MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa rút quân, Kiev nhận tin dữ: Nga đánh lớn bất thường, hàng trăm lính Ukraine chóng vánh lọt vòng vây

03-09-2024 - 20:07 PM | Tài chính quốc tế

"Cuộc tấn công bằng tên lửa và bom với sức công phá lớn bất thường đã được tiến hành" - RT cho hay. Tổng tư lệnh Ukraine đã phạm sai lầm khi ra lệnh rút Lữ đoàn 72 ra khỏi Ugledar.

Nga bất ngờ tn công Ugledar

Hãng thông tấn Ura (Nga) và tờ Strana.ua (Ukraine) đưa tin, quân đội Nga đã bắt đầu tấn công thành phố Ugledar (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine), đánh dấu lần đầu tiên nối lại các cuộc giao tranh tại đây sau 2 năm tạm ngưng.

Với sự im ắng trong suốt thời gian qua, cuộc tấn công được xem là đòn giáng bất ngờ nhằm vào Ukraine, làm bùng nổ một "chảo lửa" khốc liệt trong bối cảnh Kiev đang "bận rộn" với chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga.

"Cuộc tấn công vào Ugledar đã bắt đầu hôm 1/9. Thông tin do Thủy quân lục chiến Lữ đoàn 155 (Nga) cung cấp, các kênh Telegram tin tức của Ukraine cũng đã xác nhận" - Ura cho hay, đồng thời lưu ý rằng, do đợt điều chuyển quân trước đó mà giờ đây, lực lượng Ukraine không thể giữ vững tuyến phòng thủ của Ugledar.

Theo hãng tin RT (Nga), "một cuộc tấn công bằng tên lửa và bom với sức công phá lớn bất thường" đã được tiến hành nhằm vào các khu vực được phòng thủ kiên cố của lực lượng Ukraine ở Ugledar.

Kênh Military Chronicle cho biết, xét theo sức công phá của các vụ nổ trên mặt đất thì dường như quân đội Nga muốn san phẳng tuyến phòng thủ của Ukraine tại đây "thành bình địa".

Hình ảnh được cho là từ cuộc tấn công của Nga vào Ugledar. Nguồn: Voenndelo

Sai lầm của Tổng tư lệnh Ukraine

Ông Andrey Koshkin - chủ nhiệm khoa phân tích chính trị và các tiến trình tâm lý xã hội tại Đại học kinh tế Plekhanov (Nga) cho biết, thành phố này vừa là một trụ cột trong tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở Donbass, vừa nằm trong hệ thống hậu cần quan trọng của Ukraine.

Trong khi đó, theo chuyên gia quân sự người Anh Alexander Mercuris, việc Kiev để mất Ugledar sẽ đánh dấu chấm hết cho cuộc giao tranh giành Biển Đen và Biển Azov giữa Nga-Ukraine.

"Tôi cho rằng sẽ không có chỉ huy nào của Ukraine muốn di chuyển tới phía nam khi Nga giành quyền kiểm soát Ugledar. Vì thế, đây sẽ là hồi kết cho trận chiến giành Biển Azov và Biển Đen" - Ông Mercuris nói.

Theo Đại tá dự bị hạng nhất Nga Vasily Dandykin, việc chiếm giữ được Ugledar sẽ cho phép quân đội Nga đẩy nhanh đáng kể tiến trình giành quyền kiểm soát toàn bộ Donbass.

"Ugledar, Pokrovsk và Chasiv Yar là tuyến phòng thủ then chốt của lực lượng Ukraine ở hướng Donetsk. Ugledar ở điểm cao, do đó, việc giành được thành phố này sẽ cho phép chúng ta tiếp tục chiến dịch tấn công mà kết quả cuối cùng là giải phóng hoàn toàn Donbass" - ông Dandykin nói.

Vị Đại tá cho biết, 2 năm trước, quân đội Nga từng tiến hành các hoạt động tấn công gần Ugledar nhưng không thành công.

"Ukraine gần đây đã rút 1 lữ đoàn từ Ugledar và tái triển khai tới Pokrovsk. Điều này khiến nhiệm vụ của quân đội ta trở nên dễ dàng hơn một chút" - Ông Dandykin nói.

Trước đó, hôm 1/9, theo hãng thông tấn TASS (Nga), quân đội Ukraine đã tìm cách chuyển lực lượng từ Ugledar và các khu vực xung quanh tới Selydove do thành phố này là trung tâm hậu cần quan trọng trong chuỗi cung ứng của Ukraine theo nhiều hướng cùng lúc.

Đại biểu Quốc hội Ukraine Bezuglaya chỉ trích rằng, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã rút Lữ đoàn 72 ra khỏi Ugledar, trong khi đây là lực lượng đã giúp giữ vững phòng tuyến của thành phố này 2 năm qua.

Bà Bezuglaya cáo buộc "ông Syrsky dường như đang cố ý làm mất ổn định mặt trận".

Vừa rút quân, Kiev nhận tin dữ: Nga đánh lớn bất thường, hàng trăm lính Ukraine chóng vánh lọt vòng vây- Ảnh 1.

Cuộc tấn công của Nga diễn ra không bao lâu sau khi Ukraine quyết định rút Lữ đoàn 72 ra khỏi Ugledar. Ảnh: Strana

Nga bao vây quân Ukraine Ugledar

Tờ Gazeta (Nga) ngày 2/9 cho biết, chỉ một ngày sau nỗ lực tấn công, quân đội Nga đã bắt đầu bao vây Ugledar từ các bên sườn. Theo tờ báo, nếu đà tấn công này tiếp tục được duy trì, lực lượng Nga chắc chắn sẽ dành quyền kiểm soát Ugledar, vấn đề "chỉ còn là thời gian".

Cùng ngày, theo trang tin Topwar (Nga), sau khi kiểm soát hầu hết tuyến đường từ Maryinka (cách Ugledar 35km), quân đội Nga đã khởi động chiến dịch bao vây đơn vị đồn trú của quân đội Ukraine tại Ugledar từ nhiều hướng. Theo phóng viên chiến trường Ukraine Yulia Kiriyenko, lực lượng Ukraine tại đây có khoảng vài trăm binh sĩ.

Giao tranh tại Prechistovka. Nguồn: Military Chronicle

Một trong số các hướng tấn công của Nga là khu phức hợp mỏ Yuzhnodonbasskaya. Trước khi bắt đầu chiến dịch phong tỏa, quân đội Nga đã không kích dữ dội vào các vị trí của lực lượng Ukraine, sử dụng cả bom nổ mạnh.

Sức công phá từ loại bom này đã cho phép Nga phá hủy một số trạm quan sát và điểm hỏa lực của Ukraine tại khu vực mỏ Yuzhnodonbasskaya.

Khu phức hợp mỏ Yuzhnodonbasskaya là một trong những vị trí phòng thủ quan trọng của lực lượng Ukraine ở sườn Ugledar. Theo tờ strana.ua, hiện tại, "Nga đã công bố các đoạn video cho thấy sự hiện diện của binh lính Nga ở Yuzhnodonbasskaya và tuyên bố khu mỏ này đã bị chiếm giữ".

Bên cạnh đó, giao tranh diễn ra ác liệt tại làng Prechistovka - nằm trên con đường nối Ugledar với khu định cư Velyka Novosilka (tỉnh Donetsk). Theo cập nhật mới nhất của Topwar tối 2/9, lực lượng Ukraine đang rút khỏi Prechistovka.

Nếu thành công kiểm soát Prechistovka, quân đội Nga có thể thu hẹp vòng vây quanh Ugledar, từ đó làm suy yếu khả năng giữ vững phòng tuyến của Ukraine theo hướng này.

Theo Tùng Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên