MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xót xa hạt muối Bạc Liêu

07-04-2016 - 22:16 PM | Thị trường

Thời tiết nắng nóng, khô hanh tạo điều kiện thuận lợi cho người làm muối Bạc Liêu. Những tưởng diêm dân vui trong niềm vui trúng mùa, nhưng giá muối hạ thấp khiển họ chỉ cười nửa miệng đến xót lòng.

Thời tiết nắng nóng, khô hanh tạo điều kiện thuận lợi cho người làm muối Bạc Liêu. Những tưởng diêm dân vui trong niềm vui trúng mùa, nhưng giá muối hạ thấp khiển họ chỉ cười nửa miệng đến xót lòng.

Bạc Liêu có trên 2.600 ha diện tích làm muối tập trung tại huyện Đông Hải và huyện Hòa Bình. Riêng huyện Đông Hải có trên 2.000 ha, hàng năm cho trên 180.000 tấn muối ăn. Năm nay thời tiết thuận lợi, khiếm muối trúng mùa nhưng trật giá. Hiện nay giá muối đen từ 300 – 330 đồng/kg, muối trắng từ 500 – 600 đồng/kg nhưng rất ít người mua.

Ông Nguyễn Văn Út, Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn cho biết, với giá muối này diêm dân không có lời. Hiện tại Bạc Liêu vẫn còn tồn đọng trên 15.000 tấn muối từ các năm trước. Với giá này khả năng lượng muối tồn đọng sẽ tăng cao khi hết mùa.

Muối Bạc Liêu đã được xây dựng thương hiệu quốc gia, nhiều năm qua đã tiêu thu mạnh trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, lượng cung vượt cầu khiến nhiều người làm muối muốn bỏ nghề.

Theo Nhật Hồ

Lao động

Trở lên trên