MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

WHO cảnh báo "Giáng sinh nước mắt"

13-12-2020 - 12:20 PM | Tài chính quốc tế

WHO cảnh báo "Giáng sinh nước mắt"

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới có thể biến thành nước mắt nếu mọi người lơ là với việc phòng chống đại dịch Covid-19.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 11-12 cho biết số ca tử vong do dịch Covid-19 trên toàn thế giới đã tăng 60% trong 6 tuần qua.

Cụ thể hơn, bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc kỹ thuật chương trình ứng phó khẩn cấp Covid-19 của WHO, chỉ rõ trong 6 tuần qua, số người chết mỗi tuần do dịch bệnh đã tăng gần 100% ở khu vực châu Âu, tăng 54% ở châu Mỹ và tăng 50% ở châu Phi.

Tại châu Á, số ca nhiễm mới ở Nhật Bản và Hàn Quốc tăng kỷ lục. Theo hãng tin AP, thủ đô Tokyo ghi nhận 621 ca nhiễm trong ngày 12-12, nâng tổng ca nhiễm tại Nhật Bản lên 174.000, trong khi số ca tử vong là 2.500.

Còn ở Hàn Quốc, số ca nhiễm mới hôm 12-12 cao kỷ lục với 950 ca, vượt đỉnh dịch hồi cuối tháng 2 (909 ca) và nâng tổng ca nhiễm lên hơn 41.700, với 578 ca tử vong. Làn sóng dịch thứ 3 bùng phát bất chấp chính phủ Hàn Quốc ban bố các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn từ ngày 8-12, gồm các lệnh giới nghiêm chưa từng có đối với nhà hàng và doanh nghiệp.

 WHO cảnh báo Giáng sinh nước mắt  - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng trước quầy rượu tại một quảng trường ở thị trấn St Moritz - Thụy Sĩ trong mùa lễ hội Giáng sinh hôm 11-12 Ảnh: REUTERS

Lo ngại tình hình mất kiểm soát, Thụy Sĩ - quốc gia có tỉ lệ lây nhiễm tính theo đầu người tồi tệ nhất châu Âu - đã áp đặt biện pháp phòng dịch mới: Buộc tất cả cửa hàng, quán bar, nhà hàng đóng cửa từ 17 giờ (giờ địa phương), có hiệu lực từ ngày 12-12 đến 22-1-2021.

Với 8,6 triệu dân, Thụy Sĩ ghi nhận khoảng 5.000 ca nhiễm mới và 100 ca tử vong mỗi ngày, mức tăng mà Bộ trưởng Y tế Alain Berset cảnh báo là quá cao khi dịch bệnh mới tái bùng phát.

Trong diễn biến mới về cuộc đua vắc-xin toàn cầu, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm 11-12 cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin ngừa Covid-19 của hai hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức), nối gót động thái tương tự tại Bahrain, Anh và Canada.

Quyết định của FDA đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch tại Mỹ khi nước này đã ghi nhận hơn 16,2 triệu ca nhiễm và hơn 300.000 ca tử vong. Theo đài CNN, tại Mỹ chỉ riêng ngày 11-12 đã có gần 232.000 ca nhiễm mới và hơn 3.300 ca tử vong - con số cao kỷ lục trong một ngày kể từ khi Covid-19 bùng phát.

Theo đài CNBC, chính phủ Mỹ có kế hoạch phân phối 2,9 triệu liều vắc-xin đầu tiên trong vòng 24 giờ sau khi được FDA cấp phép và 2,9 triệu liều tiếp theo (mỗi người/2 liều) trong 21 ngày sau đó. Phía Pfizer cho biết có kế hoạch xuất xưởng 50 triệu liều vắc-xin trong năm nay, đủ tiêm phòng cho 25 triệu người. Reuters cho biết việc Mỹ cấp phép khiến nhu cầu tăng mạnh và Pfizer đặt mục tiêu sản xuất 1,3 tỉ liều vắc-xin Covid-19 vào năm sau.

Song song đó, Mỹ cũng đặt mua thêm 100 triệu liều vắc-xin của Công ty dược Moderna sau khi đã thỏa thuận mua 100 triệu liều hồi tháng 8. Theo kênh Al Jazeera, khoảng 20 triệu liều trong đơn hàng đầu tiên sẽ được phân bổ cuối tháng 12 và phần còn lại sẽ được cung cấp vào quý I/2021.

Theo Xuân Mai

NLĐ

Trở lên trên