MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Washington Post: Mỹ gửi yêu cầu kín đáo đến Ukraine về đàm phán với Nga

06-11-2022 - 14:27 PM | Tài chính quốc tế

Washington Post: Mỹ gửi yêu cầu kín đáo đến Ukraine về đàm phán với Nga

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden gợi ý riêng với các lãnh đạo Ukraine rằng hãy gửi tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Nga nhưng công khai từ chối tham gia đàm phán hoà bình trừ khi Tổng thống Vladimir Putin thôi nắm quyền, báo Washington Post đưa tin ngày 5/11.

Tờ báo này dẫn nguồn tin không nêu tên nắm được tình hình cho biết đề xuất của phía Mỹ không phải để thôi thúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, mà là một nỗ lực có tính toán nhằm bảo đảm Kiev duy trì sự ủng hộ của các quốc gia khác khi dư luận ở những nước đó đang lo ngại cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm.

Bài viết nói rằng những bàn bạc này cho thấy sự phức tạp trong quan điểm của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Ukraine, khi giới chức Mỹ một mặt công khai khẳng định viện trợ hậu hĩnh cho Ukraine “đến chừng nào còn cần thiết”, một mặt vẫn muốn kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài 8 tháng, gây hậu quả nghiêm trọng lên kinh tế thế giới và nguy cơ châm ngòi chiến tranh hạt nhân.

Theo Washington Post , các quan chức Mỹ cùng quan điểm với phía Ukraine rằng Nga hiện nay không muốn đàm phán, nhưng thừa nhận rằng việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gạt bỏ việc đàm phán với nhà lãnh đạo Nga đang gây lo lắng ở châu Âu, châu Phi và Mỹ Latin, nơi hậu quả cuộc cuộc xung đột đang đẩy giá nhiên liệu và thực phẩm tăng vọt.

“Sự mệt mỏi của một số đối tác của chúng tối với Ukraine là có thật”, một quan chức Mỹ được Washington Post dẫn lời.

Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ không phản hồi đề nghị bình luận.

Trong chuyến thăm Kiev ngày 4/11, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định sự ủng hộ của Washington dành cho Ukraine sẽ vẫn “kiên định và không nao núng” sau cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào ngày 8/11.

Theo Reuters

Theo Bình Giang

Tiền Phong

Trở lên trên