MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vụ chính sách

VASEP kiến nghị Bộ Tài chính giảm 4 loại phí cho doanh nghiệp

VASEP kiến nghị Bộ Tài chính giảm 4 loại phí cho doanh nghiệp

14/05/2018 19:49

4 loại phí bao gồm phí trong công tác thú y, khai thác thủy sản, an toàn thực phẩm, thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản.

Bao nhiêu nhà ở dưới ngưỡng 700 triệu?

Bao nhiêu nhà ở dưới ngưỡng 700 triệu?

15/04/2018 19:11

Bộ Tài chính đề nghị tất cả các căn nhà có trị giá từ 700 triệu trở đi sẽ bị tính thuế chứ không chỉ đánh thuế tài sản đối với căn nhà thứ 2 trở đi, nhưng bù lại, theo tính toán, có 90% nhà ở nông thôn không bị đánh thuế (do dưới ngưỡng).

Đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng: Căn hộ chung cư có diện tích nhỏ  sẽ chưa đến ngưỡng đóng thuế

Đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng: Căn hộ chung cư có diện tích nhỏ sẽ chưa đến ngưỡng đóng thuế

14/04/2018 11:17

Nhiều người đang nhầm tưởng đề xuất nhà có giá trị từ 700 triệu đồng bị đánh thuế là tính theo giá thị trường. Trên thực tế, giá trị này được tính theo khung giá đất và có hệ số tính riêng.

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự mới

14/03/2018 10:31

Ngày 13/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Đặng Đình Quý đã trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại.

Bài học từ nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển với CPTPP: Không nên nhấn mạnh việc chào đón, quan trọng là hướng thực hiện như thế nào!

Bài học từ nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển với CPTPP: Không nên nhấn mạnh việc chào đón, quan trọng là hướng thực hiện như thế nào!

09/03/2018 21:24

Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) vẫn nhớ bài học từ người tiền bối – ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại trước những sự kiện hội nhập lớn.

Việt Nam trông đợi gì ở Hiệp định CPTPP sắp được ký?

Việt Nam trông đợi gì ở Hiệp định CPTPP sắp được ký?

05/03/2018 15:24

Mặc dù không còn Hoa Kỳ nhưng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vẫn được coi là Hiệp định thương mại tự do lớn nhất được kết thúc đàm phán trong thời gian gần đây.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

08/11/2017 09:17

Ngày 8/11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-9/11/2017, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Ban Tổ chức Trung ương công bố 3 vụ trưởng trúng tuyển

Ban Tổ chức Trung ương công bố 3 vụ trưởng trúng tuyển

01/10/2017 20:45

Sáng nay, Ban Tổ chức TƯ công bố kết quả thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp vụ. Kết quả 3/12 thí sinh đã trúng tuyển chức vụ trưởng.

Ban Tổ chức TƯ chọn được 3 vụ trưởng qua thi tuyển

Ban Tổ chức TƯ chọn được 3 vụ trưởng qua thi tuyển

01/10/2017 20:03

Sáng nay, Ban Tổ chức TƯ công bố kết quả thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp vụ. Kết quả 3/12 thí sinh đã trúng tuyển chức vụ trưởng.

Tăng thuế, ô tô cũ đắt hơn ô tô mới

Tăng thuế, ô tô cũ đắt hơn ô tô mới

02/09/2017 11:43

Ô tô cũ sẽ hết đường về Việt Nam nếu mức thuế mới được áp dụng vào thực tế.

Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển 3 vụ trưởng

Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển 3 vụ trưởng

01/07/2017 19:26

Ban Tổ chức Trung ương thí điểm thi tuyển Vụ trưởng 3 Vụ: Chính sách cán bộ, Cơ sở Đảng, Địa phương 3.

Tăng thuế bảo vệ môi trường chưa tác động tới giá bán lẻ xăng dầu

Tăng thuế bảo vệ môi trường chưa tác động tới giá bán lẻ xăng dầu

12/06/2017 07:54

Ông Nguyễn Đình Thi, Vụ trưởng, Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính đang đề xuất điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sau khi dự thảo này được Quốc hội thông qua.

Bộ Tài chính: Không tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu sẽ “gây thiệt hại cho quốc gia”

Bộ Tài chính: Không tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu sẽ “gây thiệt hại cho quốc gia”

10/04/2017 19:34

“Phân tích giá cả Việt Nam và các nước đều thấy nếu không điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu thì sẽ thiệt hại lợi ích quốc gia”, đại diện Bộ Tài chính cho biết trong phiên họp báo chiều 10/4.

Đánh thuế sở hữu nhà thứ 2 trở lên: Có ngăn được đầu cơ, bỏ hoang?

Đánh thuế sở hữu nhà thứ 2 trở lên: Có ngăn được đầu cơ, bỏ hoang?

08/11/2016 07:47

Thông tin việc đánh thuế sở hữu nhà thứ hai trở lên vào năm 2017 khiến người dân lo lắng. Bộ Tài chính cho rằng, cách tính thuế và lộ trình đánh thế nào vẫn đang nằm ở khâu nghiên cứu, nhưng nếu áp dụng được sẽ ngăn chặn việc đầu cơ và bỏ hoang biệt thự, cao ốc.

“Năm 2017 chưa đánh thuế nhà thứ hai trở đi”

“Năm 2017 chưa đánh thuế nhà thứ hai trở đi”

01/11/2016 09:34

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, sắc thuế này mới là định hướng, nhưng tương lai chắc chắn sẽ thu...

Ngân hàng vay USD của nước ngoài

Ngân hàng vay USD của nước ngoài

29/03/2016 08:01

Ngân hàng vay từ nước ngoài bù đắp cho số ngoại tệ đã cho doanh nghiệp trong nước vay, chuyển hóa vốn vay USD sang VNĐ để có thêm vốn dài hạn

Lọc dầu Dung Quất “kêu cứu”, Bộ Tài chính nói gì?

Lọc dầu Dung Quất “kêu cứu”, Bộ Tài chính nói gì?

23/02/2016 20:58

"Bộ đã nhận được đề nghị của PVN và đang theo dõi, nghiên cứu để có ý kiến xử lý. Quan điểm của Bộ là sẽ xem xét để đảm bảo hài hoà lợi ích của các bên", ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết.

Vì sao tỷ giá trung tâm tăng mà tỷ giá thị trường lại chủ yếu giảm?

Vì sao tỷ giá trung tâm tăng mà tỷ giá thị trường lại chủ yếu giảm?

18/01/2016 16:10

Kể từ khi NHNN áp dụng cơ chế tỷ giá mới, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ tăng hơn 20 đồng so với cuối năm 2015, trong khi đó tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại điều chỉnh giảm khoảng 50-60 đồng.

Bộ Tài chính lên tiếng về phí đường bộ quá cao

Bộ Tài chính lên tiếng về phí đường bộ quá cao

09/12/2015 08:54

Người dân đang than phiền nhiều về việc phí đường bộ tăng ngay càng mạnh cho dù các phương tiện đã phải nộp phí bảo trì đường bộ hàng năm.

Đang có hay không một cuộc chiến tranh tiền tệ?

Đang có hay không một cuộc chiến tranh tiền tệ?

12/09/2015 14:02

Việc Trung Quốc liên tiếp phá giá đồng nhân dân tệ khiến nhiều nước đồng loạt phải phá giá nội tệ của mình so với USD, liệu đây đã gọi là chiến tranh tiền tệ hay chưa?

Trở lên trên