MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ Xuân Bắc khoe thiệp 8/3: Hé lộ CHI TIẾT khiến dân mạng cười sảng nhưng lại nhận được lời khen bởi cách dạy con TUYỆT VỜI

09-03-2022 - 20:59 PM | Sống

Tấm thiệp chúc mừng ngày 8/3 khiến dân mạng được trận cười rũ rượi.

Trong showbiz miền Bắc, Xuân Bắc là một trong những nghệ sĩ có sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc nhất. Vợ chồng Xuân Bắc thường xuyên đăng tải những câu chuyện gia đình "lầy lội", được dân mạng và giới truyền thông quan tâm. Đặc biệt, những khoảnh khắc đáng yêu của 2 cậu con trai lớn là Minh Bủm và Bi Béo khiến khán giả được nhiều trận cười sảng khoái.

Các con của nam nghệ sĩ (NS) đều thông minh, lanh lợi và rất hoạt ngôn. Người hâm mộ nhận xét tính cách này được thừa hưởng từ bố là NS Xuân Bắc. Cậu nhóc Bi Béo còn có nhiều phen khiến cộng đồng mạng cười lăn cười bò bởi rất hay lý sự, nhỏ tuổi nhưng lại đầy triết lý.

Mới đây, chị Hồng Nhung – vợ NS Xuân Bắc đăng tải tấm thiệp chúc mừng ngày 8/3 nhận được từ các con. Nội dung tấm thiệp như sau:

"Nhân ngày 8/3, con xin thay mặt tất cả đàn ông trong gia đình chúc mẹ ngày livestream, tối đếm tiền, luôn xinh đẹp. Tiền mẹ không thiếu, hoa mẹ không thiếu nên bố con con chỉ tặng được mẹ tình yêu thương thôi".

Vợ Xuân Bắc khoe thiệp 8/3: Hé lộ CHI TIẾT khiến dân mạng cười sảng nhưng lại nhận được lời khen bởi cách dạy con TUYỆT VỜI - Ảnh 1.

Tấm thiệp chúc 8/3 mà chị Hồng Nhung chia sẻ.

Dưới dòng chúc, 2 cậu nhóc còn có hình vẽ hết sức ngộ nghĩnh. Hình đầu tiên là 2 anh em V. Nguyên (Võ Nguyên) và K. Minh (Khánh Minh) đứng cạnh nhau kèm 1 bông hoa hồng. Nhưng điều khiến dân mạng thích thú là hình vẽ NS Xuân Bắc đang ở riêng trong một căn nhà, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Cũng theo thông tin chị Nhung đăng tải, hiện NS Xuân Bắc bị dương tính với COVID-19. Anh đang phải cách ly và điều trị tại nhà. Có lẽ do tình hình sức khoẻ không cho phép nên gia đình nam nghệ sĩ không thể tổ chức buổi chào mừng ngày 8/3.

Nhận được bức thiệp, chị Nhung rất xúc động và hạnh phúc nhưng vẫn kịp "soi" ra 1 chi tiết buồn cười. Vợ danh hài để lại bình luận hài hước: "Vẫn như trong mơ khi có thêm em tận 4 năm nay". Hoá ra Minh Bủm và Bi Béo quên không vẽ cậu em út vào bức tranh. Đến đây, mọi người cười sảng trước sự đáng yêu, ngộ nghĩnh của 2 cậu bé.

Lời chúc không dài dòng, hết sức ngắn gọn, giản dị nhưng lại chứa trọn tình cảm của những đứa trẻ đến mẹ. Có thể thấy 2 vợ chồng NS Xuân Bắc đã rất tinh tế, khéo léo trong cách nuôi dạy con thì Minh Bủm và Bi Béo mới có lời chúc chân thành, tình cảm đến mẹ như vậy!

Phía dưới bài viết, người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến chị Nhung cùng lời khen dành cho 2 cậu bé. Cộng đồng mạng cũng không quên chúc NS Xuân Bắc mau khỏi bệnh: "Ngưỡng mộ gia đình chị quá! Chúc chị hạnh phúc, chúc anh Bắc mau khỏi bệnh", "Chúc bác Bắc mau khoẻ vì có người âm phục vụ nhiệt tình thế cơ mà!", "Đọc mà cười rụng rốn, sao lại lỡ quên vẽ em út thế?",…

Vợ Xuân Bắc khoe thiệp 8/3: Hé lộ CHI TIẾT khiến dân mạng cười sảng nhưng lại nhận được lời khen bởi cách dạy con TUYỆT VỜI - Ảnh 2.

Hiện NS Xuân Bắc đang cách ly và điều trị COVID-19.

Không chỉ dạy con kiến thức mà còn rèn kỹ năng và lối sống tình cảm

Được biết trong nhiều năm qua, chị Hồng Nhung luôn là người vợ đảm, người mẹ hiền của NS Xuân Bắc và các con. Dù công việc kinh doanh khá bận rộn nhưng chị vẫn luôn quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của chồng con. Đặc biệt, với việc học của con, chị Nhung thường xuyên kiểm tra bài tập và hướng dẫn cẩn thận. Khi thấy con đạt thành tích cao, chị cũng không tiếc lời khen và dành phần quà động viên.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, vợ nam danh hài còn đọc các cuốn sách về văn học, lịch sử,… cho các con nghe. Nhờ sự kiên nhẫn của mẹ mà Minh Bủm và Bi Béo biết thêm nhiều những kiến thức bổ ích. Bi Béo còn biết tới cả cựu Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln.

Vợ Xuân Bắc khoe thiệp 8/3: Hé lộ CHI TIẾT khiến dân mạng cười sảng nhưng lại nhận được lời khen bởi cách dạy con TUYỆT VỜI - Ảnh 3.

Hai con trai lớn nhà NS Xuân Bắc rất ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu chuyện.

Không chỉ tập trung vào kiến thức sách vở, chị Nhung còn chú trọng dạy con kỹ năng sống. Ngay từ nhỏ, Minh Bủm và Bi Béo đã được mẹ giao cho những việc nhà đơn giản như: Rửa bát, gấp quần áo, trông em, nấu ăn,… Đặc biệt, khi lớn hơn một chút, 2 cậu bé đã biết phụ bố làm vườn vào cuối tuần và học cách sửa chữa những vật dụng bị hỏng trong gia đình.

Cho con làm việc nhà sớm là một trong những hình thức giáo dục đúng đắn. Điều này ảnh hưởng tích cực đến con trong tương lai, giúp con rèn luyện được nhiều tính cách tốt như: Thông cảm và sẻ chia, tự lập, sống có trách nhiệm, khéo léo, cẩn thận, biết giúp đỡ người khác, tính kỷ luật cao,…

Nhờ phương pháp giáo dục khoa học nên các con nhà NS Xuân Bắc đều là những đứa trẻ sống tình cảm, có trái tim ấm áp, luôn quan tâm đến bố mẹ và mọi người xung quanh.

Theo Ứng Hà Chi

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên