MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân cuối cùng

31-07-2023 - 07:04 AM | Xã hội

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, nạn nhân cuối cùng bị đất đá vùi lấp đang được các lực lượng nỗ lực tìm kiếm với những hi vọng sống sót mong manh.

Đến rạng sáng ngày 31/7, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân cuối cùng - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đất đá

Trong số 4 nạn nhân có 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng và 1 người dân bị vùi lấp trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc , gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi); Thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi) và Thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi), đều là cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân thứ 4 là một người dân tên Ngọc Anh, đang làm việc gần đó, chạy đến chốt đến hỗ trợ CSGT di chuyển đồ đạc thì gặp nạn.

Tối 30/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 CSGT. Công tác tìm kiếm nạn nhân cuối cùng gấp rút được triển khai.

Tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện, chó nghiệp vụ để tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất tại Chốt CSGT đèo Bảo Lộc. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu hộ tại hiện trường.

Hiện UBND tỉnh Lâm Đồng và công an địa phương đang thực hiện các thủ tục theo quy định để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và bàn giao các thi thể cho người thân của họ.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, khoảng 14h30 ngày 30/7, đang tuần tra kiểm soát trên đèo Bảo Lộc, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc (nằm giữa đèo) có hiện tượng sạt lở, một số cán bộ chiến sĩ thuộc trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT) đang thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng trở về chốt.

Trong lúc CSGT và người dân đang di dời phương tiện, trang thiết bị ra khỏi khu vực có dấu hiệu sạt lở, bất ngờ một lượng lớn đất đá phía trên chốt đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ chiến sĩ công an và một người dân.

Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân cuối cùng - Ảnh 2.

Huy động nhiều lực lượng và phương tiện để cứu hộ cứu nạn

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đất đá.

Tại thời điểm xảy ra sạt lở, một chiếc xe khách loại 45 chỗ chở nhiều người đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc đã bị đất đá đẩy trôi vào hộ lan, rất may xe không rơi xuống vực.

Theo Kim Anh

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên