MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa nhận thừa kế tài sản từ cha, con trai bất ngờ bị Tòa án triệu tập, yêu cầu “chia” tiền cho 1 người phụ nữ “lạ”

19-07-2024 - 20:34 PM | Sống

Vừa nhận thừa kế tài sản từ cha, con trai bất ngờ bị Tòa án triệu tập, yêu cầu “chia” tiền cho 1 người phụ nữ “lạ”

Người đàn ông Trung Quốc để lại tài sản và cả một khoản nợ cho các con "thừa kế".

Sau khi người đàn ông họ Ngô (Thiểm Tây, Trung Quốc) qua đời, con trai và con gái ông này đều có tên trong danh sách thừa kế một bất động sản. Tuy nhiên họ không ngờ tới bản thân lại bị Tòa án triệu tập do bất động sản này có liên quan đến khoản nợ khi cha còn sống. Điều này khiến 2 người con đều vô cùng hoang mang và khó hiểu với món nợ "từ trên trời rơi xuống".

photo-1721386225366

Ảnh minh họa

Trên thực tế, năm 2015, ông Ngô từng vay bà Mai 250.000 NDT (870 triệu đồng), hứa hẹn trả trong 3 năm, mỗi tháng sẽ trả một khoản tiền lãi nhất định. Người đàn ông này dùng chính mảnh đất mình đang sở hữu làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên sau 3 năm, ông Ngô vẫn không trả hết số tiền gốc và lãi từ khoản vay ban đầu như thỏa thuận.

Lúc này khi bị bà Mai thường xuyên gọi điện thúc giục, ông Ngô chỉ trả hơn 10.000 NDT (33 triệu đồng) rồi biến mất, không trả lời điện thoại và cũng không biết tung tích gia đình họ ở đâu. Sau nhiều năm tìm kiếm ông Ngô, bà Mai mới hay tin ông Ngô qua đời đầu năm nay. Bà Mai quyết định gửi đơn kiện để gia đình ông Ngô có trách nhiệm với món nợ chưa trả nhiều năm nay.

photo-1721386393707

Ảnh minh họa

Tại Tòa án, con trai ông Ngô không chịu trả nợ. Anh này cho rằng mình được thừa kế tài sản của cha theo đúng quy định của pháp luật nhưng bản thân anh chưa từng ký bất kỳ khế ước nhận nợ nào nên không phải gánh nợ thay cha. Người con gái cũng nói chưa từng nghe ông Ngô nhắc đến món nợ với bà Mai dù phía bà Mai có đưa ra giấy nợ, tin nhắn trao đổi làm bằng chứng.

Theo quy định trong Bộ Luật Dân sự Trung Quốc, người thừa kế phải có trách nhiệm thanh toán số nợ hay người để lại di sản trong phạm vi phần giá trị thừa kế được nhận, không cần trả các khoản nợ vượt quá giá trị thực tế của di sản. Quy định này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cho vay, ngăn việc người vay trốn nợ thông qua thừa kế.

Vậy nên Tòa án có căn cứ để đưa ra phán quyết con trai và con gái ông Ngô phải cùng nhau trả số nợ 240.000 NDT (845 triệu đồng) còn lại. Thẩm phán giải thích thêm, dù con trai ông Ngô không ký bất kỳ thỏa thuận vay nợ nào nhưng việc anh trả nợ là dựa trên tư cách người thừa kế tài sản của cha.

Quyền thừa kế có thể bao gồm cả nghĩa vụ tương ứng. Người thừa kế có quyền từ chối nhận tài sản, đồng thời từ chối thanh toán các nghĩa vụ tài chính của người đã khuất.

photo-1721386131900

Ảnh minh họa

 Vụ việc tranh chấp liên quan đến tài sản thừa kế luôn nhận được sự quan tâm của dư luận địa phương. Trước đó, vào năm 2023, câu chuyện về một cậu bé 4 tuổi tên Tiểu Phó thừa kế tài sản của cha đồng thời "gánh" món nợ 6.000 NDT/tháng (20 triệu đồng) cũng gây xôn xao. Cha của Tiểu Phó đột ngột qua đời sau một tai nạn ô tô, con trai là người thừa kế hợp pháp nên cũng phải có trách nhiệm trả nợ.

Lúc này gia đình đang có khoản vay thế chấp mua nhà, cũng không thể bán do rắc rối liên quan đến cuộc hôn nhân trước của cha Tiểu Phó. Người mẹ chỉ làm công việc có thu nhập 2.000 NDT/tháng (gần 7 triệu đồng) nên gia đình này càng rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan".

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên