MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xăng dầu không “ngồi yên” kéo CPI tháng đầu năm tăng nhẹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2017 tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính tăng trong tháng đầu năm 2017. Trong đó, đáng chú ý là nhóm giao thông với mức tăng cao nhất, đạt 3,21%.

Nguyên nhân khiến cho nhóm giao thông tăng cao là do giá xăng dầu ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng ngày 20/12/2016 , ngày 4/1/2017 và ngày 19/1/2017.

Tính chung cả tháng 1/2017, chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 6,41% so với tháng trước góp phần làm cho CPI tăng khoảng 0,27%; bên cạnh đó giá vé ô tô khách tăng 1,46% và giá vé taxi tăng 0,62%.

Tháng 1 cũng là tháng Tết Nguyên Đán nên nhu cầu tiêu dùng cũng tăng cao khiến cho một số mặt hàng về lương thực, đồ uống, may mặc tăng cao hơn tháng trước. Cụ thể lương thực tăng 0,47%;đồ uống, thuốc lá tăng 0,78%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,24%.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế trong tháng 1cũng tiếp tục là nguyên nhân khiến cho CPI tháng 1 tăng nhẹ khi tăng 1,01%. Nhóm giáo dục tăng thêm 0,47%, văn hóa, giải trí và du lịch cũng tăng thêm 0,17%...

Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số vàng trong nước tháng 1/2017 giảm 0,18% so với tháng trước. Theo đó, bình quân giá vàng trong nước chỉ dao động quanh mức 3,34 triệu đồng/chỉ vàng SJC.

Chỉ số giá USD giảm 0,07% so với tháng trước và được đánh giá là ổn định, xoay quanh mức 22.900 VNĐ/USD.

Lạm phát cơ bản tháng 1/2017 tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 1,88% so với cùng kỳ.

N.Dương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên