MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ phấn rôm ung thư: Johnson & Johnson lại thua kiện lần 2

06-05-2016 - 15:55 PM | Thị trường

Lần thứ 2 thua kiện vụ phấn rôm ung thư, Johnson & Johnson đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc và nguy cơ đánh mất uy tín và niềm tin của khách hàng.

Theo Reuters, vào hôm thứ Hai vừa qua bồi thẩm đoàn St. Louis, bang Missouri (Mỹ) vừa đưa ra phán quyết Johnson & Johnson phải bồi thường 55 triệu USD cho bà Gloria Ristesund, người sử dụng sản phẩm vệ sinh phụ nữ của hãng hơn 35 năm trước và bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Johnson & Johnson thua kiện vụ phấn rôm gây ung thư và hãng này đang phải đối mặt với hơn 1200 cáo buộc pháp lý về việc không đưa ra các cảnh báo đầy đủ cho người tiêu dùng về nguy cơ ung thư khi sử dụng sản phẩm phấn rôm của hãng.

Sau ba tuần xem xét tại tòa án tiểu bang Missouri, bồi thẩm đoàn đã thảo luận suốt 1 ngày và đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ việc của Gloria Ristesund. Theo đó, bà được bồi thường thiệt hại 5 triệu USD, 50 triệu USD còn lại là để bồi thường mang tính trừng phạt.

Ristesund nói rằng, bà đã sử dụng các sản phẩm vê sinh phụ nữ của J&J (như Baby Powder và Shower to Shower Powder) trong nhiều thập niên. Theo luật sư đại diện của bà, bà bị chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng và phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Hiện tại bệnh tình của bà đang tiến triển khá tốt.

Jere Beasley, luật sư đại diện cho bà Ristesund nói rằng, thân chủ của ông hài lòng với phán quyết tòa đưa ra. Quyết định của bồi thẩm đoàn nên là "chấm dứt vụ kiện tụng" và buộc J & J giải quyết các trường hợp còn lại, ông nói.

Tuy nhiên, bên phía Johnson &Johnson cho biết họ sẽ kháng cáo tới cùng.

Người phát ngôn của J&J là Carol Goodrich cho biết, “phán quyết của tòa án mâu thuẫn với nghiên cứu 30 năm nay của hãng về tính an toàn của các loại mỹ phẩm chứa bột talc. Công ty này sẽ kháng cáo và tiếp tục bảo vệ sự an toàn của các sản phẩm đưa ra.”

Sau phán quyết của tòa án, cổ phiếu của J&J tiếp tục giảm 18 cent xuống còn 112,57 USD / 1 cố phiếu trong phiên giao dịch sau đó vài giờ.

Vụ kiện đã làm dấy lên các lo ngại và thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng - những người đã rất quen thuộc với các sản phẩm chưa bột talc* của hãng.

* Talc là một khoáng chất tự nhiên bao gồm magiê, silic, oxy và hydro, được sử dụng để hấp thụ độ ẩm trong nhiều loại mỹ phẩm từ bột rôm em bé cho đến sản phẩm trang điểm.

Tuy nhiên, theo Reuters, các nhà khoa học hiện nay cũng chưa có bằng chứng thuyết phục nào về mối nguy hại của các sản phẩm của J&J tới sức khỏe của người dùng.

Theo Thụy Dương

Trí thức trẻ/CafeBiz

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên