MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vốn vay nước ngoài

Canh chừng ODA sắp vượt trần

Canh chừng ODA sắp vượt trần

13/09/2017 11:43

Nhiều năm Chính phủ phải sang báo cáo để điều chỉnh, nhiều lần vượt dự toán vì quản lý không tốt rồi...

Thành lập đoàn giám sát về vốn vay nước ngoài

Thành lập đoàn giám sát về vốn vay nước ngoài

30/08/2017 17:40

Kết quả giám sát sẽ được báo cáo uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2018 và gửi đến các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu...

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: “Làm sao không bội chi vượt mức kế hoạch đã mừng rồi”

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: “Làm sao không bội chi vượt mức kế hoạch đã mừng rồi”

30/05/2017 19:34

Đây là ý kiến của Đại biểu Trần Hoàng Ngân tại phiên thảo luận của Quốc hội về Luật quản lý nợ công sửa đổi, diễn ra ngày 30/5.

Quốc hội nóng chuyện vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nước ngoài

Quốc hội nóng chuyện vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nước ngoài

24/05/2017 15:30

Một trong số các điểm nóng trong chương trình thảo luận chọn ra các nội dung đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội chính là về vấn đề về nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nước ngoài.

Khoản vay ưu đãi từ IDA sẽ ngừng từ năm 2017

Khoản vay ưu đãi từ IDA sẽ ngừng từ năm 2017

12/05/2017 07:26

WB đã cam kết tài trợ cho Việt Nam 14 chương trình, dự án trị giá 2,1 tỷ USD. Năm 2017 là năm cuối cùng Việt Nam nhận các khoản vay ưu đãi. Giai đoạn sau, Việt Nam có thể nhận được vốn vay từ IBRD và vốn IDA chuyển đổi (IDA không ưu đãi).

4 tháng vay nước ngoài hơn 496 triệu USD, trả hơn 641 triệu USD

4 tháng vay nước ngoài hơn 496 triệu USD, trả hơn 641 triệu USD

10/05/2017 09:45

Bộ Tài chính vừa thông tin về Công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công 4 tháng đầu năm, cho biết lũy kế đến hết tháng 4/2017, đã thực hiện ký kết 8 Hiệp định vay với tổng trị giá là 496,24 triệu USD.

Tạm dừng bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước

Tạm dừng bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước

25/04/2017 09:37

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018 với mục tiêu nợ công (bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) không quá 65% GDP, trong đó dư nợ Chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Chủ tịch nước đề nghị đưa dự án sử dụng vốn vay nước ngoài vào danh mục kiểm toán

Chủ tịch nước đề nghị đưa dự án sử dụng vốn vay nước ngoài vào danh mục kiểm toán

13/04/2017 20:46

Ngày 13/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Kiểm toán Nhà nước đưa một số chương trình, dự án đầu tư từ nguồn vay nước ngoài vào danh sách kiểm toán hàng năm.

Nợ công tăng nhanh, làm rõ trách nhiệm người duyệt

Nợ công tăng nhanh, làm rõ trách nhiệm người duyệt

13/05/2016 07:29

Việt Nam sắp phải chuyển từ vay ưu đãi sang vay theo thị trường sau khi tốt nghiệp IDA...

Vốn vay nước ngoài: Cấp phát hay cho vay lại?

Vốn vay nước ngoài: Cấp phát hay cho vay lại?

09/01/2016 08:49

Ngày 8-1, tại TP.HCM, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ đối với UBND cấp tỉnh” với sự tham dự của đại diện 15 địa phương và quỹ đầu tư lớn tại phía Nam.

Không cấp bảo lãnh CP cho Tập đoàn có khó khăn tài chính

Không cấp bảo lãnh CP cho Tập đoàn có khó khăn tài chính

28/12/2015 20:30

Không cấp bảo lãnh Chính phủ đối với các Tập đoàn, Tổng công ty có khó khăn tài chính, có nợ với Quỹ Tích lũy hoặc đang trong quá trình phải xử lý nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ hoặc nợ được Chính phủ bảo lãnh.

Địa phương nào đang nhận vốn ODA "cho không" nhiều nhất?

Địa phương nào đang nhận vốn ODA "cho không" nhiều nhất?

12/12/2015 12:21

Có nguồn thu ngân sách khá dồi dào song Hà Nội và TP.HCM lại là hai địa phương đứng đầu danh sách những tỉnh, thành nhận nhiều vốn ODA “cho không” nhất.

Phê duyệt danh mục Khoản vay ADB đầu tư cao tốc Bến Lức - Long Thành

Phê duyệt danh mục Khoản vay ADB đầu tư cao tốc Bến Lức - Long Thành

14/09/2015 16:20

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Khoản vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) lần thứ II của Dự án Đường cao tốc GMS Bến Lức - Long Thành.

Hà Nội được tăng cơ chế tài chính đặc thù?

Hà Nội được tăng cơ chế tài chính đặc thù?

28/11/2014 17:55

Bộ Tài chính vừa đưa ra Dự thảo Nghị định trình Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế tài chính ngân sách đặc thù với Hà Nội.

Thủy điện ba năm xây dựng, ba lần vỡ: Cơ quan chức năng ở đâu?

Thủy điện ba năm xây dựng, ba lần vỡ: Cơ quan chức năng ở đâu?

20/08/2014 11:51

Ba năm xây dựng, ba lần vỡ. Từ thực tế này nhiều người đặt câu hỏi, không biết còn bao nhiêu công trình thủy điện xây bằng nguồn vốn vay nước ngoài rơi vào tình trạng như Thủy điện Vĩnh Hà, Bảo Yên, Lào Cai?

Trở lên trên