MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh trong tháng 4

07-05-2020 - 10:51 AM | Tài chính quốc tế

Trước đó các chuyên gia kinh tế dự báo xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm 11%.

Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã bất ngờ tăng lên trong tháng 4 bất chấp đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất mạnh đến lực cầu trên toàn thế giới. Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu giảm.

Theo báo cáo vừa được Tổng cục hải quan Trung Quốc công bố sáng nay (7/5), xuất khẩu tháng 4 tăng trưởng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu giảm 14,2%. Nước này ghi nhận thặng dư thương mại tháng 4 ở mức 45,3 tỷ USD.

Trước đó các chuyên gia kinh tế dự báo xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm 11% trong khi nhập khẩu giảm 10%.

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ tăng mạnh trong tháng 4 - Ảnh 1.

Thông thường thì trong những tháng đầu năm, xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng trưởng rất chậm chạp do ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết nguyên đán và sẽ tăng mạnh trở lại vào tháng 4. Mặc dù từ tháng 3 có một số dấu hiệu cho thấy nhu cầu nội địa đã hồi phục trở lại sau khi sụt giảm mạnh khi dịch bệnh lên đến đỉnh điểm, những lệnh phong tỏa ở các phần còn lại của thế giới được cho là sẽ đè nặng lên các đơn hàng xuất khẩu cũng như làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trước đó Trung Quốc đã công bố một vài số liệu cho thấy đà hồi phục của nền kinh tế đang dần trở nên mong manh. Mặc dù dữ liệu tháng 3 hồi phục và khá hơn so với tháng 2, những chỉ số đầu tiên của tháng 4 như niềm tin doanh nghiệp, chỉ số lạm phát tại nhà máy hay niềm tin của các giám đốc sale lại cho thấy lực cầu nội địa vẫn còn rất yếu và các công ty vẫn tỏ ra thận trọng.

Ở châu Á, xuất khẩu của Hàn Quốc sụt giảm tới hơn 24% trong tháng 4 – mạnh nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu tới mọi thị trường đều lao dốc mạnh.

Tham khảo Bloomberg

Tú Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên