MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vượt qua cả Birkin & Kelly, đây mới là chiếc túi xách đắt giá nhất thế giới được chứng nhận kỉ lục Guiness

25-10-2017 - 14:16 PM | Sống

Chiếc túi xách đắt giá nhất thế giới lại không thuộc về thương hiệu Hermes đình đám. Đó là chiếc túi hình trái tim đã được làm thủ công từ 18 kg Vàng và được nạm bởi 4.500 viên kim cương với tổng khối lượng lên tới 381,92 carat.

Nhắc tới những chiếc túi thời trang hàng hiệu đắt đỏ, bạn có thể nghĩ ngay tới dòng túi Birkin & Kelly, nhưng chiếc túi đắt nhất thế giới lại hoàn toàn không thuộc thương hiệu Hermes.


Chiếc túi kim cương hình trái tim có giá 3,8 triệu USD.

Chiếc túi kim cương hình trái tim có giá 3,8 triệu USD.

Thực tế, đó là chiếc ví có lớp vỏ ngoài bằng kim cương được tạo bởi người thợ kim hoàn Robert Mouawad. Chiếc túi hình trái tim đã được làm thủ công từ 18 kg vàng và được nạm 4.500 viên kim cương với tổng khối lượng lên tới 381,92 carat.

Dĩ nhiên, chiếc ví “1001 viên kim cương đêm” của Mouawad là món hàng độc nhất và được tổ chức kỉ lục Guiness thế giới ghi nhận vào năm 2010 cho chiếc túi xách tay đắt nhất với giá gốc là 3,8 triệu USD. Trong đó, hầu hết các viên kim cương được sử dụng là không màu, có 106 viên màu vàng và 56 viên màu hồng được kết hợp khéo léo trong thiết kế.


Sự kết hợp khéo léo của các viên kim cương.

Sự kết hợp khéo léo của các viên kim cương.

Các nghệ nhân đã mất khoảng 8.800 giờ để tạo ra kiệt tác này. Chiếc túi đã có thể thiết lập kỉ lục cách đây vài năm, nhưng bây giờ, nó mới được đưa ra để đấu giá. Việc mở bán chiếc túi này sẽ được thực hiện bởi Christie’s với một tour du lịch xuyên Hồng Kông, Geneva và London để thu hút sự quan tâm tới chiếc ví khác biệt này.

Thu Hoài

Luxury Launches

Trở lên trên