MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Xổ số” hóa đơn điện tử - Ý tưởng thú vị của Tổng cục Thuế

06-06-2022 - 10:20 AM | Kinh tế số

“Xổ số” hóa đơn điện tử - Ý tưởng thú vị của Tổng cục Thuế

Từ ngày 1/7 tới, người tiêu dùng có thể dùng hóa đơn mua hàng ở các siêu thị, nhà thuốc, v.v. để quay xổ số hóa đơn. Ý tưởng này đã từng thành công trên thế giới và mang lại rất nhiều niềm vui.

Tại cuộc họp báo về triển khai hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính mới đây, ngành thuế cam kết đến ngày 30/6, 100% doanh nghiệp trên cả nước sẽ thực hiện hóa đơn điện tử.

Theo chia sẻ từ ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, thì theo luật định, bán hàng là phải xuất hóa đơn. Hóa đơn là chứng từ để xác định hàng hóa do ai bán, giá mua bao nhiêu. Những trường hợp không xuất hóa đơn sẽ bị xử phạt.

Tuy nhiên, không phải người mua nào cũng có thói quen lấy hóa đơn. Và sẽ có nhiều đơn vị kinh doanh lợi dụng việc này để không xuất hóa đơn. Do đó Tổng cục Thuế đề xuất chương trình hóa đơn may mắn, tức là sẽ quay xổ số hóa đơn để trao thưởng. Nếu áp dụng thành công, người mua hàng dần sẽ để ý đến hóa đơn hơn và tạo nên thói quen lấy hóa đơn. Khi đó các đơn vị kinh doanh muốn "trốn" cũng sẽ khó khăn hơn.

Đây là một ý tưởng hay của cơ quan thuế. Trên thế giới, những ý tưởng tương tự cũng từng được đưa ra và phát huy hiệu quả.

Đó là trong cuộc thi The Fun Theory được tài trợ bởi Volkswagen và mạng quảng cáo DDB Worldwide Communications, với mục đích đưa ra các ý tưởng, chương trình để giúp việc tham gia giao thông an toàn hơn. Người có ý tưởng chiến thắng cuộc thi là Kevin Richardson, một người San Francisco.

Ý tưởng của ông là đặt các máy kiểm soát tốc độ trên những đường cao tốc đông đúc. Tuy nhiên thay vì để bắn tốc độ và phạt những tài xế lái xe vượt tốc độ như cách cũ, thì máy kiểm soát tốc độ này dùng để chụp ảnh biển số xe của những tài xế tuân thủ tốc độ giới hạn, sau đó dùng số này xổ số. Người trúng xổ số sẽ nhận được tiền mặt. Tiền này được lấy từ tiền phạt những người đi quá tốc độ.

“Xổ số” hóa đơn điện tử - Ý tưởng thú vị của Tổng cục Thuế - Ảnh 1.

Máy kiểm soát tốc độ sẽ phát hành "xổ số" cho người tuân thủ

Và ý tưởng này của Richardson phát huy hiệu quả bất ngờ. Các máy kiểm soát tốc độ được đặt ở Stockholm trong 3 ngày và ghi nhận dữ liệu của 24.857 ô tô chạy ngang qua. Tại thời điểm bắt đầu dự án, tốc độ trung bình là 32km/h. Tuy nhiên sau khi dự án được triển khai, thì tốc độ trung bình giảm còn 25km/h, tức là giảm được 22%.

Kết quả từ trường hợp này cho thấy sức hấp dẫn của những giải thưởng tiền mặt. Tại Việt Nam, trong tháng 4 Tổng cục Thuế đã tiến hành thử nghiệm chương trình xổ số hóa đơn. Hôm 21/4, Tổng cục Thuế đã công bố và tiến hành trao giải 50 triệu/giải cho 3 người mua hàng may mắn.

Chương trình này nhận được nhiều phản hồi tích cực. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động này, đồng thời đề xuất nên giảm giá trị, tăng số lượng giải thưởng để có thể trao tiền may mắn cho thêm nhiều người nữa, thúc đẩy người mua có thói quen lấy hóa đơn.

Việc thực hiện hóa đơn điện tử là một mũi tên trúng nhiều đích, không chỉ góp phần thay đổi quy trình quản lý, phát triển TMĐT, mà còn là bước đệm hướng đến xã hội số, công dân số. Vậy nên hy vọng rằng trong đợt mở rộng, những ý tưởng thú vị như xổ số hóa đơn sẽ thành công, để hóa đơn điện tử có thể được triển khai thành công trên khắp Việt Nam.

Theo Quân Bảo

Diễn đàn Doanh nghiệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên