MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Warren Buffett bán tháo 900 triệu USD cổ phiếu Walmart, báo hiệu cái chết của ngành bán lẻ truyền thống

15-02-2017 - 10:43 AM | Tài chính quốc tế

Lần đầu tiên Buffett mua cổ phiếu của Walmart là vào năm 2005. Trong một cuộc họp cổ đông năm 2016, ông đã nhận định sức mạnh của gã khổng lồ ngành thương mại điện tử và báo hiệu một dấu chấm hết cho ngành bán lẻ truyền thống. Kể từ đó, ông bắt đầu bán tháo cổ phiếu Walmart.

Vừa qua, quỹ Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã bán tháo 900 triệu cổ phiếu Walmart. Thay vào đó, ông mua vào hàng tỷ USD cổ phiếu của ngành hàng không. Động thái bán tháo này đã đưa số cổ phiếu của Walmart mà Warren Buffett đang nắm giữ về gần như bằng 0.

Trong khi thị giá của Amazon là 356 tỷ USD, thị giá của Walmart là 298 tỷ USD. Năm ngoái, Buffett đánh giá rằng các hãng bán lẻ truyền thống đều đang phải vật lộn để cạnh tranh với Amazon.

Lần đầu tiên Buffett mua cổ phiếu của Walmart là vào năm 2005. Trong một cuộc họp cổ đông năm 2016, ông đã nhận định sức mạnh của gã khổng lồ ngành thương mại điện tử và báo hiệu một dấu chấm hết cho ngành bán lẻ truyền thống. Kể từ đó, ông bắt đầu bán tháo cổ phiếu Walmart.

Ông nói các đối thủ của Amazon không biết cách tham gia vào cũng như chiến đấu lại với nó.

Đà tăng trưởng của Amazon so với Walmart.
Đà tăng trưởng của Amazon so với Walmart.

Kể từ cuối năm 2014, cổ phiếu Walmart đã giảm 21%, trong khi cổ phiếu Amazon tăng 119%.

Năm 2012, cựu CEO Walmart – Mike Duke từng nói rằng nuối tiếc lớn nhất của ông trên cương vị là một CEO là không đầu tư vào thương mại điện tử tốt hơn để cạnh tranh với Amazon.

“Tôi ước chúng tôi đã chạy nhanh hơn. Chúng tôi đã chứng minh thành công của bản thân trong nhiều lĩnh vực, và tôi chỉ đơn giản băn khoăn là tại sao chúng tôi đã không đi nhanh hơn. Điều đó đặc biệt đúng trong lĩnh vực thương mại điện tử”, Duke nói.

Trong khi Walmart đã đầu tư hàng tỷ đô vào thương mại điện tử, hãng này nắm một thị phần rất nhỏ so với Amazon.

Năm 2015, doanh thu thương mại điện tử của Walmart là 13,7 tỷ USD trong khi Amazon là 107 tỷ USD. Xét trên tổng doanh thu, Walmart vẫn đứng đầu với 482 tỷ USD – gấp 4 lần doanh thu của Amazon.

Anh Sa

BI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên