MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vũ khí thầm lặng nhưng đáng gờm: Nga chỉ xuất khẩu thực phẩm sang “các quốc gia thân thiện” bằng đồng rúp hoặc nội tệ của họ

04-04-2022 - 17:48 PM | Tài chính quốc tế

Vũ khí thầm lặng nhưng đáng gờm: Nga chỉ xuất khẩu thực phẩm sang “các quốc gia thân thiện” bằng đồng rúp hoặc nội tệ của họ

Hãng tin RIA dẫn lời ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết nước này sẽ chỉ xuất khẩu lương thực và cây trồng sang “các quốc gia thân thiện” bằng đồng rúp hoặc đồng nội tệ của họ.

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố vào hôm thứ Sáu tuần trước rằng chỉ xuất khẩu nông sản và thực phẩm sang các nước "thân thiện" của Nga.

"Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thực phẩm và cây trồng cho bạn bè của chúng tôi (may mắn thay, chúng tôi có rất nhiều trong số đó, và họ không ở châu Âu mà cũng không ở Bắc Mỹ). Chúng tôi sẽ giao dịch bằng cả đồng rúp và tiền tệ quốc gia của họ theo tỷ lệ đã thỏa thuận," ông tuyên bố.

Phát biểu về vấn đề an ninh lương thực, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an nhấn mạnh rằng có nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung cấp lương thực từ Nga:

"Tôi nhớ rằng thời thơ ấu của mình, Liên Xô mua ngũ cốc từ Canada. Thật kỳ lạ, quốc gia lớn như vậy lại mua lúa mì bằng đô la. Ngày nay, bức tranh đã hoàn toàn khác: Nga là nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất, cùng với Ấn Độ và Trung Quốc. Và trong những năm gần đây, Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất. Tình hình là an ninh lương thực của nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Nga. Hóa ra lương thực lại là vũ khí thầm lặng nhưng đáng gờm của chúng tôi," ông viết.

Ông nhớ lại rằng giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Nga "vượt quá cả xuất khẩu vũ khí thật, lên tới hơn 37 tỷ USD vào năm ngoái".

Ông cũng nói rằng Nga sẽ không mua bất cứ thứ gì từ những nước không thân thiện với mình. Nhìn lại năm 2014, Nga cũng đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp được lựa chọn từ EU và các nước phương Tây khác. Điều này xảy ra do các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga sau khi nước này sáp nhập Crimea.

Phát biểu của Thủ tướng Medvedev được đưa ra một ngày sau khi Bộ Nông nghiệp Nga áp đặt hạn ngạch đối với xuất khẩu dầu hướng dương và cấm xuất khẩu hạt hướng dương và hạt cải dầu.

Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, theo Đài quan sát phức hợp kinh tế. Những lệnh cấm vẫn tiếp diễn sẽ tạo thành một yếu tố khác trong một cuộc khủng hoảng lương thực và nạn đói đang "rình rập".

Trong khi đó, ông Medvedev cũng tuyên bố rằng Nga có đủ sản phẩm thực phẩm để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga viết trên kênh Telegram của Nga: "Các sản phẩm thực phẩm đa dạng và ngon của Nga đủ đầy để đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước của chúng tôi."

Thủ tướng Medvedev đảm bảo rằng các nhà chức trách sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân như một vấn đề ưu tiên.

Ông nói: "Ưu tiên nguồn cung cấp lương thực là thị trường nội địa của chúng tôi. Kiểm soát giá cả cũng là một vấn đề quan trọng. Đồng thời, nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ quy mô lớn và có hệ thống cho nông dân".

Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh rằng mặc dù Nga đã không mua một số sản phẩm thực phẩm của phương Tây kể từ năm 2014, nhưng "danh sách các sản phẩm bị cấm nhập khẩu vẫn có thể được mở rộng".

https://cafef.vn/vu-khi-tham-lang-nhung-dang-gom-nga-chi-xuat-khau-thuc-pham-sang-cac-quoc-gia-than-thien-bang-dong-rup-hoac-noi-te-cua-ho-20220404144515407.chn

Minh Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên