MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Xúc phạm nhân phẩm

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo bị học sinh nhốt trong lớp, ném dép vào người

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo bị học sinh nhốt trong lớp, ném dép vào người

04/01/2024 08:59

Nữ giáo viên bị nhiều học sinh nhốt trong lớp, ném dép vào người bị kỷ luật cảnh cáo, hiệu trưởng nhà trường bị luân chuyển.

Lý do bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng

Lý do bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng

29/11/2022 20:10

Theo kết luận điều tra bổ sung, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như YouTube, Facebook... để công kích, xúc phạm nhân phẩm nhiều cá nhân.

Đối phó với tin giả: Doanh nghiệp cần chủ động “đi trước một bước”

Đối phó với tin giả: Doanh nghiệp cần chủ động “đi trước một bước”

16/11/2022 17:31

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do nhấn mạnh: Doanh nghiệp phải kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để đấu tranh với các tin đồn, tin giả, trong đó phải luôn luôn đi trước 1 bước là dự báo, dự đoán vấn đề về sẽ liên quan…

Bị sếp xúc phạm nhân phẩm, quấy rối... nhân viên có quyền nghỉ việc ngay không cần báo trước

Bị sếp xúc phạm nhân phẩm, quấy rối... nhân viên có quyền nghỉ việc ngay không cần báo trước

28/11/2020 08:42

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021 quy định 7 trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước.

Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ tháng 11/2020

Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ tháng 11/2020

29/10/2020 10:20

Chế độ làm việc của viên chức là giảng viên trường cao đẳng, học sinh cấp 2, cấp 3 được dùng điện thoại trong giờ... là những Thông tư nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2020.

Luật An ninh mạng quy định như thế nào về việc bày tỏ ý kiến cá nhân?

Luật An ninh mạng quy định như thế nào về việc bày tỏ ý kiến cá nhân?

14/06/2018 21:23

Việc bày tỏ ý kiến cá nhân không vi phạm pháp luật là một hoạt động bình thường nhưng xúc phạm nhân phẩm, tôn giáo, dân tộc, quyền trẻ em… thì bị cấm. Luật cũng dành hẳn một điều về bảo vệ quyền trẻ em trên không gian mạng. Đây là một sự tiến bộ của luật pháp nước ta.

Trở lên trên