MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Vượt mặt" Phú Quốc về lượng khách du lịch, tỉnh Miền Tây này đang là “miền đất hứa” cho Novaland, Vingroup

10-02-2017 - 16:04 PM | Bất động sản

Là một đô thị lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có văn hóa miệt vườn sông nước đặc sắc…Cần Thơ đang trở thành “vùng đất hứa”, thu hút hàng nghìn tỷ từ những ông lớn BĐS như Vingroup, Novaland…

“Cần Thơ gạo trắng nước trong….Ai đi đến đó lòng không muốn về", ngay từ xưa, du lịch Cần Thơ đã là những hành trình du ngoạn thú vị nơi vùng sông nước hiền hoà, hấp dẫn với bất cứ ai đến thăm. Cùng với nét đẹp văn hoá địa phương đậm đà và con người hồn hậu, nơi đây đang trở thành một trong những điểm dừng chân tuyệt vời, nơi du khách có thể khám phá và trải nghiệm những điều thú vị của một vùng đất miền Tây trù phú.

Nếu so sánh lượng khách du lịch đến với Phú Quốc (Kiên Giang) một thiên đường du lịch miền nhiệt đới tại Việt Nam thì có thể thấy lượng khách du lịch đến Cần Thơ tương đương, thậm chí nếu tính riêng khách lưu trú Cần Thơ còn vượt xa Phú Quốc.

Cụ thể, theo thống kê của sở Văn hoá Thể thao & Du lịch TP Cần Thơ, năm 2016 TP Cần Thơ đón hơn 5,3 triệu lượt khách du lịch, con số này tương đương với lượng khách đến Kiên Giang 5,4 triệu lượt. Tuy nhiên, lượng khách du lịch lưu trú tại Cần Thơ đạt 1,7 triệu lượt cao hơn so với 1,45 lượt khách lưu trú tại Phú Quốc năm 2016.

Nếu Phú Quốc đang trở thành "miếng bánh ngon" cho các ông lớn BĐS chia năm xẻ bảy thì Cần Thơ lại đang trở thành "miền đất hứa" hút hàng nghìn tỷ đồng các ông lớn BĐS trong và ngoài nước.

Đầu tiên phải kể đến Vingroup với hàng loạt dự án lớn nhỏ. Còn nhớ cuối năm 2015, Tập đoàn Vingroup đã “gây sốc” tại Cần Thơ khi chào bán 52 căn shophouse trong khu phức hợp gồm trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao trên đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều với giá tính bằng triệu USD cho mỗi căn. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài tháng, phần lớn những căn shophouse có giá triệu đô này đã có chủ.

Chưa hết, cùng với việc đầu tư chuỗi cửa hàng tiện lợi VinMart+, tập đoàn này còn xây dựng Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec tại đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều. Bệnh viện có tổng diện tích 18.000m2, quy mô 500 giường bệnh và tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý I/2018.

Mới đây nhất, dự án sân Golf 18 lỗ do Công ty Cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư đã được Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư và có quyết định quy hoạch đất với diện tích 80ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng.

Bám sau Vingroup là ông lớn Novaland, sau khi khá thành công tại TPHCM, đầu năm 2016 Novaland đã chính thức "dàn quân" tại Cần Thơ với dự Dự án Khu đô thị, du lịch sinh thái Nova Phù sa. Đây là dự án có diện tích hơn 19 ha, tổng vốn đầu tư trên 35 triệu USD với 60 phòng nghỉ, 47 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Dự kiến, dự án sẽ được đưa vào hoạt động vào giữa năm 2017.

Ngoài Vingroup và Novaland, Mường Thanh cũng là một trong những cái tên được nhắc tới nhiều tại Cần Thơ. Cuối tháng 4/2015, Tập đoàn Mường Thanh đã nhanh chân cho khai trương khách sạn 5 sao đầu tiên tại Cần Thơ và thứ hai tại ĐBSCL (sau Vinpearl Phú Quốc). Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ cao 23 tầng, 309 phòng nghỉ, 4 phòng hội thảo đa chức năng từ 50 – 1,200 chỗ. Công trình này nằm trên diện tích 1.7 ha đất, tổng vốn đầu tư 870 tỉ đồng.

Không chỉ có những doanh nghiệp nội nhận ra cơ hội đầu tư tại Cần Thơ mà ngay đến cả ông lớn BĐS ngoại như Lotte cũng đã nhanh chân "đặt gạch" tại vùng đất giàu tiềm năng này với dự án Trung tâm thương mại Lotte Mart thứ 11 được khai trương ở TP. Cần Thơ vào tháng 10/2015 với tổng diện tích khai thác trên 18.000m2 sàn, tổng giá trị đầu tư hơn 60 triệu USD.

Không phải là một vùng đất ồn ào, náo nhiệt nhưng việc Vingroup, Novaland, Mường Thanh, Lotte đang rót hàng nghìn tỷ vào Cần Thơ hứa hẹn mang lại cho vùng đất này một diện mạo mới và khởi sắc.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong thời gian tới Cần Thơ sẽ tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư BĐS khi mới đây tỉnh này đang quyết tâm xây dựng các điểm du lịch Bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng trở thành điểm du lịch quốc gia và thúc đẩy các dịch vụ du lịch mô hình du lịch MICE, Homestay phát triển.

Thanh Ngà

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên