MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xung đột leo thang, Philippines yêu cầu 6.000 công dân rời khỏi Iraq

08-01-2020 - 11:28 AM | Tài chính quốc tế

Những người Philippines ở Saudi Arabia – nơi tập trung nhiều dân Philippines nhất ở Trung Đông – cũng được khuyến cáo cần phải "thận trọng với những mối đe dọa về an ninh".

Philippines mới đây đã yêu cầu hàng nghìn công dân di tản khỏi Iraq trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang.

Bộ Ngoại giao nước này cho biết đã tăng mức báo động ở Iraq lên mức cao nhất, đồng nghĩa cần phải di tản khoảng 6.000 người Philippines ra khỏi Iraq.

Trước đó Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chỉ thị cho quân đội chuẩn bị các thiết bị sẵn sàng để hỗ trợ di dời công dân nước này ra khỏi khu vực Trung Đông trong trường hợp chiến tranh nổ ra.

Những người Philippines ở Saudi Arabia – nơi tập trung nhiều dân Philippines nhất ở Trung Đông – cũng được khuyến cáo cần phải "thận trọng với những mối đe dọa về an ninh".

Tham khảo Bloomberg

Tú Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên