MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu của Trung Quốc nối dài đà tăng, các ngân hàng trung ương lo ngại giảm phát

09-05-2023 - 14:29 PM | Tài chính quốc tế

Xuất khẩu của Trung Quốc nối dài đà tăng, các ngân hàng trung ương lo ngại giảm phát

Các nhà kinh tế học từng tham gia khảo sát của Reuters ước tính xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng 8% trong tháng 4, trong khi nhập khẩu không đổi.

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng 8,5% trong tháng 4. Đây là tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu tăng trưởng, trong khi nhập khẩu giảm 7,9% so với một năm trước.

Các nhà kinh tế học từng tham gia khảo sát của Reuters ước tính xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng 8% trong tháng 4, trong khi nhập khẩu không đổi. Dữ liệu của chính phủ cho thấy trong tháng 3, nhập khẩu giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu tăng vọt 14,8%.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng từ mức 88,2 tỷ USD trong tháng 3 lên 90,21 tỷ USD trong tháng 4.

Các nhà kinh tế của ngân hàng Goldman Sachs cho biết dữ liệu thương mại yếu đi dường như đang phản ánh “tính thời vụ còn sót lại” sau Tết Nguyên đán năm nay. Họ dự đoán xu hướng này sẽ biến mất, dẫn đến tăng trưởng xuất khẩu trong tháng 4 chậm lại.

Dữ liệu kinh tế công bố mới đây cho thấy lĩnh vực dịch vụ vẫn là điểm sáng, mặc dù dữ liệu sản xuất gây thất vọng. Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất đạt 49,2 điểm trong tháng 4, thấp hơn tháng 3 là 51,9 điểm.

Chuyên gia của Goldman Sachs lưu ý rằng Trung Quốc đã qua giai đoạn nhanh nhất của việc mở cửa trở lại. Họ nhắc lại dự báo rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 6% cả năm 2023.

Các chuyên gia cũng cho biết tâm lý bi quan về tăng trưởng ngắn hạn đã dần biến mất, nhưng vẫn còn một số lo ngại về áp lực giảm phát. Họ cho rằng đó không phải là rủi ro lớn của năm 2023-2024.

Dữ liệu lạm phát của Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố vào ngày 11/5. Theo thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế học dự đoán lạm phát sẽ chậm lại với mức tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của nền kinh tế được dự báo sẽ giảm tháng thứ 7 liên tiếp sau khi giảm 2,5% trong tháng Ba. Các nhà kinh tế học dự đoán PPI sẽ giảm 3,2% trong tháng 4.

“Qua báo cáo chính sách tiền tệ hàng quý của PBOC và biên bản cuộc họp, các ngân hàng trung ương Trung Quốc dường như có chút lo ngại về giảm phát”, các nhà kinh tế của BofA Global Research cho biết. Họ dự đoán áp lực lạm phát sẽ tăng lên khi chênh lệch sản lượng thu hẹp trong nửa cuối năm 2023, đặc biệt là sau khi chu kỳ tín dụng mới bắt đầu.

Theo CNBC

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên