MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Warren Buffett tuyên bố sẽ mạnh tay đầu tư vào quốc gia châu Á này, cổ phiếu của 5 doanh nghiệp lớn đồng loạt thăng hoa

11-04-2023 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Warren Buffett tuyên bố sẽ mạnh tay đầu tư vào quốc gia châu Á này, cổ phiếu của 5 doanh nghiệp lớn đồng loạt thăng hoa

Chuyên gia nhận xét, động thái mới của Warren Buffett sẽ khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu của thị trường châu Á này.

Warren Buffett đang chuyển trọng tâm của kế hoạch đầu tư trở lại Nhật Bản. Theo Bloomberg, Berkshire Hathaway bắt đầu bán trái phiếu bằng đồng yen và vị huyền thoại đầu tư cũng tiết lộ với Nikkei rằng ông dự định đầu tư mạnh hơn vào quốc gia này.

Buffett cho biết ông sẽ tăng tỷ lệ cổ phần trong các công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản từ 5% trong năm 2020 lên 7,5%. Sau thông báo trên, cổ phiếu của các doanh nghiệp này đồng loạt tăng vọt. Ngoài ra Buffett cũng nói rằng ông sẽ đầu tư nhiều hơn vào thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Cổ phiếu của Mitsubishi, công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản, tăng 3%, mức cao nhất kể từ ngày 1/3. Mitsui & Co. tăng 3,7%, Marubeni Corp., Sumitomo Corp. và Itochu Corp. đều thăng hoa. Chỉ số Topix cũng giao dịch tích cực hơn sau thông tin này.

Hiroshi Namioka, chiến lược gia trưởng tại T&D Asset Management, nhận định: “Động thái này có thể khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tìm đến chứng khoán Nhật Bản, đặc biệt là các cổ phiếu giá trị.”

Warren Buffett tuyên bố sẽ mạnh tay đầu tư vào quốc gia châu Á này, cổ phiếu của 5 doanh nghiệp lớn đồng loạt thăng hoa - Ảnh 1.

Giá cổ phiếu của 5 công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản và chỉ số Topix.

5 công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản – được gọi là “sogo shosha”, là những tập đoàn nhập khẩu mọi thứ từ năng lượng và kim loại, cho đến thực phẩm và đồ dệt may. Họ cũng cung cấp dịch vụ cho các nhà sản xuất. Các công ty này hỗ trợ mạnh mẽ Nhật Bản trong việc phát triển kinh tế và đóng góp lớn vào quá trình toàn cầu hóa trong hoạt động kinh doanh của nước này.

Cuối năm ngoái, Berkshire đã tăng tỷ lệ nắm giữ trong 5 công ty trên thêm ít nhất 1%. Hồ sơ tháng 10 cho thấy cổ phần của Berkshire trong Mitsubishi là 6,6%, Mitsui & Co. là 6,6%, Itochu là 6,2%, nắm giữ 6,8% Marubeni Corp. và 6,6% trong Sumitomo Corp.

Trong khi đó, Berkshire dự định cũng sẽ “ra giá” trái phiếu ngay trong tuần này. Theo nguồn tin thân cận, Berkshire sẽ thực hiện 7 đợt phát hành trái phiếu.

Đây sẽ là đợt phát hành trái phiếu bằng đồng yen đầu tiên của một doanh nghiệp nước ngoài, kể từ khi ông Kazue Ueda trở thành tân Thống đốc của NHTW Nhật Bản. Số tiền huy động từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích chung của công ty, bao gồm việc tái cấp vốn cho một số khoản nợ.

Tập đoàn của tỷ phú Buffett đang đưa ra mức chênh lệch tín dụng cao hơn trong đợt phát hành mới lần này so với lần gần đây nhất thực hiện thương vụ tương tự là tháng 12. Khi đó, Berkshire dự đoán BOJ rút lại chính sách tiền tệ được nới lỏng sẽ đẩy chi phí bảo hiểm lợi suất cao hơn trong năm nay. Tuy nhiên, ông Ueda phát tín hiệu tại cuộc họp báo ngày 10/4 rằng BOJ vẫn chưa có ý định thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào với chính sách ở thời điểm hiện tại.

Berkshire là một trong những doanh nghiệp nước ngoài trở thành nhà phát hành trái phiếu bằng đồng yen lớn nhất, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Năm 2020, tập đoàn có trụ sở tại Omaha đã gây bất ngờ cho thị trường Nhật Bản với việc mua cổ phiếu của các công ty thương mại nước này, sau khi thực hiện một trong những giao dịch trái phiếu bằng đồng yen lớn chưa từng có của một doanh nghiệp nước ngoài.

Tham khảo Bloomberg; CNBC 

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên