MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ tai nạn lao động tại công trường nhà máy Samsung Bắc Ninh: Một người Hàn Quốc tử nạn

15-01-2017 - 08:15 AM | Xã hội

Liên quan đến vụ tai nạn lao động hôm 7/1 vừa qua, theo Lãnh đạo Công An tỉnh Bắc Ninh cho biết, có một người Hàn Quốc tử vong.

Sự việc đau lòng trên xảy ra đã cả tuần nay, nhưng dư luận trong và ngoài nước không khỏi bàn tán, hoài nghi và đặc biệt quan tâm đến những công nhân xấu số kia là ai, cụ thể có bao nhiêu người gặp nạn...?

Vào ngày 11/1, PV Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quốc Tuấn - Phó giám đốc CA tỉnh Bắc Ninh, được ông cho biết:

"Vụ việc này do tai nạn lao động, có 1 người Hàn Quốc tử vong, hiện Công an tỉnh đang điều tra để kết luận nguyên nhân. Việc chỉ đạo điều tra do một đồng chí phó giám đốc phụ trách cảnh sát chỉ đạo".

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, nơi nạn nhân Choi Suk Won được chuyển đến. Ảnh: Huy Trung

Để tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong cũng như số người gặp nạn trên.

PV Pháp luật Plus tiếp tục trao đổi với ông Hà Bá Chân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, ông cho biết:

"Duy chỉ có một bệnh nhân người Hàn Quốc bị ngã, rơi từ độ cao khoảng 50m xuống tử vong, còn các bệnh nhân khác không thấy vào bệnh viện tỉnh".

Tại nhà đại thể BVĐK tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Huy Trung

Theo ông Chân: "Nạn nhân là ông Choi Suk Won (SN: 1961), Quốc tịch: Hàn Quốc.

Nhập viện lúc 14 giờ, ngày 07/01/2017. Sau đó tử vong lúc 15h30 cùng ngày.

Chẩn đoán: Ngừng tuần hoàn ngoại viện do đa chấn thương (Chấn thương sọ não, chấn thương ngực, đa gãy xương)".

"Chúng tôi đã thông báo vụ việc cho cơ quan Công an, đồng thời bảo quản tử thi theo quy định tại Nhà đại thể BVĐK tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, chúng tôi bàn giao tử thi cho cơ quan Công an giải quyết theo quy định hồi 15h30 ngày 9/1/2017", ông Chân cho biết.

Nạn nhân Choi Suk Won tại nhà Đại thể. Ảnh: Huy Trung

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Thanh tra Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Bắc Ninh cho biết:

"Sau khi Sở nhận được khai báo, Sở đã xuống nắm tình hình, thấy có 1 người Hàn Quốc tai nạn tử vong, phía Công an cũng có mặt tại hiện trường.

Trước hết, Sở cũng chỉ hướng dẫn cho họ khai báo theo Nghị định 39 (mẫu khai báo tai nạn) để gửi lên Sở".

"Vì vướng mắc một số nhà thầu và hiện cơ quan CA đang điều tra nên phía Sở cũng đang chờ và sẽ báo cáo lãnh đạo sau", vị đại diện Thanh tra Sở cho biết thêm.

Trước đó, nhiều công nhân làm việc tại công trường xây dựng nhà máy Samsung V3 cho biết: "Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h50, khi các công nhân đang thi công hạng mục thang máy thì cáp bị đứt rồi nhà thang đổ sập khiến nhiều công nhân nằm bất động.

Có khoảng 6 đến 7 người, trong đó có cả người Hàn Quốc và công nhân Việt Nam.

Được biết, những công nhân này đang lắp kết cấu thang máy thuộc nhà thầu Huyndai Elavator thi công cho Samsung C&T.

Một số người dân quanh hiện trường cũng cho biết, có nghe sự việc kể trên. Tuy nhiên do xảy ra vào ngày nghỉ và công trường đóng cửa ngay khi xảy ra tai nạn nên chỉ có một số người biết.

Sau khi xảy ra tai nạn, những công nhân làm tại nhà máy V3 đã được cho rời khỏi công trường.

Người thân và đồng nghiệp nạn nhân túc trực phía ngoài nhà Đại thể. Ảnh: Huy Trung

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa khoa Thành An Thăng Long.

17h ngày 7/1/2017 nhân viên ở đây cho biết các nạn nhân của nhà máy Samsung đã được chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Ninh.

Theo Huy Trung - Phú Đô

Pháp luật Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên