MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 điều cần biết về Thủ tướng Lý Hiển Long – người đứng đầu nền kinh tế có tính cạnh tranh mạnh nhất châu Á

02-11-2017 - 12:11 PM | Tài chính quốc tế

Nếu như cố Thủ tướng Lý Quang Diệu có công tạo nên một phép màu cho nền kinh tế Singapore thì Thủ tướng Lý Hiển Long là người đưa nền kinh tế ấy vượt qua khủng hoảng, vững bước đi lên trong thời kỳ toàn cầu hóa.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 27/9 công bố Báo cáo về tính cạnh tranh toàn cầu, theo đó Singapore là nền kinh tế có khả năng cạnh tranh mạnh nhất châu Á, đứng thứ 3 thế giới chỉ sau Mỹ và Thụy Sỹ. Trong tháng 10, Chính phủ Singapore cũng nâng mức dự báo về tăng trưởng kinh tế năm 2017 dao động trong khoảng từ 2% đến 3%, so với mức dự báo trước đó là từ 1% đến 3%.

Singapore không chỉ là một cái tên mới nổi ở châu Á. Vị trí của Singapore đã được khẳng định từ thời cố Thủ tướng Lý Quang Diệu cho đến thời Thủ tướng Lý Hiển Long. Vậy bạn biết gì về người đàn ông quyền lực nhất quốc đảo sư tử? Hãy làm bài quiz sau đây để kiểm tra nhé!

Anh Sa

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên