MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu 8 triệu USD vải thiều qua Lạng Sơn mỗi tuần

23-06-2022 - 14:21 PM | Thị trường

Vải thiều được cho vào mặt hàng ưu tiên làm thủ tục thông quan sớm, với làn ưu tiên trong ngày tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

Thời điểm này, bắt đầu đã vào chính vụ thu hoạch vải thiều , nhiều thương nhân, doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai, làm thủ tục xuất khẩu mặt hàng nông sản này qua cửa khẩu Tân Thanh , huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là mặt hàng dễ bị hư hỏng, vì vậy lực lượng chức năng đã chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi nhất để vải quả tươi của các doanh nghiệp được thông quan nhanh chóng.

Từ ngay đầu tuần trước, vải thiều được cho vào mặt hàng ưu tiên làm thủ tục thông quan sớm, với làn ưu tiên trong ngày tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, mỗi ngày có khoảng 1.200 phương tiện được xuất khẩu, trong đó vải thiều chiếm hơn một nửa, tăng khoảng 30% so với tháng trước.

Vải quả tươi là mặt hàng cần phải bảo quản đặc biệt bởi dễ hư hỏng, thường chỉ để được từ 3 - 4 ngày, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay nên ngoài các biện pháp như cắt, nối container, tăng cường lái xe chuyên trách thì năm nay các doanh nghiệp đã chủ động sử dụng thêm container lạnh để bảo quản.

Trong tuần qua đã có trên 35.000 tấn vải tươi được xuất khẩu với giá trị đạt gần 8 triệu USD. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch đáp ứng nhu cầu của hai bên, tỉnh Lạng Sơn đã thiết lập "vùng xanh" 3 lớp tại các cửa khẩu.

Lớp thứ nhất là tại khu vực vùng đệm gồm Khu trung chuyển hàng hóa, khu phi thuế quan. Lớp thứ 2 tại khu vực đặt barie sát khu vực cửa khẩu. Lớp thứ 3 là áp dụng với đội lái xe chuyên trách.


Theo PV

VTV.VN

Trở lên trên