MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa đẹp nóng bỏng, vừa chăm con đảm, lại là tỷ phú tự thân ở tuổi 21: Kylie Jenner đích thị là hình mẫu mà cánh mày râu mơ ước, mọi chị em ghen tị!

06-03-2019 - 23:01 PM | Sống

Kylie Jenner là người phụ nữ của những điều không tưởng ở tuổi 21: trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới và làm mẹ.

Ở cái tuổi 21, nhiều cô gái vẫn lóng ngóng không biết làm thế nào để chăm con trước sức ép của xã hội. Và cũng ở cái tuổi 21, nhiều cô gái còn chẳng thể xây dựng nổi một thương hiệu mỹ phẩm trị giá cả trăm triệu USD trước khi họ đủ tuổi uống rượu.

Vậy mà Kylie Jenner lại có thể làm tốt cả hai việc trên ở tuổi 21.

Công bằng mà nói, đây quả thực là một cô gái đặc biệt. “Đánh bại” CEO nổi tiếng của Facebook - Mark Zuckerberg - Kylie Jenner mới đây đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất từng xuất hiện trong bảng xếp hạng của Forbes. Làm được điều không tưởng này khi còn rất trẻ, Kylie còn khiến các chị em phụ nữ phải nể phục bởi cách cô cân bằng giữa công việc kinh doanh trị giá 900 triệu USD và cuộc sống làm mẹ đầy thách thức.

Người sáng lập nên thương hiệu Kylie Cosmetics đang làm rất tốt nhiệm vụ của một người mẹ. Chị gái cô - Kim Kardashian - khen rằng Kylie sinh ra chỉ để làm điều này, còn mẹ cô - bà Kris Jenner - nói rằng con gái mình có một bản năng làm mẹ tuyệt vời. Thậm chí, khi được hỏi đã khuyên Kylie điều gì về cách làm mẹ, người bạn thân lâu năm của gia đình La La Anthony - bà mẹ của một bé trai 11 tuổi - còn phải thốt lên rằng: “Cô ấy mới là người nên dạy tôi về cách chăm con”

Nếu phải đoán, có lẽ bí quyết sống của Kylie Jenner chỉ đơn giản là: Làm những gì hiệu quả nhất cho mình. Đó là cách mà cô lựa chọn khi biết mình đã mang thai với bạn trai - rapper Travis Scott - vào 2 năm trước.

Kylie Jenner vừa chăm con đảm, vừa thành tỷ phú tự thân ở tuổi 21: Đây đích thị là hình mẫu mà chị em nào cũng mơ ước trở thành! - Ảnh 1.

Sở hữu tài khoản mạng xã hội với 135 triệu người theo dõi, thế nhưng Kylie Jenner không hé răng lấy một lời về chuyện bầu bí của mình. Đây là một hành động không hề giống cô em út nhà Kardashian chút nào - người nổi tiếng rất chăm đăng hình trên Instagram và Snapchat. Cô làm điều này chính vì không muốn phải chịu áp lực soi mói của dư luận trong khi đang bận bịu chuẩn bị cho cuộc sống làm mẹ. “Kylie muốn làm mọi thứ theo cách của con bé, và tôi nghĩ nó là một điều tuyệt vời,” bà Kris nói với phóng viên của E!News. “Con bé thực sự chỉ muốn dành nhiều thời gian cho con và bản thân mình.”

Sau khi bé gái Stormie chào đời vào tháng 2 năm ngoái, Kylie Jenner đã nhanh chóng quay trở lại cuộc sống hào nhoáng của mình ở cả đời thực lẫn trên mạng xã hội. Trong khi hầu hết mọi người đều cảm thấy căng thẳng trong những tháng đầu tiên làm cha mẹ, Kylie lại có quan điểm hoàn toàn khác. Cô đã từng tâm sự với chị gái mình về những cảm xúc mới mẻ sau khi sinh con: “Thật ra mọi thứ lại ngược lại với em. Em cảm thấy việc làm mẹ rất tuyệt vời và cũng vui nữa. Em đã học được rất nhiều điều về cuộc sống và bản thân mình, và đây là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời.”

Dù vậy, Kylie cũng phải thành thật thừa nhận mọi thứ không hoàn toàn đơn giản đến vậy. “Tất nhiên là sẽ có những quãng thời gian rất khó khăn, không chỉ về việc cho con ngủ, những đêm thức trông con, ru con,... Có rất nhiều thách thức ở trước mặt tôi.”

Ngỡ rằng một nàng hot girl nổi tiếng như Kylie Jenner sẽ chẳng có điểm gì chung với những người phụ nữ bình thường, nhưng thực ra, cô gái 21 tuổi này lại có cùng một mối quan tâm với các bà mẹ khác. Không chỉ chật vật để có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, Kylie cũng phải xoay xở với cảm giác tội lỗi của một người mẹ khi phải rời xa con để đi làm.

Kylie Jenner vừa chăm con đảm, vừa thành tỷ phú tự thân ở tuổi 21: Đây đích thị là hình mẫu mà chị em nào cũng mơ ước trở thành! - Ảnh 2.

Khi công việc đòi hỏi Kylie Jenner phải để con lại dưới sự chăm sóc của một trong hai vú em, cô cũng rất bứt rứt. “Tôi kiểu như ‘Mẹ sẽ quay trở lại ngay. Mẹ xin lỗi, mẹ phải để con lại ở nhà,” Kylie nói với tạp chí ES. “Con bé thậm chí còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nữa.”

Kylie Jenner cũng từng chia sẻ rằng con gái chính là động lực để cô tiếp tục làm việc chăm chỉ và mở rộng thương hiệu mỹ phẩm gần tỷ USD của mình. Công việc này đòi hỏi Kylie phải có mặt tại nhiều sự kiện quảng bá trong và ngoài nước. Nhiều người chỉ trích cô, cho rằng phụ nữ không được phép tham gia những buổi tiệc phù phiếm, vui vẻ như vậy một khi đã làm mẹ. Tuy nhiên, đối với Kylie, việc xuất hiện trước ống kính, việc tham gia tiệc tùng ấy, chính là một phần công việc của cô.

Công việc là công việc, nhưng cô cũng rất ghét phải rời xa con gái mình. “Tôi nghĩ về con mọi lúc mọi nơi,” cô tâm sự. “Tôi thích được ở cạnh con hoặc mang con đi cùng với mình khắp nơi.” Bà Kris - mẹ cô - cũng kể lại rằng mỗi lần Kylie đi dự tiệc, cô chỉ mong ngóng đến lúc được về với cô con gái Stormi để xem con thế nào.

Dù ở nhà có đến 2 vú em chăm sóc cho Stormi, Kylie Jenner vẫn luôn tự tay làm mọi thứ. Cô tâm sự rằng mình rất thích thay tã cho con, bởi làm vậy cô sẽ “cảm thấy mình sạch sẽ hơn”. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để Kylie trổ tài mặc quần áo cho con với gu thời trang sành điệu của mình. “Cô ấy rất thích chụp ảnh và thay đồ cho Stormi. Có bao nhiêu thời gian cô ấy cũng dành cho con mình. Kylie chính xác là một bà mẹ cực kỳ tận tâm.”

Ngày nay, nhiều bà mẹ trẻ không dám mang con đi làm vì sợ những ánh mắt dò xét, đánh giá của đồng nghiệp - những người hoài nghi về sự tận tụy với công việc của họ. Thế nhưng, tinh thần lạc quan và quan điểm hiện đại của Kylie Jenner đã đem đến cho các bà mẹ hy vọng về sự đổi thay: “Tôi không thể chờ tới khi con bé được đi khắp nơi cùng tôi. Bởi vì chắc chắn khi con bé đủ lớn, tôi sẽ mang nó đi khắp nơi cùng mình.”

Kylie Jenner vừa chăm con đảm, vừa thành tỷ phú tự thân ở tuổi 21: Đây đích thị là hình mẫu mà chị em nào cũng mơ ước trở thành! - Ảnh 3.

Dĩ nhiên là Kylie có thời gian biểu linh hoạt hơn đa số các bà mẹ bình thường. Dù vậy, cô cũng rất đáng khen khi mong muốn dung hòa giữa gia đình và công việc, thay vì tách biệt hoàn toàn cả hai lĩnh vực.

Bà chủ của Kylie Cosmetics luôn luôn nói rằng “đạo đức nghề nghiệp” và “sự tử tế” là hai lời khuyên quan trọng đã giúp cô đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Cô cũng chia sẻ rằng quản lý một trang Instagram với 128,5 triệu người theo dõi cũng không phải là việc dễ dàng gì. “Có rất nhiều thứ phải làm,” Kylie giải thích. “Chỉnh ảnh, rồi đăng những thứ mà mọi người muốn thấy. Tôi phải làm nhiều thứ chứ không đơn giản là đăng ảnh. Dường như càng dùng Instagram nhiều, tôi càng biết mọi người muốn gì.”

Cuộc sống giờ đây của Kylie Jenner có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Cô bày tỏ: “Tôi tự hào về những gì mình đã làm được hôm nay, cũng như về tất cả những gì mà chúng ta đã làm được. Tôi cảm thấy rằng mọi thứ đã xảy ra đúng như nó sẽ phải xảy ra.”

Là người nổi tiếng, lại có một sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Kylie Jenner luôn được công chúng quan tâm và săn đón. Thế nhưng, cô vẫn luôn cố gắng tập trung vào việc chăm sóc và nuôi dạy con gái mình mỗi ngày. Có lẽ, đã đến lúc mọi người cần thôi nhìn nhận Kylie Jenner như một cô hot girl chỉ biết “ngậm thìa vàng”, mà đánh giá đúng những nỗ lực mà cô gái trẻ này đã bỏ ra để cân bằng giữa cuộc sống làm mẹ và công việc thường ngày.

Ngọc Hà

E!New, Working Mother

Trở lên trên