MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Yeah1 dốc toàn lực để những con đại bàng Việt tung cánh

28-01-2021 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

Yeah1 dốc toàn lực để những con đại bàng Việt tung cánh

Trong năm 2020, Tập đoàn Yeah1 không ngần ngại dốc toàn bộ mọi nguồn lực cho "con át chủ bài chiến lược" Giga1 - Hệ sinh thái tiêu dùng & công nghệ bán lẻ. Với tốc độ phát triển gây bất ngờ toàn thị trường chỉ sau 1 năm xây dựng, Yeah1 tham vọng đưa Giga1 trở thành "kỳ lân" của Việt Nam vào năm 2022 hoặc sớm hơn.

Lẽ dĩ nhiên, cuộc chơi này đòi hỏi sự đầu tư tổng lực toàn diện để Yeah1 đánh dấu bước chuyển mình từ quảng bá tiếp thị cho sản phẩm đến phân phối bán hàng tận tay người tiêu dùng.

Đầu tư cho "trận đánh lớn" – Cơ hội trăm năm có một!

Covid-19 đến bất ngờ thử thách toàn thị trường trong năm 2020. Thay vì co cụm như các doanh nghiệp khác, Yeah1 nhận định đây là thời cơ không thể tuyệt vời hơn để đầu tư chiếm lấy thị trường, 1 bước hiện tại bằng 10 bước đi tiền Covid-19.

"15 năm vang danh với kinh doanh Truyền thông, là để xây giấc mơ lớn tiến vào lĩnh vực tiêu dùng và công nghệ bán lẻ. Không phải lúc này thì chẳng thể là lúc nào khác." Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Yeah1.

Từ sức mạnh và giá trị to lớn mà các nền tảng truyền thông mang lại, Yeah1 tự tin tiến công vào lĩnh vực đầy tiềm năng này, tiên phong mở đầu cuộc chơi M2C mà giờ đây tất cả thị trường đang "dòm ngó". Chỉ hơn 1 năm, sự cam kết đầu tư của Yeah1 cho chiến lược media- commerce trong đợt huy động vốn khi IPO được thấy rõ trên khắp các mặt trận.

Tháng 4/2020, vũ khí thương mại đầu tiên – App vua trúng thưởng Mega1 được tung ra với sự tác động rõ rệt đến sức mua của các thương hiệu hàng đầu như Tân Hiệp Phát, Đại Việt. Sau đó, tổ hợp "siêu nền tảng" Mega1Shop, Mega1Sale, Mega1Mall…đều được định hình với mức độ đầu tư mạnh mẽ ứng dụng công nghệ quản trị hệ thống tiên tiến. Tất cả mở đường cho Giga1 chính thức trình làng công chúng và giới đầu tư vào tháng 11/2020 vừa qua.

"Với các tập đoàn lớn, vài nghìn tỷ đầu tư là chuyện chẳng thấm tháp gì. Nhưng với Yeah1, 40 triệu đô đầu tư cho Giga1 là cả sự "chấp nhận" và quyết tâm cao độ để tạo nên thị trường rộng lớn hơn gấp hàng trăm lần thị trường truyền thông – mà ở đó Yeah1 đang dẫn đầu. Đó là sự hy sinh tất cả nguồn lực từ tài chính, con người và trí tuệ. Tất cả đều có giới hạn nhưng chúng tôi đầu tư hết và đó là sự đầu tư mang tính chiến lược." Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh – Phó Tổng giám đốc Yeah1 kiêm Tổng giám đốc Giga1 chia sẻ.

Yeah1 dốc toàn lực để những con đại bàng Việt tung cánh - Ảnh 1.

Đến thời điểm hiện tại, 4.7 triệu end-user (người tiêu dùng) của Hệ sinh thái Giga1, với nền tảng tiên phong Mega1 và Mega1Shop, chính là minh chứng cho sự đầu tư đang đi đúng hướng. Và đặc biệt Giga1 đã được chính phủ lựa chọn nằm trong top 12 doanh nghiệp số xuất sắc cam kết Hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian tới.

Đón nhận thách thức – Khai mở cơ hội

Không có bữa trưa nào là miễn phí. Xét theo khía cạnh tài chính, Tập đoàn Yeah1 đang mất để đầu tư vào những mô hình tiềm năng. Giga1 liên tục tái đầu tư để hoàn thiện hệ sinh thái khép kín với chuỗi các "sản phẩm công nghệ", đồng thời với đó là các nền tảng công nghệ quản trị bán lẻ và chuỗi phân phối. Ngoài ra Giga1 còn dồn lực để mở rộng độ phủ thị trường và kênh phân phối: lan toả hơn 3000 nhân viên tiếp cận thị trường, 447 nghìn điểm bán thuộc phân nhánh ngành hàng tiêu dùng nhanh trên toàn quốc.

Bán lẻ là cuộc chơi vô tiền khoáng hậu, Yeah1 hiểu rõ điều này để đặt niềm tin kỳ vọng cho giai đoạn sắp tới.

2021 – Giga1 đã sẵn sàng

Dựa trên 4,7 triệu người tiêu dùng sẵn có và toàn bộ hệ sinh thái công hệ hoàn thiện, Giga1 đã sẵn sàng để bung sức, xứng đáng với mức độ tái đầu tư. Sắp tới đó là hợp tác phân phối độc quyền với đơn vị tự sản xuất, sở hữu các sản phẩm có chất lượng và thành lập các JV (doanh nghiệp liên doanh) với các đối tác ở mỗi ngành hàng trọng yếu. Trước mắt Giga1 sẽ tập trung vào FMCG (tiêu dùng nhanh) bao gồm thực phẩm & nước uống với giá thành phải chăng. Những SKUs của các nhà sản xuất đã được khẳng định chất lượng khi kết hợp cùng hệ sinh thái khép kín Giga1 sẽ mang lại sức mạnh liên kết tạo ra giá trị càng vượt trội.

Yeah1 dốc toàn lực để những con đại bàng Việt tung cánh - Ảnh 2.

"Yeah1 sẵn sàng đầu tư tất cả cho Giga1. Sự đầu tư hiện tại chưa đáng là bao so với tiềm năng mà nó có thể mang lại. Nó giúp cho sứ mệnh đưa Yeah1 trở thành một công ty tăng trưởng đột phá với chỉ tiêu đặt ra khoảng 6000 tỷ, tăng trưởng 500% so voi năm 2020 và 3 năm tiếp theo tăng trưởng mỗi năm 100%. Nhưng tham vọng hơn, Yeah1 khát khao không chỉ dành cho chính mình mà còn tạo nên bệ phóng cho những con đại bàng Việt tung cánh trên thị trường nội địa và cả quốc tế. Hàng loạt các thương hiệu Việt sẽ hợp tác với Giga1 để cùng lớn mạnh. Có lẽ 40 triệu đô để xây giấc mơ này là quá rẻ." – Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống – Chủ tịch Yeah1 tâm huyết chia sẻ.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên