MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Blackberry đã đồng ý 'bán mình' với giá 4,7 tỷ USD

24-09-2013 - 07:51 AM |

Hôm 23/9, hãng BlackBerry đã ra thông báo cho biết, họ đã chấp nhận với thỏa thuận mua lại từ một nhóm công ty do Fairfax Financial dẫn đầu.

Theo đó, nhóm này muốn bỏ ra 4,7 tỷ USD, tương đương 9 USD/cổ phiếu để mua lại nhà sản xuất thiết bị Canada.

Giám đốc điều hành của Fairfax, vốn từng là một thành viên trong ban lãnh đạo BlackBerry, ông Prem Watsa cho biết rằng thương vụ nói trên sẽ biến BlackBerry trở thành một công ty tư nhân và sẽ “mở ra chương mới đầy thú vị cho chính BlackBerry, cũng như khách hàng, các đối tác nhà mạng và nhân viên.”

Phía BlackBerry cho hay, họ kỳ vọng Fairfax sẽ kết thúc quá trình thẩm định vào ngày 4/11.

Mặc dù ở thời điểm này, thỏa thuận giữa 2 bên không có tính ràng buộc thì Blackbeery vẫn sẽ trả cho Fairfax số tiền ứng với 0,3 USD/cổ phiếu trong trường hợp thương vụ thâu tóm bị đổ bể.

Ngay sau tin tức nói trên, giá cổ phiếu BlackBerry đã tăng khoảng 3%./.

Cổ phiếu Blackberry từng lên tới đỉnh cao 148 USD/cổ phiếu vào tháng 6 năm 2008 khi hãng điện thoại này là lựa chọn số 1 của các quan chức ngân hàng và chính trị gia.

Theo Văn Hưng

duchai

Vietnam+

Trở lên trên