MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ bé gái rơi từ tầng 24 xuống đất: Bố đi làm xa, 2 mẹ con ở nhà thuê mới được mấy hôm

20-04-2021 - 11:08 AM | Xã hội

Thời điểm xảy ra sự việc rất đông người dân tập trung theo dõi.

Thời điểm xảy ra sự việc rất đông người dân tập trung theo dõi.

Qua điều tra ban đầu, nhà chức trách xác định thời điểm bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 xuống đất khu vực phòng ngủ cửa sổ mở hé, chưa được lắp đặt lưới an toàn.

Sáng 20/4, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 tòa G, chung cư HH2 Xuân Mai Complex (phường Yên Nghĩa) xuống đất tử vong là rơi từ cửa sổ phòng ngủ của gia đình.

 Vụ bé gái rơi từ tầng 24 xuống đất: Bố đi làm xa, 2 mẹ con ở nhà thuê mới được mấy hôm - Ảnh 1.

Khu vực bé gái rơi từ tầng 24 xuống.

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực phòng ngủ cửa sổ mở hé, chưa được lắp đặt lưới an toàn, trong nhà có 2 mẹ con.

Người mẹ đang dọn dẹp trong bếp, còn cháu bé ở phòng ngủ nên dẫn tới sự việc đau lòng.

Bé gái xấu số được xác định là T.T. (SN 2017).

Gia đình bé mới đến chung cư Xuân Mai Complex thuê nhà được mấy hôm. Bố T. đi làm xa, hiện chỉ có 2 mẹ con ở trong căn hộ thuê trên tầng 24 toà nhà.

Trước đó, vào khoảng 20h15 phút ngày 19/4, người dân sinh sống tại khu chung cư Xuân Mai Complex trong lúc đi tập thể dục nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ phía sau của toà G.

Sau đó, mọi người đi đến khu vực phát ra tiếng động thì phát hiện bé gái nằm bất động trên vũng máu nên nhanh chóng thông báo bảo vệ toà nhà và chính quyền địa phương.

Ngay trong đêm, cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo Hoàng Hải

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên