mà là số tiền đó chiếm bao nhiêu phần trăm thu nhập và sau khi chi tiêu, gia đình còn giữ lại được bao nhiêu.

Sống ở Hải Phòng mỗi tháng tiêu hết 30-40 triệu, riêng thuê chung cư đã 12,5 triệu/tháng: Hai vợ chồng trẻ đã chi tiêu những gì? - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Một gia đình thu nhập 25 triệu đồng nhưng tiêu 20 triệu đồng có thể vẫn cảm thấy rất áp lực nếu còn nợ vay, nuôi con hoặc gần như không có tiền dự phòng. Trong khi đó, một gia đình thu nhập 70 triệu đồng, chi 35 triệu nhưng vẫn đều đặn tiết kiệm 20-30 triệu đồng mỗi tháng lại đang ở một vị thế tài chính hoàn toàn khác.

Ở đâu cũng vậy, muốn sống tiện nghi hơn thì phải trả nhiều tiền hơn

Nếu sống tiết kiệm tại Hải Phòng, thuê nhà vừa phải, tự nấu ăn, ít di chuyển và hạn chế mua sắm, chi phí của hai người hoàn toàn có thể ở mức thấp hơn nhiều.

Nhưng nếu lựa chọn căn hộ đẹp ở vị trí tốt, đi ô tô, ăn ngoài thường xuyên, cà phê, mua sắm, du lịch và sử dụng nhiều dịch vụ thì ngay cả tại một thành phố có chi phí sinh hoạt được xem là thấp hơn Hà Nội hay TP.HCM, mức chi vài chục triệu đồng mỗi tháng cũng không khó đạt tới.

Hai vợ chồng trong câu chuyện đang lựa chọn kiểu sống thứ hai.

Họ không quá đặt nặng việc phải tiết kiệm từng khoản nhỏ mà ưu tiên tiện nghi, sự thoải mái và trải nghiệm trong cuộc sống hiện tại. Đổi lại, mức chi tiêu hàng tháng ở ngưỡng 30-40 triệu đồng.

Không thể chỉ nhìn vào con số này để kết luận họ tiêu hoang hay sống quá tay. Nhưng cũng không nên mặc nhiên cho rằng cứ thu nhập cao thì tiêu bao nhiêu cũng được.

Chi tiêu cho hiện tại không sai, nhưng một mức sống chỉ thực sự "ổn" khi vẫn còn tiền cho tương lai

Có một điểm quan trọng hơn con số 30 hay 40 triệu đồng mà bất kỳ gia đình trẻ nào cũng nên nhìn vào: Khả năng duy trì mức sống đó nếu hoàn cảnh thay đổi.

Sống ở Hải Phòng mỗi tháng tiêu hết 30-40 triệu, riêng thuê chung cư đã 12,5 triệu/tháng: Hai vợ chồng trẻ đã chi tiêu những gì? - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Khi hai vợ chồng còn trẻ, chưa có con, thu nhập ổn định và ít trách nhiệm tài chính, việc dành nhiều tiền cho nhà ở, ăn uống hay trải nghiệm là lựa chọn cá nhân và hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng cấu trúc chi tiêu của một gia đình hiếm khi đứng yên.

Sau khi có con, ngân sách có thể xuất hiện thêm tiền chăm sóc sức khỏe, bỉm sữa, người hỗ trợ, học phí, vui chơi và hàng loạt khoản phát sinh khác. Nếu sau đó mua nhà, gia đình còn có thể phải dành thêm một khoản lớn cho tiền trả góp hàng tháng.

Chưa kể thu nhập cũng không phải lúc nào cũng tăng đều. Thất nghiệp, giảm lương, thay đổi công việc hoặc một khoản chi y tế bất ngờ đều có thể khiến mức sống từng rất thoải mái bỗng trở thành áp lực.

Vì vậy, một mức sống 30-40 triệu đồng/tháng chỉ thực sự bền vững khi sau tất cả những khoản hưởng thụ, gia đình vẫn duy trì được quỹ dự phòng, tiết kiệm và các mục tiêu tài chính dài hạn.

Nếu mỗi tháng thu nhập 60-70 triệu đồng và vẫn để dành được 20-30 triệu đồng, câu chuyện hoàn toàn khác với việc kiếm 40 triệu và tiêu gần hết 40 triệu.

Sự khác biệt nằm ở khoảng cách giữa thu nhập và chi tiêu.

Đó mới là khoảng tiền tạo ra khả năng chống đỡ khi cuộc sống có biến động và cũng quyết định một gia đình có đang thực sự dư dả hay chỉ đang duy trì một mức sống cao.

Ở góc độ này, hưởng thụ không đối lập với tiết kiệm. Một gia đình hoàn toàn có thể sống trong căn hộ đẹp, ăn ngon, nuôi thú cưng và đi chơi thường xuyên nếu những khoản đó đã nằm trong một kế hoạch tài chính có kiểm soát.

Ngược lại, tiết kiệm cũng không đồng nghĩa với việc phải cắt bỏ mọi niềm vui.

Có lẽ câu hỏi đáng đặt ra sau câu chuyện của cặp vợ chồng Hải Phòng không phải là: "30-40 triệu đồng một tháng có phải quá nhiều hay không?"

Mà là: "Sau khi tiêu 30-40 triệu đồng, họ còn lại bao nhiêu?".

Bởi trong tài chính cá nhân, mức chi tiêu nói lên cách một người đang sống, nhưng số tiền còn lại mới phần nào cho thấy họ có đủ khả năng duy trì cuộc sống đó trong bao lâu.

Theo Tiểu Mai

Thanh niên Việt

Trở lên trên