MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vốn đầu tư phát triển

Năm 2019: Tăng 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch so với số liệu đã báo cáo

Năm 2019: Tăng 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch so với số liệu đã báo cáo

01/04/2020 14:27

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019.

Chuyên gia nhận định gì về giá BĐS khu Đông TP.HCM trong năm 2020?

Chuyên gia nhận định gì về giá BĐS khu Đông TP.HCM trong năm 2020?

13/11/2019 09:13

Năm 2019, nhiều khu vực tại khu Đông không ngừng tăng giá mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, năm 2020 cùng với việc khan hiếm nguồn cung khu vực này sẽ tiếp tục tăng giá.

Sau báo động, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2019 vẫn hụt

Sau báo động, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2019 vẫn hụt

29/10/2019 16:32

Sau 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính từng đánh giá giải ngân đầu tư công đáng báo động. Sau 10 tháng, mức độ cập nhật mới vẫn hụt so với cùng kỳ.

Thủ tướng: Năm 2020 Việt Nam đặt mục tiêu GDP đạt 6,8%

Thủ tướng: Năm 2020 Việt Nam đặt mục tiêu GDP đạt 6,8%

21/10/2019 10:44

Báo cáo trước Quốc hội sáng 21/10, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020.

Đâu là lực đẩy khiến giá nhà đất khu Đông Sài Gòn sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới?

Đâu là lực đẩy khiến giá nhà đất khu Đông Sài Gòn sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới?

07/08/2019 09:22

Dù các thông tin về chính sách phát triển hạ tầng của phía Đông TP.HCM ít nhiều đã được biết đến trước đó, song với giới đầu tư cứ sau mỗi đợt có thông tin mới về các công trình hạ tầng ngay lập tức khu Đông lại trở thành điểm nóng đón đầu xu hướng. Vì vậy, theo phân tích của các chuyên gia, nếu hạ tầng là đòn bẩy cho sự phát triển của thị trường bất động sản, thì khu Đông đang có lợi thế đi đầu.

Bộ Tài chính kiến nghị thu hồi 15 tỷ từ Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị

Bộ Tài chính kiến nghị thu hồi 15 tỷ từ Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị

04/04/2019 08:42

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng thu hồi về ngân sách số vốn 15,23 tỷ thuộc kế hoạch năm 2019 của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị do bố trí thừa, không có nhu cầu sử dụng...

3 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam đang vướng phải những vấn đề gì?

3 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam đang vướng phải những vấn đề gì?

02/04/2019 19:17

Vốn đầu tư phát triển của khu vực nhà nước giải ngân đạt thấp, vốn từ ngân sách Nhà nước tăng 3,2% so với quý I/2018. Vốn trung ương quản lý giảm 30,5% so với cùng kỳ năm trước, theo đó, Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết không chấp nhận thực tế này, các Bộ phải giải trình và có giải pháp mạnh để khắc phục.

Bộ Tài chính "thúc" các đơn vị gửi kế hoạch phân bổ vốn nguồn ngân sách

Bộ Tài chính "thúc" các đơn vị gửi kế hoạch phân bổ vốn nguồn ngân sách

23/02/2019 13:43

Tính đến ngày 19/2/2019, vẫn còn 9 đơn vị chưa có văn bản phân bổ kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 gửi Bộ Tài chính...

Phát triển nhà ở xã hội: Doanh nghiệp không mặn mà?

Phát triển nhà ở xã hội: Doanh nghiệp không mặn mà?

22/02/2019 08:27

Ðại diện Bộ Xây dựng và các chuyên gia cho rằng, nhà ở xã hội (NƠXH) đang triển khai gặp phải nhiều khó khăn, từ chính sách xây dựng cho đến tâm lý của người dân muốn sở hữu nhà ở hơn là thuê.

Chuyên gia Hàn Quốc hiến kế 'giải cứu' nhà ở xã hội

Chuyên gia Hàn Quốc hiến kế 'giải cứu' nhà ở xã hội

21/02/2019 16:46

Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, Việt Nam cần áp dụng một hệ thống tài chính nhà ở bền vững vì nhu cầu này đang gia tăng. Ngoài ra, để cung cấp một lượng lớn nhà ở xã hội cần phải sử dụng cả nguồn tài chính tư nhân và nước ngoài.

Bộ Chính trị sẽ có một Nghị quyết về FDI

Bộ Chính trị sẽ có một Nghị quyết về FDI

15/01/2019 14:08

Chiều 14/1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và địa phương để xây dựng Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030”, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, thông qua.

Quốc hội đã quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế

Quốc hội đã quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế

21/11/2018 07:27

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vừa đưa ra nhiều quyết định quan trọng liên quan đến kinh tế, trong đó có việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP.

TP HCM muốn phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương

TP HCM muốn phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương

18/11/2018 20:20

Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương dự kiến phát hành khoảng 800 tỷ đồng có kỳ hạn, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.

Quốc hội chốt chỉ tiêu 2019: GDP và CPI đều "thận trọng"

Quốc hội chốt chỉ tiêu 2019: GDP và CPI đều "thận trọng"

08/11/2018 09:42

Mức tăng GDP 6,6-6,8%, CPI khoảng 4% cho 2019 đều được giải trình là bảo đảm thận trọng...

Tăng trưởng GDP năm 2018 sẽ đạt trên 6,7%, GDP bình quân đầu người khoảng 2.540 USD

Tăng trưởng GDP năm 2018 sẽ đạt trên 6,7%, GDP bình quân đầu người khoảng 2.540 USD

22/10/2018 10:13

Nếu tính theo ngang giá sức mua thì thu nhập đầu người năm 2018 ước đạt 7.640 USD, với mức tăng bình quân 6% hàng năm, đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 8.580 USD.

Sau 3 năm liên tục xuất siêu, 2019 sẽ nhập siêu?

Sau 3 năm liên tục xuất siêu, 2019 sẽ nhập siêu?

15/10/2018 15:00

Chính phủ dự kiến chỉ tiêu tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3% trong 2019...

Bộ Tài chính "thúc" các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn

Bộ Tài chính "thúc" các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn

03/10/2018 15:55

Hiện có 30/56 Bộ, ngành Trung ương và 26/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018 thấp hơn 50% kế hoạch năm...

Tín dụng tăng trưởng thấp nhất trong 4 năm

Tín dụng tăng trưởng thấp nhất trong 4 năm

30/08/2018 09:16

Tín dụng chỉ tăng 8,18% trong 8 tháng đầu năm

Đà Nẵng: Thừa 14.589 lô đất tái định cư, dân mất đất sản xuất, mất việc

Đà Nẵng: Thừa 14.589 lô đất tái định cư, dân mất đất sản xuất, mất việc

09/07/2018 16:23

Đó là số liệu được nêu trong báo cáo 24/BC-HĐND của HĐND TP Đà Nẵng về kết quả giám sát chuyên đề đối với hoạt động đầu tư công trên địa bàn TP trong 15 năm, từ 2003 (được công nhận đô thị loại I trực thuộc TƯ) đến 2017

Doanh nghiệp FDI thích bất động sản hơn nông nghiệp

Doanh nghiệp FDI thích bất động sản hơn nông nghiệp

17/05/2018 16:37

Nhiều đóng góp, song khu vực FDI dưới góc nhìn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng còn không ít hạn chế...

Trở lên trên